Những trường hợp "chưa thi đã rớt luôn rồi" trong kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Hoài Nam

(Dân trí) - Hàng năm, tại TPHCM đều xảy ra những trường hợp thí sinh "chưa thi đã rớt luôn rồi" vô cùng đáng tiếc trong kỳ thi vào lớp 10 cạnh tranh căng thẳng.

Sáng nay (5/6), gần 100.000 học sinh tại TPHCM đến điểm thi kiểm tra thông tin và nghe hướng dẫn quy chế thi lớp 10. Ngày mai 6/6, các em chính thức bước vào kỳ thi.

Năm nay, sau khi TPHCM tăng thêm hơn 5.500 chỉ tiêu, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập là trên 77.300 thí sinh. 

Những trường hợp chưa thi đã rớt luôn rồi trong kỳ thi lớp 10 ở TPHCM - 1

Thí sinh tại TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 các năm trước (Ảnh: Hoài Nam).

Ở TPHCM, kỳ thi vào lớp 10 được xem là kỳ thi áp lực, căng thẳng bậc nhất của học sinh, phải nói căng thẳng hơn cả tuyển sinh vào đại học.

Hàng năm, tại TPHCM đều xảy ra những trường hợp thí sinh "chưa thi đã rớt" đáng tiếc trong kỳ thi vào lớp 10 cạnh tranh căng thẳng như đi trễ giờ quy định, nhầm lịch thi, mang điện thoại vào phòng thi...

Nhằm tránh điều này và những sai sót đáng tiếc trong kỳ thi quan trọng này, thí sinh cần lưu ý một số nội dung sau:

Về lịch thi

Thí sinh dự thi vào 2 ngày 6 và 7/6.

Trước đó, vào 9h30 ngày 5/6, học sinh có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin.

Những trường hợp chưa thi đã rớt luôn rồi trong kỳ thi lớp 10 ở TPHCM - 2

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại TPHCM (Ảnh: Chụp lại thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM).

Ngày 6/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn (buổi sáng) và ngoại ngữ (buổi chiều).

Ngày 7/6, thí sinh dự thi môn toán (buổi sáng) và môn chuyên/tích hợp (buổi chiều).

Chú ý địa điểm thi

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại TPHCM được tổ chức tại 158 điểm thi.

Trong đó, có 147 điểm thi vào lớp 10 thường, 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên, tổng số phòng thi là 4.334.

Danh sách 158 địa điểm thi vào lớp 10 ở TPHCM TẠI ĐÂY

Giấy tờ tùy thân

Thí sinh mang theo giấy tờ tùy thân như phiếu báo danh (có dán hình); giấy khai sinh (bản photo không cần công chứng) để đối chiếu hồ sơ; thẻ học sinh hoặc thẻ bảo hiểm y tế hoặc căn cước công dân có gắn chip.

Nếu thấy có sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ của điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp thí sinh bị mất phiếu báo danh hoặc căn cước công dân có gắn chip, cán bộ điểm thi phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết thí sinh mất chứng minh nhân dân/căn cước công dân vẫn được dự thi lớp 10 trên cơ sở giải quyết linh động, sau đó kiểm tra và đối chiếu thông tin.

Những trường hợp chưa thi đã rớt luôn rồi trong kỳ thi lớp 10 ở TPHCM - 3

Giám thị kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh trong kỳ thi năm 2023 (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, thí sinh không được dùng ứng dụng định danh điện tử VneID để đề phòng trường hợp mang điện thoại vào phòng, vi phạm quy chế dẫn đến bị đình chỉ.

Những vật dụng được mang vào phòng thi, cẩn thận tiếng chuông điện thoại 

Thí sinh được mang vào phòng thi những vật dụng gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Thí sinh cần chú ý, hàng năm, những trường hợp bị đình chỉ trong kỳ thi lớp 10 hầu hết đều xuất phát từ lý do vô cùng quen thuộc là mang điện thoại vào phòng thi.

Ông Lê Hoài Nam lưu ý, thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại vào phòng thi.

Trừ những trường hợp cố tình mang điện thoại vào phòng thi, theo lãnh đạo Sở vẫn còn trường hợp thí sinh vô tình, để quên mang theo điện thoại vào phòng, đến lúc điện thoại kêu thì mới biết.

Năm nay, Sở sẽ xem xét trách nhiệm của lãnh đạo điểm thi, cán bộ giám thị nếu có thí sinh vi phạm mang điện thoại vào phòng thi. Các điểm thi cần quán triệt rất kỹ với thí sinh việc này trong từng buổi thi, ngày thi.

Trường hợp thí sinh không được tham dự kỳ thi lớp 10

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý, đối với thí sinh đi muộn, tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi vào lớp 10.

Trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, phó trưởng điểm thi sở tại và thư ký lập biên bản theo thời gian có mặt tại cổng trường, báo cáo cho trưởng điểm thi quyết định.

Nếu được đồng ý cho phép thi, cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi và cho làm bài theo thời gian còn lại.

Đối với thí sinh bị ốm, tai nạn trong khi thi, theo quy định, trường hợp nhẹ có thể điều trị tại phòng y tế điểm thi, không phải đến bệnh viện cấp cứu, trưởng điểm thi phải xin ý kiến trưởng ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tùy vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn.

Trường hợp phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài cán bộ y tế còn phải có cán bộ giám sát và công an đi cùng.

Cả hai trường hợp, thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.