Xôn xao "thí sinh 29,75 trượt Đại học Ngoại thương", nhà trường nói gì?Thông tin một thí sinh đạt 29,75 điểm khối A00 nhưng trượt Đại học Ngoại thương dù điểm chuẩn cao nhất vào trường chỉ là 28,5 điểm đang gây xôn xao dư luận.
Điểm sàn giảm thấp kỷ lục, cẩn thận… trượt đại họcNăm nay, tại hàng loạt trường đại học chứng kiến điểm sàn nhiều ngành lao dốc không phanh. Thí sinh cần tỉnh táo trước “bẫy” điểm sàn để tránh trượt đại học.
01:00Xôn xao "thí sinh 29,75 trượt Đại học Ngoại thương", nhà trường nói gì?Thông tin một thí sinh đạt 29,75 điểm khối A00 nhưng trượt Đại học Ngoại thương dù điểm chuẩn cao nhất vào trường chỉ là 28,5 điểm đang gây xôn xao dư luận.
Đủ điểm chuẩn vẫn trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụThí sinh vừa đủ điểm chuẩn vẫn có nguy cơ trượt đại học nếu không đáp ứng tiêu chí phụ do nhà trường đưa ra.
Để biết chắc đỗ hay trượt đại học, thí sinh cần làm điều quan trọng nàyVới đa dạng cách thức quy đổi điểm, thí sinh cần tra cứu kết quả xét tuyển mới có thể chắc chắn mình đỗ hay trượt đại học.
Nỗi ám ảnh mang tên "trượt đại học"Việc thi trượt đại học trở thành nỗi sợ, nỗi ám ảnh vô hình của các học trò tuổi 18. Thực tế, trượt đại học có đáng sợ như vậy?
3 môn 27 điểm vẫn có thể… trượt đại họcDù có nhiều yếu tố khác nhau, nhưng có thể thấy cung - cầu đang là nguyên nhân cơ bản dẫn tới điểm chuẩn các ngành cao hay thấp.
Trượt đại học khó hơn đỗ, rồi sao?Gần 93% thí sinh đăng ký xét tuyển đỗ đại học ngay trong đợt 1, chưa tính các đợt tuyển bổ sung từ các trường đại học. Chưa bao giờ khó trượt đại học như lúc này.
Loạt thí sinh điểm cao trượt đại học khó hiểu: Bộ GD&ĐT nêu phương án xử lýLiên quan đến hàng loạt thí sinh điểm cao nhưng trượt đại học khó hiểu, trong thông cáo báo chí vừa phát đi chiều nay (26/8), Bộ GD&ĐT cho biết, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm các trường.
Trượt đại học có phải là một thất bại?Khi một cánh cửa đóng lại, ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra nếu bạn đủ tỉnh táo để tìm thấy tay nắm cửa. Trượt đại học có thể là một thất bại, nhưng "bỏ cuộc chắc chắn là cách duy nhất để thất bại"...
Có nên đi du học sau khi trượt đại học?Rất nhiều học sinh cùng các bậc phụ huynh trăn trở “Du học có phải là một định hướng đúng đắn nếu các bạn trượt đại học?”. Với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, GSE xin khẳng định “Du học là một cơ hội, không chỉ đơn thuần là lối thoát cho các sĩ tử trượt đại học”.
Trượt đại học không phải là thảm họaChia sẻ với các thí sinh, PGS.TS Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho rằng, trượt đại học không phải là thảm họa, có nhiều con đường khác dẫn đến thành công, không phải nhất định phải vào đại học, hoặc nếu các em vẫn mong muốn vào đại học năm nay thì hãy đợi xét tuyển đợt 2.