Luyện thi đại học “chất lượng cao” giá cắt cổ
Trường luyện thi ĐH - Nội trú Chất lượng cao Tân Khoa, TPHCM, đã thu của mỗi học sinh tới 300.000 đồng cho chừng 3 m2 sử dụng. So với phòng cùng diện tích cho sinh viên thuê, giá này đắt hơn ít nhất 3-5 lần. Học phí luyện thi có thể tới 20 triệu đồng cho một học sinh.
Trường có trụ sở chính tại 47/1-3-5 Trường Chinh, phường 11, quận Tân Bình và chi nhánh ở 263 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Cả hai cơ sở đều luôn "kín cổng, cao tường", học sinh nội trú hầu như không được ra ngoài và tiếp xúc với người lạ.
Tại cơ sở ở 47/1-3-5 Trường Chinh, trong một phòng rộng khoảng 80 m2, chứa tới 36 người. Đồ dùng sinh hoạt quý giá nhất mà trường trang bị cho các em là 18 giường tầng, mỗi tầng kèm 1 nệm mỏng, 1 chiếu và chăn đơn. Các giường kê sít nhau, chừa khoảng nhỏ để đi, quần áo học sinh treo kín 2 đầu. Tất cả các thành viên của phòng phải dùng chung khu vệ sinh với diện tích trên 10 m2. Khu vệ sinh hôi hám tới nỗi khách trót bước vào phải nín thở quay ra.
Tính theo mức giá thuê phòng của mỗi học sinh, do trung tâm quy định là 300.000 một tháng, thì tổng tiền thuê phòng này trên 10 triệu đồng một tháng (gồm cả chi phí điện nước).
Còn tại cơ sở đường Điện Biên Phủ, trong diện tích chừng 30 m2 có đến 16 em ở. Phòng chỉ trang bị 2 chiếc quạt điện treo tường, giờ nghỉ trưa, một số em phải cởi trần cho đỡ nóng. "Chúng em đã đề nghị thêm quạt mà chưa thấy các thày cho. Nhiều đêm bức bối quá không ngủ được. Ở tại trường, có bạn học chung, cần gì thì hỏi thêm thày tiện hơn nên tụi em ráng chấp nhận vậy thôi", một học viên nói. Phòng này cũng được coi là có diện tích lớn của cơ sở 263 Điện Biên Phủ. Nhiều phòng chỉ trên 10 m2 nhưng cũng có 4-5 em ở.
Theo nhân viên ghi danh, số học sinh nội trú tại cơ sở này là 60 người. Chưa có thống kê chính xác về tổng số học sinh nội trú của Tân Khoa, chỉ tính tiền cho thuê tại 263 Điện Biên Phủ và phòng 36 người tại 47/1-3-5 Trường Chinh, mỗi tháng, trường đã thu hàng chục triệu đồng (tính cả chi phí điện nước).
"Tụi em đi làm rồi, thuê nhà 1 trệt 1 lầu ở quận Bình Thạnh, dài 12m và rộng 3,5m, cộng cả điện nước gần 1,9 triệu đồng mà vẫn thấy đắt. Trường Tân Khoa cho học sinh ôn thi mà giá đó, quá cắt cổ. Mức thuê này hơn ít nhất là 3-5 lần so với giá phòng cùng diện tích cho sinh viên thuê", Hoàng Mai, nhân viên văn phòng của công ty ở quận 1, nói.
Học phí cao ngất ngưởng
Tân Khoa mở mỗi khóa luyện thi trong 10 tháng, cho các khối A, B và D. Theo giới thiệu của ông Lê Ngọc Sơn, thường trực phụ trách trường, khối A có 3 dạng lớp với 3 mức học phí khác nhau. Hai lớp dành cho học sinh khá, thi ĐH với mức điểm trên 10, gồm lớp "Đặc biệt" 15-17 học sinh, học phí trọn khóa mỗi em là 9,5 triệu đồng và lớp "Chất lượng cao", 25-30 học sinh, học phí 4,8 triệu. Lớp dành cho học sinh có học lực yếu hơn, mỗi lớp 6-8 em, học phí lên đến 20 triệu đồng một em. Khối này học cả 3 ca: sáng - chiều - tối.
Với khối B, mức học phí đồng hạng một khóa là 9,5 triệu đồng mỗi em và khối D 7,5 triệu đồng một em.
Ngoài ra, theo tờ quảng cáo mà nhân viên văn phòng Tân Khoa cung cấp cho phóng viên, hằng năm trường này còn tổ chức lớp thi chọn 20 học sinh vào lớp có thể "đạt chất lượng đậu 100%". Mỗi học sinh lớp này phải đóng thêm 200.000 đồng ngoài học phí (thông báo không nêu rõ tổng mức học phí của lớp này).
Theo ông Sơn, trường có mức học phí trên là do công tác đào tạo chất lượng, giáo viên thuê từ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên và một số trường "có tiếng" khác ở TPHCM. Học sinh được giáo viên kèm cả ngày, tối. "Thi ĐH ngày càng khó, thí sinh muốn đậu phải có khả năng tiếp thu tốt và sự nỗ lực. Ở đây, các em chỉ tập trung vào học, ép phải học. Vì thế, năm ngoái, một lớp khối D của chúng tôi có 11 học sinh thì 7 em đậu", ông Sơn nói.
Hiện cơ quan quản lý chuyên môn chưa có ý kiến về chất lượng dạy và học của Tân Khoa.
Trường Tân Khoa do ông Nguyễn Văn Yến, ở địa chỉ 52/57A Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình Thạnh làm hiệu trưởng. Trong danh sách cấp phép của Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM, từ tháng 10/2005, cơ sở này có tên là Cơ sở Ngoại ngữ - Bồi dưỡng văn hóa Tân Khoa, không có chức năng luyện thi ĐH và nội trú như biển hiệu của trường.
Theo đại diện Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, Sở chưa từng cấp phép cho cơ sở luyện thi kèm chức năng cho thí sinh thuê trọ. Và dù chưa có khung học phí cho luyện thi ĐH nhưng Sở cũng không cho phép các cơ sở "đặt giá" 10 triệu đến 20 triệu đồng mỗi sinh viên một khóa học.
Cũng theo đại diện Sở, chiều qua, các đơn vị chức năng ở quận Tân Bình và Bình Thạnh bắt đầu kiểm tra hoạt động của trường Tân Khoa. Phòng Giáo dục Thường xuyên của Sở đã yêu cầu lãnh đạo trường này trình các thủ tục liên quan tới việc thành lập và hoạt động của trường.
Theo Thanh Lương
Vnexpress