Đại học nào của Việt Nam lọt top thế giới lĩnh vực Khoa học tự nhiên?

CTV

(Dân trí) - 3 trường ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Tôn Đức Thắng đã vinh dự có tên trong bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới theo ngành năm 2025 ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên do tổ chức QS công bố.

Tổ chức xếp hạng đại học hàng đầu thế giới QS (Quacquarelli Symonds) mới đây công bố bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới theo ngành năm 2025 (QS World University Rankings by Subject 2025).

Ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên, ba trường đại học của Việt Nam, bao gồm ĐH Duy Tân, ĐH Quốc gia TPHCM và ĐH Tôn Đức Thắng, đã xuất sắc góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này.

Đại học Duy Tân đạt thứ hạng 377 thế giới ở lĩnh vực này, thứ hạng cao nhất trong số các trường tại Việt Nam. Trường này còn đạt thành tích cao ở các nhóm ngành cụ thể như: Khoa học môi trường (top 201-250), Khoa học vật liệu (top 301-350), vật lý và Khoa học vũ trụ (top 201-250).

Đại học nào của Việt Nam lọt top thế giới lĩnh vực Khoa học tự nhiên? - 1

ĐH Quốc gia TPHCM xếp hạng 451-500 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (Ảnh: VNUHCM).

Đại học Quốc gia TPHCM xếp hạng 451-500 thế giới trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Trường này có tổng cộng 18 ngành đào tạo được xếp hạng trong bảng QS, tăng 7 ngành so với năm 2024.

Trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, trường cũng có thành tích đáng chú ý như: toán học (top 301-350), Khoa học môi trường (top 401-450), vật lý và Khoa học vũ trụ (top 401-550).

Một số ngành nổi bật khác bao gồm: kỹ thuật dầu khí (top 51-100), kỹ thuật xây dựng (top 201-275).

Đại học Tôn Đức Thắng đạt hạng 501-550 trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên. Trường này nổi bật ở các ngành như: hóa học (top 451-500), toán học (top 251-300), Khoa học môi trường (top 401-450), Khoa học vật liệu (top 351-400).

Đại học nào của Việt Nam lọt top thế giới lĩnh vực Khoa học tự nhiên? - 2

ĐH Quốc gia Singapore có thứ hạng cao nhất trong số các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (Ảnh: NUS).

Nhìn ra khu vực Đông Nam Á, Singapore vẫn là "ngôi sao sáng" với Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) xuất sắc đứng ở vị trí 21 và 24 lĩnh vực Khoa học tự nhiên.

Ở hầu hết những lĩnh vực khác, 2 trường này còn nằm trong top 10-50 thế giới. Đặc biệt, các ngành như Khoa học môi trường hay vật lý của NUS còn lọt vào top 10 toàn cầu.

Malaysia cũng đang cho thấy vị thế vững chắc với Đại học Malaya (UM) thường xuyên góp mặt trong top 100 thế giới ở nhiều ngành. Các trường như Đại học Putra Malaysia và Đại học Khoa học Malaysia cũng đang ở vị trí top 200-300, với những thế mạnh ở mảng kỹ thuật và nông nghiệp.

Việc góp mặt trong bảng xếp hạng QS không chỉ là "tấm vé thông hành" quốc tế cho các trường đại học Việt Nam mà còn mở ra vô vàn cơ hội. Từ việc thu hút sinh viên và giảng viên quốc tế, đến thúc đẩy giao lưu học thuật và hợp tác nghiên cứu.

Đồng thời, đây cũng là động lực để các trường đổ nhiều tâm huyết hơn vào nghiên cứu khoa học, cải thiện chỉ số trích dẫn và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Không thể không nhắc đến việc bảng xếp hạng này còn kích thích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các trường trong nước, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Bùi Thúy