Hà Nội: Sẽ thành lập đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học mới

(Dân trí) - Chiều 26/8, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015. Theo đó, Hà Nội không khuyến khích may đồng phục mới cho học sinh. Về các khoản thu đầu năm thì Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thành lập các đoàn đi kiểm tra.

Tại buổi giao ban thông tin báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26/8, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết: Từ lâu hình ảnh học sinh mặc đồng phục, đồng thanh hát Quốc ca là hình ảnh đẹp. Việc được mặc trên mình màu áo đồng phục của trường có ý nghĩa giáo dục lớn với học trò, giúp các em tự hào cũng như phải có trách nhiệm với màu áo của trường các em đang mặc.

Sở GD-ĐT không cấm các trường, phụ huynh may đồng phục cho học sinh. Tuy nhiên chỉ may mới đồng phục khi thực sự cần thiết. Việc nghĩ ra mẫu mới hàng năm Sở GD-ĐT không khuyến khích. Chỉ cần cố gắng lo cho các em đồng phục sạch sẽ, trang trọng, phù hợp với điều kiện kinh tế là được.

“Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không được để em nào vì không có đồng phục mà không được đi học” - ông Nguyễn Hiệp Thống nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, để chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015 Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản số 6653 ngày 23/6/2014 gửi UBND các quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc về thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác.

Đối với học phí công lập thực hiện theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố ban hành quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 3086 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo - Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội ngày 28/1/2013 về thực hiện Quyết định 22/2012/QĐ-UBND.

Đối với các khoản thu khác thì thực hiện theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Theo Quyết định số 51 thì trong các trường học có một số khoản thu khác ngoài học phí gồm: Thu, chi phục vụ bán trú trong các trường có tổ chức bán trú gồm tiền ăn, chăm sóc và trang thiết bị phục vụ bán trú; Thu, chi học 2 buổi/ngày trong các trường tiểu học, THCS; Thu, chi học phẩm học sinh trong các trường mầm non; Thu, chi nước uống tinh khiết trong các trường mầm non và phổ thông; Thu Bảo hiểm y tế theo Luật BHYT; Thu, chi dạy thêm, học thêm trong các trường THCS, THPT theo Quyết định 22 của UBND Thành phố; Thu, chi viện trợ, quà biếu, tặng cho; Thu chi tài trợ theo Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT; Thu chi khoản đóng góp tự nguyện để sửa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường; Khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu theo Thông tư 26 của Bộ GD-ĐT.

Một số nội dung thu có quy định mức trần cụ thể như chăm sóc bán trú, trang thiết bị bán trú, học 2 buổi/ngày, học phẩm mầm non, nước uống tinh khiết, dạy thêm học thêm trong nhà trường và phải được thỏa thuận bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh.

Ông Nguyễn Hiệp Thống cũng nhấn mạnh: Sở GD-ĐT có trách nhiệm thỏa thuận thống nhất bằng văn bản về mức thu khác của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý. UBND các quận, huyện thị xã có trách nhiệm thỏa thuận thống nhất bằng văn bản về mức thu khác của các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý và tổng hợp báo cáp các khoản thu khác gửi về Sở GD-ĐT để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Đầu năm học mới 2014-2015 Sở GD-ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đi kiểm tra tình hình thu học phí và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục công lập.

“Sở GD-ĐT Hà Nội đã công khai số điện thoại các lãnh đạo, quản lí trên website. Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ của phụ huynh và xã hội. Nếu có bức xúc vì thu chi, dạy thêm học thêm,…sở luôn hoan nghênh và sẽ xử lí nghiêm các sai phạm (nếu có) khi nhận được phản ánh của quý vị” – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hiệp Thống bày tỏ.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho hay, việc dạy thêm, học thêm hiện nay vẫn thực hiện theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND của UBND TP, trong đó các cơ sở dạy thêm trong nhà trường đều đã được cấp phép, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thực hiện nghiêm việc không tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường… Nếu phát hiện tập thể, cá nhân nào có các hành vi vi phạm các qui định nói trên, Sở sẽ xử lý nghiêm theo qui định.

S.H - Q.P

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm