2 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi lớp 10 môn ngữ văn tại Hà Nội

Mỹ Hà

(Dân trí) - Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn ngữ văn, có hai thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Kết thúc môn thi ngữ văn, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế, 2 thí sinh vi phạm do mang điện thoại di động vào phòng thi. Có 5 giám thị vắng mặt đã được bố trí cán bộ dự phòng thay thế đúng quy chế.

Số lượt thí sinh dự thi: 105.463, đạt tỷ lệ 99,57%, vắng 448 thí sinh.

Các phòng thi còn lại được Ban chỉ đạo thi đánh giá an toàn, nghiêm túc.

2 thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi lớp 10 môn ngữ văn tại Hà Nội - 1

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT Hà Nội năm 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2024 được nhiều thí sinh đánh giá không bất ngờ. Đề thi theo cấu trúc khoảng 70/30, trong đó 30% câu hỏi có thể phân loại thí sinh.

Phần nghị luận văn học được cho "khó nhằn" nhưng không làm khó một số thí sinh có học lực tốt. Các câu hỏi còn lại vừa sức.

Đề thi lớp 10 môn ngữ văn của Hà Nội năm nay được nhiều giáo viên đánh giá có độ phân hóa nhưng vẫn bám sát định dạng đề thi minh họa đã công bố trước đó.

Cô Chu Vĩnh Hà - giáo viên ngữ văn Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn - nhận định đề: "Đề thi vào 10 môn ngữ văn năm nay nhìn chung đảm bảo tính vừa sức với học sinh và thực tế ôn tập của các con. 

Đề giữ nguyên định dạng, cấu trúc như những năm trước. Các câu hỏi đọc hiểu đảm bảo ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và có tính phân loại khá rõ. Ở phần I, câu 2,3 ý hỏi về hiệu quả nghệ thuật và giá trị biểu đạt, chỉ có những học sinh học tốt mới hy vọng có điểm tối đa".

Theo quy chế thi, với hai môn tự luận toán và ngữ văn, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian thi. Toàn bộ đề thi, giấy nháp được giám thị thu lại.

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh. Sáng mai, 9/6, thí sinh thi lớp 10 không chuyên làm bài thi cuối cùng là môn toán.