Gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM qua đời ở tuổi 39

Hoài Nam

(Dân trí) - PGS.TS Đào Nguyên Khôi, gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2019 qua đời sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu.

Thông tin từ đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), PGS.TS Đào Nguyên Khôi, Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, qua đời vào sáng sớm nay, ngày 28/5 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư máu.

Gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM qua đời ở tuổi 39 - 1

PGS.TS Đào Nguyên Khôi (giữa) được vinh danh gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2019 (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM).

Thông tin này làm nhiều đồng nghiệp, sinh viên không khỏi bàng hoàng, thương tiếc về một tài năng trẻ. 

TS Đào Nguyên Khôi, sinh năm 1985 là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, có nhiều đóng góp các thông tin khoa học tích cực trong công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu.

Tính đến năm 2019, TS Đào Nguyên Khôi đã công bố được hơn 60 bài báo khoa học trên các tạp chí và tuyển tập hội nghị trong và ngoài nước (trong đó có 17 bài báo trong danh mục ISI và 06 bài báo trong danh mục SCOPUS).

Năm 2019, TS Đào Nguyên Khôi được công nhận học hàm Phó giáo sư khi chỉ mới 34 tuổi.

Ông Khôi cũng là một trong 10 tài năng khoa học trẻ Việt Nam được nhận Giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng năm 2019, do Trung ương Đoàn cùng Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

Một số đề tài nghiên cứu nổi bật trong năm qua của PGS.TS Đào Nguyên Khôi như xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ, ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi sử dụng đất lên tài nguyên nước và hạn hán ở lưu vực sông Bé; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động nhân sinh (thay đổi sử dụng đất và phát triển thủy điện) đến tài nguyên nước ở khu vực Tây Nguyên…

Đầu năm 2020, PGS.TS Đào Nguyên Khôi được vinh danh gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2019.

Gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM qua đời ở tuổi 39 - 2

PGS.TS Đào Nguyên Khôi (Ảnh: Đại học Quốc gia TPHCM).

Tốt nghiệp tiến sĩ ở Nhật, nhưng TS Đào Nguyên Khôi vẫn chọn trở về Việt Nam làm việc. Ông từng trải lòng mặc dù cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài cao nhưng không có nhiều sự mới mẻ cho các nhà khoa học trẻ "dụng võ". Hơn nữa, trong thâm tâm ông chưa từng muốn ra nước ngoài làm việc, luôn tự nhủ đi là để trở về.

Về công việc, vị PGS.TS trẻ tuổi từng bày tỏ "chưa từng nghĩ sẽ làm việc gì khác nếu không làm công việc giảng dạy và nghiên cứu".