1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

27 điểm vẫn trượt đại học có là bất bình thường mùa tuyển sinh 2024?

Hoàng Hồng
Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

(Dân trí) - 27 điểm, tức 9 điểm/môn mà trượt đại học vốn được coi là khó tin. Nhưng với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay, đó lại là điều bình thường với các trường xét tuyển tổ hợp khối xã hội.

29 điểm cũng trượt nguyện vọng

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Sư phạm ngữ văn và Sư phạm lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là 29,3, áp dụng với tổ hợp khối C00 (văn, sử, địa).

Như vậy, để trúng tuyển vào hai ngành này, thí sinh cần đạt xấp xỉ 9,77 điểm/môn. 

Điều này có nghĩa, thí sinh 29 điểm cũng trượt nguyện vọng. Thí sinh 28 điểm không có cơ hội. Còn thí sinh 27 điểm, tức 9 điểm/môn hoàn toàn không nên đăng ký.

27 điểm vẫn trượt đại học có là bất bình thường mùa tuyển sinh 2024? - 1

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Một năm trước, ngành Sư phạm lịch sử của trường này lấy 28,42 với khối C00, mức điểm gây chấn động vào mùa tuyển sinh 2023.

Ngành Quan hệ công chúng của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội - giữ vị trí số 2 về điểm chuẩn khối C00 năm nay với 29,1 điểm, tương đương 9,7 điểm/môn. 

Hai ngành khác của trường này lấy mức điểm trên 29 là Báo chí và Hàn Quốc học.

Ngành Tâm lý học của Đại học Y Hà Nội trong năm đầu tuyển sinh cũng lấy điểm chuẩn rất cao ở khối C00 với 28,83, tương đương 9,61 điểm/môn. Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất trường Y.

28,83 cũng là điểm chuẩn của hai ngành Sư phạm ngữ văn và Sư phạm lịch sử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nếu chỉ đạt 27 điểm khối C00, thí sinh gần như không có cơ hội học Sư phạm ngữ văn, lịch sử, địa lý ở hầu hết các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm trên cả nước, bao gồm nhiều trường đại học địa phương như Đại học Hải Phòng, Đại học Đà Lạt, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ...

27 điểm vẫn trượt đại học có là bất bình thường mùa tuyển sinh 2024? - 2

Ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, phổ điểm từng khối/tổ hợp cũng đã được công bố. Với phổ điểm lệch phải của khối C00, việc các trường có điểm xét tuyển rất cao là điều dễ hiểu (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

"Lạm phát" điểm cao khối C00, chỉ tiêu hạn chế, 27 điểm vẫn trượt là … bình thường

Việc 27, 28, 29 điểm khối C00 vẫn trượt nguyện vọng không phải chưa có tiền lệ. 

Năm 2021, ngành Đông phương học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà nội lấy điểm chuẩn là 30. 

Năm 2022, điểm chuẩn ngành này là 29,95.

Tuy nhiên, hiện tượng đó có phần cá biệt, không phổ biến như mùa tuyển sinh năm nay.

Song, nếu theo dõi kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 cũng như phổ điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngay sau đó, có thể dễ dàng dự đoán về tình trạng 27 điểm khối C00 vẫn trượt các ngành "hot".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có phổ điểm môn ngữ văn khác biệt so với trước đây. Theo đó, có sự gia tăng mạnh số điểm từ 9 trở lên ở môn thi này.

Cụ thể, mức điểm 10 có 2 thí sinh, mức điểm 9,75 có 1.843 thí sinh, mức điểm 9,5 có 14.198 thí sinh, mức điểm 9,25 có 26.758 thí sinh, mức điểm 9 có 49.254 thí sinh.

Tổng số thí sinh từ 9 điểm trở lên là 92.055 thí sinh.

27 điểm vẫn trượt đại học có là bất bình thường mùa tuyển sinh 2024? - 3

Việc theo dõi phổ điểm và phân tích đánh giá là căn cứ quan trọng để thí sinh đưa ra chọn lựa trường học, ngành học phù hợp, chính xác (Ảnh minh họa: Thành Đông).

Xét 3 năm trở lại đây, số thí sinh đạt 9 điểm văn trở lên tăng gấp đôi qua các năm.

Với tổ hợp khối C00 (văn, sử, địa), số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên là 23.343, tăng gần 930%, tương đương hơn 10 lần so với năm 2023. 

Việc "lạm phát" điểm cao khối C00 cũng dẫn tới con số kỷ lục: 19 thí sinh cùng đạt thủ khoa ở mốc 29,75 điểm.

Trong khi đó, chỉ tiêu dành cho khối C00 ở các ngành hot, trường "top" rất hạn chế.

Có thể lấy dẫn chứng ở các ngành lấy điểm chuẩn đại học năm 2024 từ 29 trở lên với tổ hợp khối này như sau:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dành 70 chỉ tiêu cho Sư phạm ngữ văn, 30 chỉ tiêu cho Sư phạm lịch sử, 50 chỉ tiêu cho Sư phạm địa lý. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dành 64 chỉ tiêu cho báo chí, 24 chỉ tiêu cho Hàn Quốc học, 44 chỉ tiêu cho Quan hệ công chúng.

Tổng chỉ tiêu là 282. 

Nhưng, ở mốc điểm 29 trở lên, cả nước có 956 thí sinh đạt. Con số này của năm 2023 chỉ là 26.

Thậm chí, nếu tính từ mốc 29,25, cả nước có tới 380 thí sinh đạt. 

Do vậy, 27 điểm khối C00 vẫn trượt nguyện vọng là điều hoàn toàn bình thường. Như nhận định của PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: " Mình giỏi nhưng vẫn còn nhiều người khác giỏi hơn ".

Ngoài việc "lạm phát" điểm cao khối C00, một trong những lý do quan trọng khác khiến 27, 28 điểm vẫn trượt sư phạm là số nguyện vọng đăng ký vào ngành này tăng đột biến trong mùa tuyển sinh 2024.

Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận số nguyện vọng đăng ký ngành sư phạm tăng đến 85% so với năm trước.

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có khoảng 40.000 nguyện vọng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM có hơn 50.000 nguyện vọng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có hơn 30.000 nguyện vọng… Các con số ở mỗi trường đều tăng hơn 100% so với năm 2023.

Sức hút của ngành sư phạm một phần đến từ chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Theo Nghị định 116, ngoài việc được miễn học phí, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt.