Căng thẳng giữa ĐH Harvard và chính phủ Mỹ: Liệu có gì... nhầm lẫn?
(Dân trí) - Hiện tại, nhiều tờ tin tức uy tín của Mỹ đồng loạt đưa tin về việc bức thư do Chính phủ Mỹ gửi tới Đại học Harvard rất có thể đã bị gửi đi trong sự... nhầm lẫn.
Hiện tại, nhiều hãng tin uy tín của Mỹ, trong đó có tờ tin tức New York Times, trích dẫn thông tin từ những nguồn ẩn danh am hiểu sự việc này. Theo đó, bức thư được Chính phủ Mỹ gửi tới Đại học Harvard ngày 11/4 đã có sự nhầm lẫn. Cụ thể, nhiều khả năng bức thư được gửi đi không phải bản được phê duyệt chính thức.
Trong lá thư khởi đầu cho sự căng thẳng giữa Đại học Harvard và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà chức trách Mỹ yêu cầu Đại học Harvard phải xóa bỏ một số chương trình, đồng thời rà soát thông tin liên quan tới một số sinh viên quốc tế bị cho là có vấn đề về quan điểm, tư tưởng.

Người phát ngôn của Đại học Harvard khẳng định sinh viên, giảng viên, nhân viên của trường đã bị ảnh hưởng bởi các động thái của Chính phủ Mỹ (Ảnh minh họa: iStock).
Nội dung bức thư còn nhiều yêu cầu thay đổi mang tính toàn diện khác được nhà chức trách đặt ra cho ngôi trường danh tiếng và giàu có hàng đầu nước Mỹ.
Tuy về cơ bản, nội dung của bức thư không có nhầm lẫn lớn, nhưng theo New York Times, đã có nhầm lẫn về quy trình, cách thức nhà chức trách xử lý bức thư này.
Đại học Harvard lên tiếng
Trước câu chuyện đang được nhiều tờ tin tức Mỹ đề cập, người phát ngôn của Đại học Harvard đã trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC (Mỹ): "Bức thư mà Đại học Harvard nhận được ngày 11/4 có chữ ký của 3 quan chức cấp cao trong chính quyền liên bang.
Quy cách trình bày của thư đúng chuẩn, thư được gửi từ hòm thư điện tử của một quan chức liên bang cấp cao, thư được gửi đến vào đúng ngày đã được thông báo trước.
Chúng tôi - bên nhận được thư này - không được phép nghi ngờ về tính xác thực của thư. Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa rõ điều gì trong các phát ngôn và động thái gần đây của Chính phủ là có sự nhầm lẫn.
Nhưng ngay cả khi có nhầm lẫn nào đó xảy ra, thì những hành động mà Chính phủ đã thực hiện trong những ngày qua vẫn gây ảnh hưởng tới sinh viên, giảng viên, nhân viên của chúng tôi, thậm chí tác động cả tới uy tín của nền giáo dục đại học Mỹ trên trường quốc tế".
Hiện tại, Nhà Trắng chưa có phản hồi trước yêu cầu bình luận của giới truyền thông Mỹ liên quan đến khả năng có sự nhầm lẫn xảy ra trong cách thức xử lý bức thư gửi tới Đại học Harvard.
Bức thư được Chính phủ Mỹ gửi tới Đại học Harvard ngày 11/4 là khởi đầu cho chuỗi động thái căng thẳng giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và trường đại học giàu có nhất nước Mỹ.
Ngày 14/4, Đại học Harvard đã chính thức từ chối thực hiện các yêu cầu mà Nhà Trắng đưa ra. Quyết định này khiến gần 9 tỷ USD đến từ nguồn tài trợ liên bang dành cho trường có nguy cơ bị cắt. Hiện tại, Chính phủ Mỹ đã đóng băng khoảng 2,2 tỷ USD tiền tài trợ cho Đại học Harvard.