Dạy tiếng Anh liên kết trong trường tiểu học có phải dừng từ 14/2?Dạy tiếng Anh liên kết là hoạt động tăng cường ngoài giờ chính khóa. Trong khi đó, bộ cấm dạy thêm ở bậc tiểu học.
Cần giảm học phí dạy tiếng Anh liên kết, không ép buộc học sinh tham giaSở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo các trường học có tổ chức dạy học tiếng Anh liên kết cần giảm học phí, không ép buộc học sinh tham gia.
Tiếng Anh liên kết ở trường "đắt" hơn trung tâm, giá 4,8 triệu đồng/35 phútTheo đơn đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết mà phụ huynh cung cấp, giá của mỗi tiết học liên kết lên đến gần 4,8 triệu đồng cho thời lượng 35 phút trên quy mô 50 học sinh.
Bỏ học môn tiếng Anh liên kết, học sinh có bị trường phân biệt đối xử?Nhiều trường tiểu học tại Đắk Lắk tổ chức dạy tiếng Anh liên kết. Dù là môn học tự chọn nhưng nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng, liệu con em mình không theo học có bị phân biệt đối xử?
Phải học tiếng Anh liên kết vì chương trình của Bộ không đủ kiến thức?"Xin đừng lợi dụng môi trường sư phạm, môi trường giáo dục thành nơi để kinh doanh, thu lợi. Đừng lợi dụng tình thương, mong mỏi của cha mẹ dành cho con cái để trục lợi", ý kiến của độc giả Dân trí.
Ý kiến phụ huynh: Mất niềm tin với học tiếng Anh liên kếtCho con học ngoại ngữ là một nhu cầu tất yếu của phụ huynh bởi trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay chỉ cần giỏi ngoại ngữ thì cơ hội việc làm rất rộng mở. Với suy nghĩ đó nhiều gia đình, phụ huynh đã đầu tư cho con học ngoại ngữ từ rất sớm.
Chiết khấu phần trăm tiếng Anh liên kết: “Không phải hiệu trưởng đút túi”Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, chiết khấu giữa trung tâm liên kết ngoại ngữ với nhà trường là do hai bên thỏa thuận, Sở không quy định. Nhà trường minh bạch công khai và nhập quỹ chứ không phải hiệu trưởng đút túi rồi chi.
Dạy tiếng Anh liên kết ở tiểu học: “Ép” theo kiểu tự nguyệnChương trình đưa tiếng Anh vào trường tiểu học đã được triển khai từ năm 2008, đến nay đã có hơn 400 trường thí điểm và triển khai. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ một số vấn đề bất cập, gây nghi ngại cho phụ huynh học sinh khi quyết định cho HS theo học.
Bạn đừng học HANU - VU MTESOL, nếu...Là học viên tốt nghiệp với số điểm khá cao, chị Lê Thùy Linh (giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân) nhiều lần được văn phòng của chương trình thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Victoria (Australia) (HANU-VU MTESOL) đặt tại trường Đại học Hà Nội mời tới các buổi Định hướng để tư vấn cho những học viên mới.
Vợ sắp cưới ép chồng thử cơn đau đẻ suốt 3 tiếng, chàng trai bị cắt bỏ ruộtBị vợ sắp cưới yêu cầu phải chứng minh tình yêu bằng cách thử chịu đựng cơn đau đẻ trải nghiệm suốt 3 tiếng, chàng trai người Trung Quốc bị hoại tử ruột non, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần.
Mạc Anh Thư: "Tôi áy náy khi thấy Huy Khánh nhận bình luận tiêu cực"Mạc Anh Thư lần đầu lên tiếng về chuyện ly hôn với diễn viên Huy Khánh, khẳng định cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi dạy con khôn lớn.
Tổng thống Zelensky lên tiếng trước sức ép từ chứcTổng thống Volodymyr Zelensky dường như ngụ ý rằng ông sẵn sàng từ chức nếu Ukraine được cho phép gia nhập liên minh quân sự NATO.