Tuyển sinh ĐH 2025: Thí sinh có SAT, IELTS mất cơ hội tuyển thẳng

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Năm 2025, các trường đại học không còn mã xét tuyển riêng và chỉ tiêu riêng cho phương thức xét tuyển thẳng theo đề án riêng của trường.

Chỉ còn chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 sửa đổi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố cuối tuần trước, các trường đại học không được quy định mã xét tuyển riêng, chỉ tiêu riêng cho từng phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là quy định chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế. 

Đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định.

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

Ngoài ra, hiệu trưởng, giám đốc cơ sở đào tạo căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp: Người khuyết tật đặc biệt nặng; người dân tộc thiểu số rất ít người; thí sinh đến từ 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo; người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành.

Điều này đồng nghĩa với việc, các trường không còn chỉ tiêu riêng cho phương thức xét tuyển thẳng theo đề án riêng của trường. 

Tuyển sinh ĐH 2025: Thí sinh có SAT, IELTS mất cơ hội tuyển thẳng - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Ảnh: Nam Anh).

Ví dụ, trong đề án tuyển sinh dự kiến, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội dành chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1.200 trở lên, chứng chỉ ACT từ 26 trở lên hoặc học sinh trường chuyên có điểm trung bình môn 3 năm THPT đạt từ 8,0 trở lên.

Với quy định mới, Trường Đại học Xây dựng sẽ phải bỏ chỉ tiêu cho phương thức này. Thí sinh dự tuyển vào trường bằng điểm SAT, ACT hay học bạ đều phải quy đổi điểm tương đương và xét chung từ cao xuống thấp với tất cả các phương thức xét tuyển khác. 

Tương tự, các phương thức tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển dự kiến theo đề án riêng mà nhiều trường đã công bố đều phải điều chỉnh. 

Ví dụ như: Thí sinh có SAT 1.200 được tuyển thẳng vào Học viện Nông nghiệp Việt Nam; thí sinh có IELTS 8.0 được tuyển thẳng vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (nếu dư chỉ tiêu tuyển thẳng từ học sinh giỏi quốc gia, quốc tế); thí sinh tham dự vòng thi tháng, quý, năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội… 

Điểm thưởng cho IELTS, SAT không được vượt quá 10% tổng điểm 

Quy chế sửa đổi quy định tổng điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét. 

Ví dụ, nếu thang điểm xét là 30 thì điểm cộng không được vượt quá 3 điểm.

Như vậy, nếu trường đại học có chính sách thưởng điểm cho thí sinh có chứng chỉ SAT, IELTS thì điểm thưởng đó tối đa là 3/30.

Chính sách này lại là một lợi thế dành cho những thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp như: Điểm thi tốt nghiệp THPT + IELTS, đánh giá tư duy + IELTS, đánh giá năng lực + IELTS…

Nói cách khác, việc sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế vẫn là lợi thế không nhỏ cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay.