1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2025
  3. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH 2025

Đại học Harvard có thể bị tước quyền tuyển du học sinh, vì sao?

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa tuyên bố có thể sẽ tước quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard (Mỹ), nếu trường này không cung cấp thông tin liên quan đến một số đối tượng người nước ngoài.

Đây là động thái mới nhất trong chuỗi căng thẳng giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và trường đại học danh tiếng thế giới.

Trong tuần này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ - bà Kristi Noem - cũng thông báo chấm dứt hai khoản tài trợ của bộ này dành cho Đại học Harvard, tổng trị giá vào khoảng 2,7 triệu USD.

Trong thư gửi Harvard, bà Noem yêu cầu nhà trường cung cấp hồ sơ liên quan đến các những hoạt động bị cho là "bất hợp pháp và có tính chất bạo lực" của một số sinh viên nước ngoài đang theo học tại Đại học Harvard, hạn chót để cung cấp thông tin là ngày 30/4.

"Nếu Đại học Harvard không chứng minh được họ đang tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo với nhà chức trách, nhà trường sẽ mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế", bà Noem tuyên bố.

Đại học Harvard có thể bị tước quyền tuyển du học sinh, vì sao? - 1

Chuỗi căng thẳng giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại học Harvard thu hút sự quan tâm lớn (Ảnh: CBS).

Phát ngôn viên của Đại học Harvard xác nhận đã nhận được thư của bà Noem và cho biết trường "sẽ không từ bỏ quyền đưa ra các quyết định độc lập", đồng thời nhà trường vẫn cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Mỹ.

Trước đó, Đại học Harvard tuyên bố nhà trường vẫn luôn nỗ lực chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, đồng thời bảo vệ quyền tự do học thuật và biểu tình ôn hòa.

Động thái mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard diễn ra trong bối cảnh các trường đại học tại Mỹ đang đối mặt với áp lực lớn từ nhà chức trách, xung quanh hoạt động biểu tình của sinh viên, nhằm thể hiện quan điểm chính trị đối với một số vấn đề đang diễn ra trên thế giới.

Chính quyền của ông Donald Trump nhìn nhận những người tham gia biểu tình là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Chính quyền của ông Trump đang tiến hành quá trình trục xuất một số người biểu tình là người nước ngoài có "quan điểm cực đoan", trong số này, có cả những sinh viên đang du học tại Mỹ.

Hoạt động thu hồi visa đang diễn ra tại Mỹ. Theo tờ tin tức giáo dục Inside Higher Ed (Mỹ), tính tới ngày 16/4, đã có hơn 1.300 sinh viên người nước ngoài, tại hơn 210 trường đại học và cao đẳng của Mỹ, đã bị thu hồi visa.

Cuối tháng 3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang xem xét lại nguồn ngân sách 9 tỷ USD dành cho Đại học Harvard, thông qua các hợp đồng và khoản tài trợ liên bang. Trong quá trình này, nhà chức trách Mỹ đưa ra những yêu cầu mới để Đại học Harvard tuân thủ, nếu muốn tiếp tục nhận được ngân sách.

Đại học Harvard đã từ chối thực hiện một số yêu cầu mới, vì cho rằng những điều này sẽ khiến trường mất đi quyền tự kiểm soát và hoạt động độc lập. Đáp lại, bước đầu, nhà chức trách đã thông báo đóng băng khoản tài trợ trị giá 2,3 tỷ USD của Đại học Harvard.

Ngày 15/4 vừa qua, ông Trump tiếp tục tuyên bố có thể sẽ tước quy định miễn thuế đối với Đại học Harvard. Theo các nguồn tin chính thống của Mỹ, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện điều này, một quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra sớm.

Theo CBS News