3 học sinh cùng trường chuyên tỉnh giành 3 huy chương Vàng quốc tế 2024

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Với 2 huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và 1 huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vươn lên dẫn đầu cả nước về số huy chương Vàng tại các kỳ Olympic năm nay.

Sáng sớm 30/7 giờ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát thông cáo về thành tích của đội tuyển nước nhà tại Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) lần thứ 56 diễn ra tại Ả Rập.

Theo đó, cả 4/4 thành viên của đội tuyển đều giành huy chương, 3 Vàng, 1 Bạc.

Một trong 3 chiếc huy chương Vàng thuộc về học sinh Giáp Vũ Sơn Hà - Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

3 học sinh cùng trường chuyên tỉnh giành 3 huy chương Vàng quốc tế 2024 - 1

Giáp Vũ Sơn Hà (thứ 3 từ trái qua) tại Olympic Hóa học quốc tế 2024 (Ảnh: MOET).

Đáng nói, chỉ 2 ngày trước đó, 5/5 thành viên đội tuyển Việt Nam giành huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) 2024 diễn ra tại Iran với 2 Vàng 3 Bạc. Cả 2 chiếc huy chương Vàng đều thuộc về 2 học sinh Thân Thế Công và Trương Phi Hùng - Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

3 học sinh cùng trường chuyên tỉnh giành 3 huy chương Vàng quốc tế 2024 - 2

Thân Thế Công và Trương Phi Hùng (đứng giữa) tại Olympic Vật lý quốc tế 2024 (Ảnh: MOET).

Vượt qua những tên tuổi đình đám như Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Trường THPT Chuyên Trần Phú…, Trường THPT Chuyên Bắc Giang vươn lên dẫn đầu về số huy chương Vàng trong các kỳ Olympic quốc tế năm nay.

Trước khi mang kỳ tích về cho nhà trường, 3 gương mặt Giáp Vũ Sơn Hà, Thân Thế Công và Trương Phi Hùng đã "đại náo" các kỳ thi quốc tế từ năm 2023.

Giáp Vũ Sơn Hà quê ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2022-2023, đỗ thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2023-2024.

Năm ngoái, khi đang là học sinh lớp 11, Hà giành huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy.  Em cũng là thí sinh có điểm thi lý thuyết cao nhất đoàn Việt Nam với 57,85/70.

Trương Phi Hùng quê ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm học 2023-2024. 

Hùng từng giành huy chương Đồng Olympic Vật lý không giới hạn năm 2022, huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu năm 2023, huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Thân Thế Công giành huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, là chủ nhân chiếc huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, đồng thời xếp hạng 30 trong tổng số 200 thí sinh trên toàn thế giới tham dự kỳ thi. 

Hai giáo viên phụ trách bồi dưỡng, huấn luyện đội tuyển vật lý và hóa học của trường là thầy Vương Trường Sơn và thầy Nguyễn Văn Đóa.

3 học sinh cùng trường chuyên tỉnh giành 3 huy chương Vàng quốc tế 2024 - 3

Giáp Vũ Sơn Hà và thầy giáo Vương Trường Sơn (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Thông tin từ nhà trường cho biết, từ năm 1996 đến nay, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 7 học sinh tham dự các kỳ Olympic khu vực châu Á, châu Âu và quốc tế với 13 lần đoạt huy chương. Chỉ riêng trong hai năm 2023-2024, trường có 6 huy chương. 

"Đây là trái ngọt của một quá trình dài đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế", ông Trần Duy Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Giang, chia sẻ với Dân trí.

Ông Phương cho hay, công tác đào tạo mũi nhọn của trường đã triển khai từ nhiều năm qua và nhận được sự quan tâm, đầu tư cả tinh thần lẫn vật chất từ các cấp lãnh đạo. 

Trường được cho phép toàn quyền trong việc tuyển chọn giáo viên, với quy trình khắt khe để chọn được những giáo viên chất lượng nhất, đồng thời tập trung đào tạo đội ngũ trong nhiều năm.

Tương tự, việc chọn học sinh vào đội tuyển cũng được tổ chức nghiêm ngặt, chặt chẽ.

"Nhà trường không đặt mục tiêu từng năm một mà có kế hoạch dài hạn, đặt mục tiêu cho từng giai đoạn 5-10 năm ở tất cả các bộ môn khoa học tự nhiên gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học.

Giáo dục muốn có thành tựu cần đi đường dài. Ngoài ra cũng cần những nhân tố đặc biệt, những học sinh thực sự đam mê trong học tập. Kết hợp các yếu tố lại mới tạo ra được kỳ tích", ông Phương nói.

Về phần thưởng cho các học sinh, giáo viên đạt thành tích quốc tế, ông Trần Duy Phương cho biết "không nhiều". 

Trước đó, em Thân Thế Công được thưởng 43,2 triệu đồng từ quỹ thi đua khen thưởng tỉnh và 150 triệu đồng từ quỹ khuyến học tỉnh cho huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương.

Em Trương Phi Hùng giành huy chương Đồng tại kỳ thi này và được thưởng 18 triệu đồng từ quỹ thi đua khen thưởng và 50 triệu đồng từ quỹ khuyến học. Ngoài ra, Hùng được thưởng 100 triệu đồng cho thành tích huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Âu.

Mức thưởng cao nhất hiện đang thuộc về Giáp Vũ Sơn Hà với 200 triệu đồng cho thành tích huy chương Bạc Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy. 

Các giáo viên bồi dưỡng trực tiếp được thưởng từ 15,6 triệu đồng đến 40 triệu đồng tùy vào quy mô của kỳ thi và màu huy chương của học sinh.