Đắk Lắk:

Nam sinh bị bạn đánh hội đồng, gãy ngón tay út

Thúy Diễm

(Dân trí) - Tan học, một nam sinh lớp 9 tại Đắk Lắk bị bạn dồn vào một góc tường rồi đánh đấm, đạp vào người và vùng đầu khiến em này bị xây xát, gãy ngón tay út.

Sáng 12/11, một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND TP Buôn Ma Thuột và Sở GD&ĐT về việc một nam sinh lớp 9 bị các học sinh khác vây đánh sau khi tan học.

Nam sinh bị bạn đánh hội đồng, gãy ngón tay út - 1

Nam sinh bị bạn đánh hội đồng khiến gãy cả ngón tay út (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 3/11, em V.Q.Đ. (lớp 9, Trường THCS Hùng Vương, phường Tự An) bị nhiều nam sinh khác vây đánh tại một con hẻm sát với trường học.

Tại đây, em Đ. bị dồn vào một góc tường và bị ít nhất 5 bạn nam khác (đang mặc đồng phục học sinh) lao vào đấm đá, đạp liên tiếp vào người và vùng mặt.

Bị đánh hội đồng, em Đ. bất lực nằm dưới đất chịu trận mà không thể phản kháng. Diễn biến vụ đánh hội đồng được một học sinh khác quay lại clip.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột nêu rõ, do em Đ. có mâu thuẫn với một học sinh khác cùng trường, dẫn đến việc em Đ. bị đánh.

Nam sinh bị bạn đánh hội đồng, gãy ngón tay út - 2

Vụ việc xảy ra tại con hẻm sát Trường THCS Hùng Vương (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Phòng GD&ĐT, em Đ. bị xây xát nhẹ ngoài da, gãy ngón tay út và đã đi học bình thường vào ngày 6/11. Các học sinh và phụ huynh có liên quan vụ việc đã được công an phường Tự An mời lên làm việc, viết tường trình.

Sau vụ việc, lãnh đạo các trường đã cử giáo viên thăm hỏi em học sinh và phối hợp cùng công an xử lý vụ việc.

"Gia đình các học sinh liên quan vẫn đang trong quá trình giải quyết sự việc cùng công an phường. Vụ việc đánh nhau có ghi lại bằng video và chưa có kết luận chính thức từ phía công an", báo cáo của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột nêu rõ.