Giám đốc Sở Giáo dục Bạc Liêu: Có tình trạng o ép học sinh học thêm

Hùynh Hải

(Dân trí) - Có những giáo viên dạy thêm với cái tâm rất tốt, nhưng cũng có giáo viên có thể vì mục đích tài chính nhiều hơn nên có hiện tượng o ép học sinh đi học thêm...

Thông tin tại phiên chất vấn tình trạng dạy thêm, học thêm tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu ngày 8/12, Giám đốc Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN) Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang cho biết, dạy thêm và học thêm có cái được phép và có cái không được phép.

Bà Sang khẳng định, thời gian qua với việc được phép cho thấy chất lượng giáo dục nâng lên là có sự đóng góp của dạy, học thêm trong nhà trường. Với những cái không được phép, chúng ta có chẩn chỉnh nhưng chưa được như mong muốn.

Giám đốc Sở Giáo dục Bạc Liêu: Có tình trạng o ép học sinh học thêm - 1

Học sinh Bạc Liêu (Ảnh: minh họa)

Giám đốc Sở GD-KH&CN Bạc Liêu cho hay, ở cấp Tiểu học không dạy thêm, trừ trường hợp bồi dưỡng nghệ thuật, thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Tuy nhiên, việc dạy thêm vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Mặc dù ngành Giáo dục có kiểm tra chấn chỉnh, nhưng tình trạng dạy, học thêm ở cấp này vẫn còn tái diễn, có lúc diễn ra ồn ào, náo nhiệt.

"Thực tế cho thấy không ít phụ huynh có nhu cầu cho con mình đi học thêm ở các thầy, cô đang giảng dạy trực tiếp để củng cố, mở rộng thêm kiến thức; hay cho con em đi học thêm cũng là cách để gửi giáo viên trông giữ do gia đình không có người trông trẻ;…", bà Sang lý giải nguyên nhân.

Có đại biểu chia sẻ, nhiều người dân phản ánh có tình trạng giáo viên gây khó dễ trong quá trình giảng dạy học sinh, trong đó có việc đánh giá học sinh học kém để các em đi học thêm… nên đề nghị Sở xử lý mạnh tay trường hợp giáo viên nào tiêu cực như thế.

Giám đốc Sở GD-KH&CN Bạc Liêu Lâm Thị Sang cho rằng, dạy thêm có những giáo viên có tâm rất rốt. Nhưng có những giáo viên có thể vì mục đích tài chính nhiều hơn nên có hiện tượng o ép học sinh đi học, hay dạy trước những kiến thức cho học sinh, hoặc có những nội dung chuẩn bị kiểm tra thì giáo viên cũng đưa vào dạy trước...

"Trong khi đó, việc chỉ đạo thanh, kiểm tra phát hiện xử lý cá nhân sai phạm trong việc dạy, học thêm theo thẩm quyền chưa thật sự quyết liệt, đôi lúc vẫn còn nhẹ tay, chỉ là rút kinh nghiệm, nhắc nhở chứ chưa xử lý thật nghiêm các trường hợp này", bà Sang nhìn nhận.

Việc chấn chỉnh tình trạng dạy, học thêm rất là quan trọng. Thời gian tới sẽ thanh, kiểm tra mạnh mẽ hơn để không làm gánh nặng, ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe cho các em. Nếu trường thuộc Sở quản lý thì Sở sẽ làm mạnh tay, còn thuộc Phòng Giáo dục và địa phương thì phối hợp kiên quyết để răn đe nhằm làm giảm đi tình trạng này.

"Chúng tôi chưa dám nói là xử lý triệt để ở thời điểm này, mà có thể khắc phục dần dần thời gian tới, làm sao để quản lý dạy, học thêm, cũng như các nguồn thu đúng quy định hơn", bà Sang nói.