Hà Nội:

Huyện Thanh Oai tạm dừng toàn bộ hoạt động liên kết trong nhà trường

HH

(Dân trí) - Các trường học từ mầm non tới THCS trên địa bàn huyện Thanh Oai tạm dừng các hoạt động liên kết kể từ hôm nay sau phản ánh của phụ huynh về việc lấy giờ chính khóa dạy môn liên kết.

Kể từ hôm nay, 27/11, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thanh Oai tạm dừng toàn bộ hoạt động liên kết trong nhà trường để chờ hướng dẫn của các cấp về việc lập, xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thanh Oai về việc tăng cường quản lý đối với các hoạt động liên kết trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Oai cũng yêu cầu các trường tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh về việc tạm dừng các hoạt động liên kết.

Huyện Thanh Oai tạm dừng toàn bộ hoạt động liên kết trong nhà trường - 1

Một giờ học của trẻ mầm non (Ảnh: Trường mầm non Tam Hưng A).

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT, UBND huyện nếu tự ý triển khai các hoạt động liên kết khi chưa đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, một phụ huynh của Trường mầm non Tam Hưng A (huyện Thanh Oai) phản ánh việc nhà trường tổ chức dạy các chương trình ngoại khóa trong giờ chính khóa. 

Các tiết học ngoại khóa này gồm có kỹ năng sống, toán tư duy, tiếng Anh và hoạt động tăng cường giáo dục thể chất cho trẻ từ 3 tuổi. Thời khóa biểu được bố trí vào những khung giờ chính khóa như 8h15-8h50, 15h25-15h55.

Sau phản ánh của phụ huynh, Trường mầm non Tam Hưng A thông báo dừng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh từ ngày 23/11.