1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Hơn 100 học sinh giỏi quốc gia nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ngày 30/8, khoảng 4.000 tân sinh viên nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trong đó, hơn 100 em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Năm 2024, nhà trường dành khoảng 300 chỉ tiêu cho các đối tượng này.

Cơn mưa tầm tã đầu giờ sáng khiến nhiều tân sinh viên, phụ huynh ở tỉnh xa gặp khó khăn hơn khi di chuyển. 

Ngay từ cổng trường và một số địa điểm "trọng yếu" như ký túc xá, tập trung lớn lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh. Các khu vực đón tiếp sinh viên được bố trí thuận tiện cho các em. 

TS Nguyễn Văn Thỏa, Trưởng Ban Quản lý KTX Trường ĐH Sư phạm, cho biết việc đăng ký chỗ tại KTX được thực hiện trực tuyến ngay sau khi các em xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT nên không có hiện tượng quá tải.

Thậm chí nhiều em chưa nhập học đã được xác nhận có phòng ở. Phòng ở tại đây được xếp từ đối tượng ưu tiên nhất xuống cho đến khi hết chỉ tiêu.

Hơn 100 học sinh giỏi quốc gia nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 1

Hàng nghìn tân sinh viên nhập học vào ĐH Sư phạm Hà Nội ngày 30/8 (Ảnh: T. Vân).

Trả lời phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho hay nhà trường tổ chức đón tân sinh viên trong ngày 30/8. Mọi công tác hướng dẫn, đón tân sinh viên được bố trí khoa học để tránh quá tải.

"Năm nay nhà trường có hơn 300 chỉ tiêu cho các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia vào tất cả các ngành, trong đó có nhiều ngành khối xã hội. Tính đến trưa nay (30/8), khoảng 100 em trong diện này đã nhập học thành công", Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, hiện nhà trường chưa thống kê cụ thể số lượng học sinh giỏi nhập học vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên có thể thấy, số lượng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia vào trường năm nay khá lớn.

Hơn 100 học sinh giỏi quốc gia nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 2

Khu vực đón tiếp tân sinh viên được chia theo khoa (Ảnh: T. Vân).

Chia sẻ về nhận định, nếu nhìn điểm chuẩn có thể thấy không còn thời "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", PGS Sơn cho rằng, điều đấy có phần đúng.

Theo ông Sơn, hiện nay nhiều người đã thay đổi quan điểm khi đánh giá về ngành sư phạm. "Tất nhiên ngành sư phạm vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa nhưng cách con người nhìn cuộc sống đã khác biệt nhiều. Nếu ngày xưa chúng ta chỉ nghĩ đến việc sinh tồn, ngày nay nhiều người chọn ngành vì ý nghĩa, không chỉ dừng lại ở yếu tố sinh tồn nữa.

Việc ai đó chọn vào ngành sư phạm không bị đánh giá ít năng động nữa bởi nhiều thầy cô không chọn môi trường nhà nước nhưng rất thành công khi vận hành riêng", PGS Sơn cho hay.

Hơn 100 học sinh giỏi quốc gia nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 3

Nhiều tân sinh viên có lực lượng người thân gia đình "hùng hậu" đến tận trường trong ngày nhập học (Ảnh: T. Vân).

Năm 2024, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội gây xôn xao khi có mức điểm chuẩn cao nhất 29,3. Đây là tổng điểm thi ba môn, đã gồm điểm ưu tiên (nếu có). Ngành Sư phạm ngữ văn và lịch sử có điểm chuẩn 29,3, cao nhất trong số các trường đã công bố.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh khoảng 4.000 chỉ tiêu với 5 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển thẳng, xét học bạ THPT, thi tuyển (thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực), kết hợp thi tuyển và xét tuyển.

Hơn 100 học sinh giỏi quốc gia nhập học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - 4

Khu chụp ảnh dành cho tân sinh viên vào trường (Ảnh: T. Vân).

Các thí sinh trúng tuyển các ngành sư phạm tin học, sư phạm sinh học sau khi nhập học có thể đăng ký để nhà trường xét tuyển tương ứng vào học các ngành sư phạm tin học (dạy tin học bằng tiếng Anh), sư phạm sinh học (dạy sinh học bằng tiếng Anh), nếu có nguyện vọng.

Thí sinh dự thi vào ngành giáo dục quốc phòng và an ninh phải có sức khỏe tốt, thí sinh mắc tật khúc xạ cận hoặc viễn thị không quá 3 độ, không có dị tật bẩm sinh, hình xăm phản cảm. Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên.