Hơn 11.000 thí sinh tranh suất vào đại học sớm bằng thi đánh giá năng lực

Mỹ Hà

(Dân trí) - Sáng nay (15/3), hơn 11.000 thí sinh tranh suất vào đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội. Đây là đợt thi đầu tiên của kỳ thi lớn, với quy mô lên đến hơn 90.000 thí sinh/6 đợt.

Hàng nghìn thí sinh tranh suất vào đại học sớm

6h, hàng nghìn thí sinh đổ về điểm thi ĐH Quốc gia, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhiều em từ Phú Thọ, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh…, khăn gói đến đây tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA).

Em Đàm Gia Huy, học sinh đến từ Trường THPT Phù Ninh, Phú Thọ cho biết, hai bố con em vượt hơn 100km, đến Hà Nội từ sáng sớm.

Ở các đợt thi thử trước đó, Huy đạt hơn 80 điểm. Em hy vọng hôm nay sẽ có kết quả tốt, để lấy kết quả xét tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự. Nếu kết quả không tốt, em về tiếp tục ôn tập để tham gia thi tốt nghiệp THPT tới đây.

Hơn 11.000 thí sinh tranh suất vào đại học sớm bằng thi đánh giá năng lực - 1

Đàm Gia Huy (Phú Thọ) tham gia kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

"Để chuẩn bị cho thi đánh giá năng lực, em học chủ yếu từ thầy cô trên trường. Do tham gia thi tuyển đội tuyển học sinh giỏi hóa cấp tỉnh nên em không có thời gian luyện đề thêm ở bên ngoài cho kỳ thi riêng của ĐH Quốc gia Hà Nội. Với em, có lẽ phần khó nhất của đề thi là môn toán và văn", Huy cho hay.

Đây là năm đầu tiên Nguyễn Đức Ngân, Trường THPT số 1 Bảo Yên, Lào Cai lần đầu tiên tham dự kỳ thi. Ngân cùng bạn từ Lào Cai về Hà Nội từ hôm trước, nghỉ trọ một đêm.

Em hơi hồi hộp một chút nhưng tự nhủ phải chuẩn bị tâm thế thoải mái. Em muốn dùng kết quả đăng ký vào Trường ĐH Công nghệ, thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. 

"Đề thi năm nay khá khó, phần thi khoa học tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 11 trong khi em chủ yếu ôn tập chương trình lớp 12. 

Mặc dù vậy, với kết quả thi chỉ 52 điểm lần này khiến em chưa được hài lòng. Em sẽ tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới", Ngân nói.  

Cũng đến từ Lào Cai, Nguyễn Thành Trung cho biết mình thi được 70 điểm. "Đề thi năm nay khó hơn đề thi thử trước đó khiến em đạt kết quả không như mong muốn", Trung nói. 

Trả lời phóng viên Dân trí, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực năm 2025 ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, hôm nay là đợt thi đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Kỳ thi có quy mô lên đến hơn 90.000 thí sinh tham gia/6 đợt thi , với hơn 100 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. 

Đợt 1 có 11.027 thí sinh, dự thi tại 8 địa điểm, trong đó 5 điểm ở Hà Nội, 3 điểm ở Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình.

Theo ông Thảo, quy trình tổ chức thi trên máy đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe, phức tạp nên Hội đồng phải rà soát cẩn thận từng máy tính, đường truyền để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

"Tình trạng nghẽn mạng chỉ xảy ra khi đăng ký do cùng lúc số lượng thí sinh đăng nhập cùng lúc quá nhiều. Trong quá trình thi, đến thời điểm hiện tại chưa có sự cố nào xảy ra do nhà trường dùng mạng nội bộ thay vì mạng trực tuyến.

Mỗi điểm thi đều có máy chủ, không chia sẻ với điểm thi khác để đủ dung lượng, tải trọng. Các sự cố về điện nước…, đều có hướng dẫn và chuẩn bị ứng phó từ trước", ông Thảo cho hay.

Hơn 11.000 thí sinh tranh suất vào đại học sớm bằng thi đánh giá năng lực - 2

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Chủ tịch Hội đồng thi đánh giá năng lực năm 2025 ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Ông Thảo cho biết thêm, năm nay có 6 đợt thi, thời gian đợt cuối kết thúc sớm hơn nửa tháng so với năm ngoái để thí sinh có thời gian cho kỳ thi khác.

Về lo ngại đề thi có sự trùng lắp giữa các câu hỏi trong những năm trước, ông Thảo chia sẻ, nhà trường đã duy trì kỳ thi này từ năm 2021 đến nay. Riêng năm 2023, có đồn đoán trên mạng xã hội cho thấy nhiều câu hỏi trùng lắp cao giữa các đợt thi.

"Rút kinh nghiệm như vậy, từ năm 2023 đến nay, chúng tôi không lấy nhiều câu hỏi trong cùng một tác phẩm để có nhiều tác phẩm đến với thí sinh, đảm bảo tính đa dạng.

Ngân hàng câu hỏi đủ lớn, đảm bảo thí sinh có đề riêng biệt, ma trận đề cân bằng độ khó dễ giữa các thí sinh.

Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, chúng tôi thiết kế đề thi thay đổi ở phần 3 cho phép thí sinh lựa chọn khoa học (chọn 3 trong 5 chủ đề lý, hóa, sinh, sử, địa) hoặc tiếng Anh.

Điều này giúp các em có thế mạnh khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, muốn theo CNTT, bán dẫn, điện tử, truyền thông, kỹ thuật, y dược thì có thể lựa chọn khoa học.

Còn những thí sinh thi các ngành liên quan đến đối ngoại, ngoại giao…, có thể chọn tiếng Anh.

Độ khó các mã đề, tổ hợp vẫn đảm bảo, do vậy thí sinh có thể chọn theo môn học THPT để phát huy sở trường, học tốt được ở bậc đại học", ông Thảo nói.

Hơn 11.000 thí sinh tranh suất vào đại học sớm bằng thi đánh giá năng lực - 3

Thí sinh vừa hoàn thành thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Chưa có thí sinh nào đăng ký thi 2 đợt

6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA) của ĐH Quốc gia Hà Nội diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 18/5 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,... Hiện chưa có thí sinh nào đăng ký thi 2 đợt. 

Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 ca thi duy nhất trong các đợt thi từ 9h00 ngày 23/2 đến 16h30 ngày 2/3.

Bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội làm trên máy tính, thời gian 195-199 phút, gồm 2 phần thi bắt buộc về các lĩnh vực toán học & xử lí số liệu (50 câu hỏi, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu hỏi, 60 phút).

Phần thi thứ ba (50 câu hỏi, 60 phút) thí sinh lựa chọn phần khoa học hoặc tiếng Anh.

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận Giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi. Giấy chứng nhận kết quả được gửi qua đường thư bảo đảm theo địa chỉ và số điện thoại khai báo tại tài khoản đăng ký thi HAS.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2025 có 6 điểm mới gồm: Cấu trúc đề thi mới (phần khoa học hoặc ngoại ngữ); số lượng câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong mỗi chủ đề; câu hỏi gắn với tình huống thực tiễn, tác phẩm ngoài SGK; câu hỏi chùm xuất hiện trong tất cả các phần thi; thí sinh được lựa chọn phần thi thứ ba; điều chỉnh lịch thí sinh đăng ký dự thi lần đầu để giảm nghẽn mạng như năm ngoái.  

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2025 gồm 50 câu hỏi toán học và xử lý số liệu, 50 câu hỏi thuộc lĩnh vực văn học - ngôn ngữ. Đây là hai phần thi bắt buộc của bài thi HSA.

Phần thi thứ ba cho phép thí sinh lựa chọn Khoa học hoặc tiếng Anh. Thời gian làm bài cho bài thi thứ ba là 60 phút. Thí sinh chọn 3 trong 5 chủ đề vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý; mỗi chủ đề có 17 câu hỏi (gồm 1 câu thử nghiệm) để hoàn thành phần thi khoa học.

Phần lựa chọn tiếng Anh gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan được thiết kế để phục vụ tuyển sinh các ngành đào tạo ngoại ngữ.

Câu hỏi trong đề thi HSA có khoảng 75% là câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 25% câu hỏi điền đáp án.

Nếu năm ngoái, câu hỏi chùm chỉ xuất hiện ở phần thi ngôn ngữ, từ năm 2025, đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bổ sung câu hỏi chùm trong tất cả các phần thi, chủ đề thi. Câu hỏi chùm gồm đầu bài chung và các câu hỏi riêng phát triển đánh giá năng lực thí sinh từ cấp độ thấp đến cấp độ cao.

Câu hỏi chùm sẽ khai thác nguồn dữ kiện phong phú, đánh giá tư duy học sinh theo từng lĩnh vực và xuyên lĩnh vực. Đây là những thay đổi về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực.