SAT 1.400 được tính điểm 10 khi xét tuyển vào Học viện Ngân hàng
(Dân trí) - Học viện Ngân hàng vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến cho năm 2025.
Theo đó, Học viện Ngân hàng giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 50% của năm 2024 xuống 45%.
Với các chương trình chuẩn và chương trình quốc tế, điểm xét tuyển (ĐXT) được tính trên thang 40 và quy đổi về thang 30, trong đó môn chung của các tổ hợp xét tuyển được nhân hệ số 2.
Công thức tính như sau:
ĐXT = (M1x2 + M2 + M3) x 3/4 + điểm ưu tiên.
Với các chương trình chất lượng cao, ĐXT được tính trên thang 50 và quy đổi về thang 30, trong đó môn toán và tiếng Anh được nhân hệ số 2.
Công thức tính như sau:
ĐXT = (M1x2 + M2x2 + M3) x 3/5 + điểm ưu tiên.
Năm nay, Học viện Ngân hàng dự kiến dành 20% cho xét học bạ. Điều kiện xét tuyển là thí sinh cần đạt học lực giỏi năm lớp 12 và điểm trung bình cộng 3 năm học của từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 8,0 trở lên.
Phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế có 15%. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế cũng cần đạt học lực giỏi năm lớp 12 và điểm trung bình cộng 3 năm học của từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 8,0 trở lên.
Cách tính điểm xét tuyển ở phương thức này như sau:
ĐXT = Điểm chứng chỉ quy đổi x 3 + điểm ưu tiên.
Bảng quy đổi chứng chỉ quốc tế của Học viện Ngân hàng như sau:
IELTS (Academic) | TOEFL iBT | SAT | Điểm quy đổi thang 10 |
6.0 | 72-80 | 1.200-1.250 | 8 |
6.5 | 81-90 | 1.251-1.300 | 8,5 |
7.0 | 91-100 | 1.301-1.350 | 9 |
7.5 | 101-110 | 1.351-1.400 | 9,5 |
>= 8.0 | >=111 | >=1.400 | 10 |
Ngoài ra, trường còn dành 20% cho phương thức xét tuyển các chứng chỉ trong nước như V-SAT và kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA). Tất cả đều được quy đổi về thang điểm 30.
Trong đó, HSA tối thiểu để nộp hồ sơ xét tuyển là 85 điểm. HSA từ 110 điểm trở lên được tính thành điểm 10.
Học viện Ngân hàng cũng dự kiến học phí của năm học tới. Học phí rẻ nhất là khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật với mức thu khoảng 26,5 triệu đồng/năm học. Khối ngành Công nghệ thông tin và khối ngành Nhân văn có học phí khoảng 28 triệu đồng và 27 triệu đồng/năm học.
Học phí cao nhất ở các chương trình đào tạo chất lượng cao với khoảng 40 triệu đồng/năm học.