Đảng viên tuổi 18 lọt top 20 thí sinh điểm cao nhất Olympic hóa học quốc tế

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Nguyễn Hữu Tiến Hưng, học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, là người giành số điểm cao nhất đội tuyển Việt Nam tại Olympic hóa học quốc tế 2024.

Với số điểm 77,35/100, Nguyễn Hữu Tiến Hưng - học sinh lớp 12 Hóa Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - không chỉ giành huy chương Vàng mà còn xếp hạng thứ 17 trong số hơn 300 thí sinh xuất sắc toàn cầu dự thi Olympic hóa học quốc tế (IChO) năm nay. 

Đây cũng là số điểm cao nhất mà đội tuyển Việt Nam đạt được trong mùa IChO 2024.

"Kết quả đạt được nằm ngoài sự kỳ vọng của em. Nên em thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc", Hưng nói. 

Tuy nhiên, nam sinh Bắc Ninh vẫn có chút nuối tiếc khi có một số câu hỏi khó trong đề chưa giải quyết được trọn vẹn.

Đảng viên tuổi 18 lọt top 20 thí sinh điểm cao nhất Olympic hóa học quốc tế - 1

Nguyễn Hữu Tiến Hưng tại lễ trao giải IChO 2024 (Ảnh: NVCC).

Thành tích của Hưng góp phần quan trọng giúp đội tuyển quốc gia vươn lên vị trí thứ 2, cùng hạng với Mỹ và chỉ đứng sau Trung Quốc.

Ông Hà Huy Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh - chia sẻ với phóng viên Dân trí về cậu học trò của mình: "Hưng không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn năng nổ trong các hoạt động đoàn thể và rất giỏi thể thao.

Em là 1 trong 9 học sinh ưu tú nhất của trường được đứng vào hàng ngũ của Đảng năm nay".

Trước khi đến với IChO, Hưng đã từng giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy 2023 khi đang là học sinh lớp 11.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hưng sở hữu 1 giải Nhì vào năm 2023 và giải Nhất vào năm 2024.

Nguyễn Hữu Tiến Hưng cho biết, em bắt đầu ôn luyện nghiêm túc môn hóa học từ năm lớp 9 dưới sự dẫn dắt của chị gái - cũng là học sinh chuyên Hóa của trường chuyên Bắc Ninh.

Trước đó, Hưng học đều các môn khoa học tự nhiên và có xu hướng tìm hiểu sâu các kiến thức liên quan tới lĩnh vực hóa sinh, y khoa.

Hưng có thể dành hàng giờ trên Youtube để nghe phân tích về cơ chế miễn dịch hay các xem các video bài giảng có nội dung về khoa học lâm sàng vốn dành cho các chuyên gia y tế hay sinh viên y khoa.

Thấy rõ thiên hướng của em trai, chị gái Hưng khuyên em học sâu về môn hóa để có thể giành tấm vé vào Đại học Y Hà Nội, theo đuổi ngành y trong tương lai.

Dù năm cuối cùng cấp 2 mới ôn luyện môn hóa, Hưng vẫn giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và giành suất vào thẳng trường chuyên Bắc Ninh. 

Một trong những bí quyết ôn luyện của Hưng là đọc nhiều sách, tài liệu cả trong và ngoài nước. Em thậm chí đọc cả sách hóa được dạy trong các trường đại học tại Mỹ và Anh.

Vào cấp 3, Hưng gặp được người thầy truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mình. Đó là cô Vũ Thị Len. "Cô là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với em trong học tập lẫn cuộc sống", Hưng nói.

Đảng viên tuổi 18 lọt top 20 thí sinh điểm cao nhất Olympic hóa học quốc tế - 2

Nguyễn Hữu Tiến Hưng và cô giáo Vũ Thị Len tại IChO 2024 (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Cô Len đồng hành cùng Hưng trong suốt 3 năm qua. Khi Hưng sang Ả Rập thi đấu tại IChO 2024, cô Len cũng đi cùng để hỗ trợ tinh thần học trò.

Chia sẻ về hành trình chinh phục các giải thưởng quốc tế môn hóa học, Hưng nói "lãi" lớn nhất của em là có bạn bè khắp thế giới, được gặp gỡ và giao lưu với những người bạn vừa giỏi vừa có ý chí cao, đồng thời luôn biết cách cân bằng cuộc sống.

Với hai huy chương vàng Olympic hóa học, Nguyễn Hữu Tiến Hưng vào thẳng Đại học Y Hà Nội. Em đặt mục tiêu sẽ đi du học ở bậc cao hơn, song Việt Nam sẽ là nơi em làm việc và cống hiến.

Ngày 3/6 vừa qua, Nguyễn Hữu Tiến Hưng được kết nạp Đảng tại Chi bộ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, trở thành Đảng viên ở tuổi 18.

Đảng viên tuổi 18 lọt top 20 thí sinh điểm cao nhất Olympic hóa học quốc tế - 3

Nguyễn Hữu Tiến Hưng trong lễ kết nạp Đảng (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trước Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã có chiếc huy chương vàng IChO đầu tiên vào năm 2023. Đây là thành tích của Nguyễn Kim Giang - cựu học sinh chuyên hóa khóa 2020-2023.

Ngoài ra, trường có 3 huy chương đồng Olympic toán quốc tế (IMO) vào các năm 2011 (Nguyễn Văn Quý), 2023 (Khúc Đình Toàn) và 2024 (Nguyễn Văn Hoàng).