Thí sinh nguy cơ trượt ở phút chót vì trường "quay xe", Bộ Giáo dục nói gì?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học cho biết, trường tuyển sinh khi chưa được giao chỉ tiêu là sai ngay từ đầu và cần tìm giải pháp khắc phục hậu quả.

Thí sinh nguy cơ trượt ở phút chót vì trường quay xe, Bộ Giáo dục nói gì? - 1

Sát ngày công bố kết quả tuyển sinh đại học, Trường ĐH Đông Á mới thông báo chưa được giao chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm (Ảnh: Trường Đại học Đông Á).

Báo Dân trí đã phản ánh vụ việc "Thí sinh chọn sư phạm lo trượt đại học vì trường chưa được giao chỉ tiêu" khi sát ngày công bố kết quả tuyển sinh lại được Trường ĐH Đông Á yêu cầu đổi nguyện vọng.

Nguyên nhân xuất phát từ việc Trường ĐH Đông Á chưa được Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh của năm nay.

Về vấn đề này, ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT - cho biết theo Luật Giáo dục và các văn bản pháp luật quy định chỉ tiêu ngành sư phạm sẽ do Bộ GD&ĐT xác định và thông báo cho các trường.

Như vậy, việc cơ sở giáo dục tuyển sinh khi chưa được cấp chỉ tiêu là chưa đúng quy định, do đó, nhà trường phải tìm cách khắc phục các hậu quả phát sinh.

Đối với những thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành sư phạm của các trường này, các em có thể lựa chọn theo học các ngành học khác nếu đã đặt nhiều nguyện vọng xét tuyển để tránh rủi ro hoặc tham gia các đợt xét tuyển bổ sung của các trường có ngành sư phạm (nếu có) đến hết tháng 12/2023.

Thí sinh nguy cơ trượt ở phút chót vì trường quay xe, Bộ Giáo dục nói gì? - 2

Thông báo của Trường ĐH Đông Á gửi tới thí sinh đề nghị chủ động đổi nguyện vọng (Ảnh: NVCC).

Sự việc đang khiến nhiều thí sinh như đang ngồi trên đống lửa. Một thí sinh xét tuyển vào ngành giáo dục tiểu học, Trường ĐH Đông Á cho biết ngày 19/8, nhà trường gửi thông báo tới thí sinh.

Nội dung thông báo nêu: "Hiện tại Bộ GD&ĐT đang tạm dừng tuyển sinh nhóm ngành sư phạm ở một số trường trên cả nước để lấy ý kiến xin điều chỉnh Nghị định 116 của Chính phủ. Tên trường thông báo cho em để chủ động lựa chọn nguyện vọng trúng tuyển khác. Nếu chọn các ngành ở ĐH Đông Á, nhà trường sẽ cấp học bổng 70% học phí học kỳ đầu".

Thí sinh này cho biết vì đã chắc suất đại học nên em chỉ để 1 nguyện vọng duy nhất. Em đã tiến hành thuê trọ và mua sắm mọi đồ đạc. 

"Bao nhiêu công sức tiền bạc 12 năm ăn học giờ trường "quay xe" như vậy tụi em không biết như thế nào", thí sinh trăn trở.

TS Đỗ Trọng Tuấn - Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh và đào tạo, Trường ĐH Đông Á - cho biết nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh 40 ngành, trong đó có 2 ngành liên quan tới khối sư phạm là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

Các năm trước, nhà trường đăng ký số lượng, đến kỳ xét tuyển Bộ GD&ĐT cấp chỉ tiêu. Năm nay, nhà trường thực hiện việc trên như vậy và thí sinh đã đăng ký trên phần mềm xét tuyển của Bộ GD&ĐT.

Tuy nhiên, liên quan tới điều chỉnh Nghị định 116 của Chính phủ, Bộ GD&ĐT chưa cấp chỉ tiêu tuyển sinh cho hai ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

Theo đại diện nhà trường, tới tối 18/8, sau khi có thông tin cơ bản từ Bộ GD&ĐT về việc này, Hội đồng tuyển sinh của trường đã tiến hành họp bàn phương án và có thông báo ngay tới thí sinh để các em chủ động và còn thời gian suy nghĩ nguyện vọng phù hợp. 

"Đây là tình hình chung của một số trường đại học, vì thế, chúng tôi cần có thông tin ngay đến thí sinh chọn trường khi còn trong thời gian chốt kết quả trúng tuyển đến ngày 24/8. Nếu thí sinh tiếp tục chọn Trường ĐH Đông Á, chúng tôi sẽ có phương án ưu tiên về chọn ngành nghề, trao học bổng để đảm bảo quyền lợi của thí sinh", TS Trọng Tuấn nói.

Đồng thời, Phó hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ mong muốn Bộ GD&ĐT nghiên cứu phương án phù hợp để thí sinh yêu thích ngành sư phạm có cơ hội học tập năm nay.

TS Trọng Tuấn kiến nghị các đơn vị thúc đẩy nhanh việc góp ý và sửa đổi Nghị định 116 để sớm ban hành, "gỡ khó" cho các trường đào tạo sư phạm.