Tân Giáo sư duy nhất ngành an ninh là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao

HH

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - là giáo sư duy nhất ngành khoa học an ninh được Học viện Cảnh sát nhân dân bổ nhiệm năm 2023.

Mới đây, Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) ngành khoa học an ninh năm 2023. Theo đó, Giáo sư duy nhất được bổ nhiệm là GS.TS Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

Theo Quyết định đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ngành khoa học an ninh năm nay có thêm một GS và 13 PGS được công nhận. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là GS duy nhất của ngành năm nay. Ông được bổ nhiệm tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, nơi ông đăng ký làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Tân Giáo sư duy nhất ngành an ninh là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - 1

Trung tướng, GS-TS Trần Minh Hưởng trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư cho Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bên cạnh GS.TS Nguyễn Hòa Bình, Học viện Cảnh sát Nhân dân còn có 5 giảng viên được bổ nhiệm chức danh PGS năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Học viện có 2 GS và 44 PGS.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành khoa học an ninh, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, đã gửi lời chúc mừng các tân giáo sư và tân phó giáo sư, đồng thời mong muốn các nhà giáo được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của ngành công an nói chung và Học viện Cảnh sát Nhân dân nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ xúc động và vui mừng khi được nhận quyết định bổ nhiệm chức danh GS tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của ngành Công an.

GS.TS Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, đây là cơ hội để ông được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành khoa học an ninh.