1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Học sinh vi phạm giao thông bị công an gọi tên, 94 trường "nhận trát" xử lý

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - 94 trường học trên địa bàn TPHCM có học sinh vi phạm giao thông bị công an điểm tên chi tiết. Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường có phương án xử lý.

Học sinh vi phạm giao thông bị công an gọi tên, 94 trường nhận trát xử lý - 1

CSGT TPHCM xử lý học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi đến 94 trường THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, yêu cầu tăng cường các biện pháp giáo dục học sinh về an toàn giao thông.

Động thái này diễn ra sau khi Sở GD&ĐT TPHCM tiếp nhận danh sách từ Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) - Công an TPHCM, ghi nhận hàng loạt trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025.

Theo Sở GD&ĐT, có 94 đơn vị giáo dục có học sinh, sinh viên nằm trong danh sách vi phạm Chỉ thị 31/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Học sinh vi phạm giao thông bị công an gọi tên, 94 trường nhận trát xử lý - 2
Học sinh vi phạm giao thông bị công an gọi tên, 94 trường nhận trát xử lý - 3
Học sinh vi phạm giao thông bị công an gọi tên, 94 trường nhận trát xử lý - 4

Danh sách 94 trường có học sinh vi phạm giao thông bị Công an Thành phố xử lý (Nguồn: Sở GD&ĐT).

Trước tình hình này, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo các thủ trưởng các đơn vị khẩn trương cử nhân viên đến Phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT để nhận văn bản chính thức và danh sách cụ thể các học sinh, học viên vi phạm. Đồng thời, các trường cần đưa ra biện pháp xử lý với trường hợp này.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, học viên để triển khai các biện pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành đối với từng trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, các trường cần đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác giáo dục, nhắc nhở, giúp các em nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là xây dựng một thế hệ trẻ có văn hóa giao thông văn minh.

Sau khi hoàn tất quá trình phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, các đơn vị phải thực hiện báo cáo kết quả về sở trước ngày 28/4.