Năm 2008 ra đời 2 trường ĐH chất lượng cao
(Dân trí) - Đại học Quốc tế Đức - Việt và Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội sẽ là những trường chất lượng cao, ra đời vào năm 2008.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết thông tin này vào ngày 28/10 tại TPHCM, trong Hội thảo đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp.
Đại học Đức - Việt (GVU) sử dụng hiệu trưởng người nước ngoài, chương trình đào tạo cơ bản là của Đức, được quốc tế công nhận. Sinh viên phải vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Đức để sau 4 năm có thể làm luận văn bằng tiếng Đức. Đây là trường quốc tế độc lập, được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa bang Hessen - Đức và Việt Nam. Đại học Quốc gia TPHCM là đối tác đại diện phía các trường đại học Việt Nam. Đây là dự án cấp quốc gia.
Đại học Đức - Việt được kỳ vọng sẽ đạt trình độ quốc tế trong vòng 15 năm tới. Dự kiến trường sẽ khai giảng khóa đầu tiên vào năm học 2008-2009. Trường được đặt tại Khu Đại học Quốc gia TPHCM và sử dụng các nguồn lực của trường theo cơ chế hợp tác.
Bộ GD-ĐT cũng đang bàn bạc để năm 2008 cho ra đời trường ĐH Khoa học công nghệ Hà Nội trên cơ sở Viện Khoa học công nghệ Việt Nam với tiềm lực hơn 200 giáo sư - phó giáo sư, 700 tiến sĩ. Trước mắt trường sẽ đào tạo cao học là chính, dần dần bổ sung đào tạo đại học. Đối tượng tuyển sinh sẽ là học sinh trường chuyên cả nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ có một tốp các trường đào tạo chất lượng cao. Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao ở các trường đại học, cao đẳng. Hiện nay đã có 9 chương trình đào tạo chất lượng cao, năm 2008 sẽ có thêm 9 chương trình nữa.
Hiếu Hiền