70% thí sinh đăng ký thi môn ngữ văn ở đợt 1 kỳ thi V-SAT 2025

Mỹ Hà

(Dân trí) - Kết quả đợt 1 kỳ thi V-SAT 2025 vừa được Học viện Ngân hàng công bố cho thấy nhiều điểm đặc biệt, trong đó khoảng 70% thí sinh năm nay đăng ký thi môn ngữ văn.

Theo đại diện Học viện Ngân hàng sáng nay (27/3), nguyên nhân khoảng 70% thí sinh đăng ký môn ngữ văn bởi cấu trúc đề thi năm nay có thay đổi tích cực, gồm 80% phần đọc - hiểu dạng trắc nghiệm và chỉ 20% tự luận.

Cấu trúc đề thi này được đánh giá phù hợp với khả năng và tâm lý làm bài của thí sinh, tạo cơ hội cho thí sinh "gỡ" điểm.

Nhiều thí sinh đạt kết quả rất tốt, như Đỗ Thùy Trang (THPT Yên Viên, Gia Lâm) với 134,5/150 điểm, hay Nguyễn Lan Viên (THPT Chuyên Bắc Ninh) đạt tổng điểm 350, trong đó môn văn đạt đến 128,5 điểm.

70% thí sinh đăng ký thi môn ngữ văn ở đợt 1 kỳ thi V-SAT 2025 - 1

Thí sinh dự thi V-SAT 2025 tại Học viện Ngân hàng (Ảnh: Việt- Hà).

Ở khối D00 (toán - văn - Anh) cũng có điểm nổi bật khi có đông đảo thí sinh tham gia và cũng là khối ghi nhận tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao nhiều nhất trong kỳ thi V-SAT lần này.

Ở hầu hết các khối thi năm nay đều có nhiều thí sinh đạt điểm trên 300. Tiêu biểu, tại khối A00 (toán - lý - hóa), thí sinh Cao Phương Ngọc, Trường THPT Lê Hồng Phong (Nghệ An) xuất sắc giành được 359 điểm.

Các thí sinh tại Hà Nội cũng ghi dấu ấn với những kết quả ấn tượng. Cụ thể, thí sinh Nguyễn Ngọc Minh (THPT Quang Trung, Đống Đa) đạt 375,5 điểm tại khối A01 (toán - lý - Anh), và đặc biệt là Mạc Quang Hưng (THPT Nguyễn Tất Thành) với kết quả 387 điểm tại khối D0, con số rất gần với điểm tối đa.

Theo đại diện Học viện Ngân hàng - đơn vị tổ chức kỳ thi tại Hà Nội, khối D0 thực sự thu hút đông đảo thí sinh tham gia và ghi nhận tới khoảng 30% thí sinh đạt trên 300 điểm, tỷ lệ cao nhất trong số các khối thi.

Điều này phản ánh rõ xu hướng lựa chọn khối D0 của thí sinh trong kỳ thi năm nay. Khối thi này được đánh giá cao vì sự cân bằng giữa các môn thi.

Xét về mức điểm chuẩn năm ngoái, Học viện Ngân hàng lấy điểm trúng tuyển từ 315 điểm trở lên. Với kết quả điểm khá cao ngay từ đợt đầu của kỳ thi năm nay, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ.

70% thí sinh đăng ký thi môn ngữ văn ở đợt 1 kỳ thi V-SAT 2025 - 2

Thí sinh đến từ Nghệ An dự thi V-SAT 2025 tại Học viện Ngân hàng vừa qua (Ảnh: Việt- Hà).

Kỳ thi V-SAT do Học viện Ngân hàng phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia và Đánh giá Chất lượng Giáo dục triển khai.

Năm ngoái, mức điểm trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT vào Học viện Ngân hàng là 315 điểm.

Kỳ thi V-SAT năm 2025 lần đầu tiên bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các môn thi đa dạng, bao gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý.

Đặc biệt, từ năm 2025 bổ sung thêm môn ngữ văn vào danh sách các môn thi độc lập. Hình thức thi chủ yếu là trắc nghiệm khách quan trên máy tính hoặc trên giấy, giúp thí sinh thuận tiện hơn trong làm bài và nhận kết quả.

Theo kế hoạch, Học viện Ngân hàng sẽ tổ chức tổng cộng 6 đợt thi từ tháng 3 đến tháng 5 tại trường và một số cụm thi liên kết tại các tỉnh, thành phố lớn. Đợt 1 vừa được Học viện Ngân hàng tổ chức ngày 23/3 vừa qua. 

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến qua cổng thông tin V-SAT của Học viện Ngân hàng và có thể lựa chọn đăng ký từ 3 môn trở lên tùy theo nhu cầu xét tuyển.

Tại Hà Nội, Học viện Ngân hàng là cơ sở đào tạo duy nhất tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT.

Kết quả của kỳ thi này hiện được 19 trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển, mở thêm cơ hội lựa chọn ngành học và tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh.