Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội có Giám đốc mới

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về công tác cán bộ. Theo đó, xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Tổ chức Thành ủy về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc UBND TP, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. 

Ông Trần Thế Cương sinh ngày 30/9/1973, là tiến sĩ Kinh tế, cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp.

Sở Giáo dục  Đào tạo Hà Nội có Giám đốc mới - 1

Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: KTĐT). 

Ông Cương từng đảm nhận các chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên trường học (Thành Đoàn Hà Nội), Ủy viên Ban Thư ký hội sinh viên TP Hà Nội; chuyên viên phòng Văn hóa khoa giáo; Phó trưởng phòng; Trưởng phòng Văn hóa xã hội (thuộc UBND TP Hà Nội); Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Phó chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố; Trưởng ban Văn hóa xã hội (HĐND TP); Phó bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Tháng 3/2021, ông được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Trước khi ông Trần Thế Cương được giao chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc sở, được UBND TP Hà Nội giao phụ trách, điều hành Sở GD-ĐT Hà Nội cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc mới. 

Ông Đại sinh năm 1961, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội từ năm 2002. Trước đó, ông là Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Như vậy, hiện nay Sở GD-ĐT Hà Nội có 3 Phó Giám đốc là ông Phạm Văn Đại, ông Phạm Xuân Tiến và ông Nguyễn Quang Tuấn.