13 tuổi đã học đại học, thần đồng gây thất vọng vì nghiện game

Bích Ngọc

(Dân trí) - Câu chuyện về Tôn Thiên Chương cho tới nay vẫn được báo chí Trung Quốc nhắc lại như một trường hợp đáng tiếc, khi thần đồng phát triển không như kỳ vọng.

Tôn Thiên Chương (SN 1994) sinh ra trong một gia đình có ông bà và cha mẹ đều làm giáo viên. 3 tuổi, cậu bé đã đọc được 2.000 từ tiếng Trung và sớm được nhìn nhận như một thần đồng.

Thiên Chương được gia đình tạo mọi điều kiện học tập tại nhà để tốc độ học phù hợp với năng lực tiếp thu đặc biệt ở cậu bé.

13 tuổi đã học đại học, thần đồng gây thất vọng vì nghiện game - 1

Tôn Thiên Chương được nhìn nhận là thần đồng từ khi mới 3 tuổi (Ảnh: 163).

Ở tuổi 11, Thiên Chương bắt đầu đi học ở trường. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra đánh giá học lực, Thiên Chương ngay lập tức được nhận vào lớp 11.

Ở tuổi 12, Thiên Chương đi thi đại học lần đầu và đạt số điểm 594. Ngay lập tức, cậu bé trở thành hiện tượng được công chúng quan tâm, nhiều trường đại học săn đón. Dù vậy, Thiên Chương từ chối tất cả những lời mời nhập học và quyết định thi lại vào năm sau. Cậu thiếu niên cho rằng mình chưa sẵn sàng học đại học, cần ôn luyện kiến thức vững vàng hơn nữa.

Ở tuổi 13, Thiên Chương đi thi đại học lần thứ hai và đạt số điểm 659. Cậu lại trở thành hiện tượng, nhận được lời mời nhập học của những trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc như Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Tôn Thiên Chương từ chối tất cả những lời mời hấp dẫn và quyết định tham gia lớp thiếu niên tài năng của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Sau khi nhập học, Thiên Chương bất ngờ nhận ra rằng mình không phải là thần đồng duy nhất trong lớp. Các bạn học của cậu trong lớp thiếu niên tài năng đều có năng lực học tập đặc biệt. Lần đầu tiên Thiên Chương biết tới áp lực của sự cạnh tranh trong học tập.

Có những lúc, cậu thiếu niên cảm thấy hoang mang và xuống tinh thần khi các bạn học cùng lớp quá xuất sắc. Điểm số và thứ hạng của Thiên Chương trong lớp có những lúc xuống thấp khiến cậu nghi ngờ năng lực của bản thân.

13 tuổi đã học đại học, thần đồng gây thất vọng vì nghiện game - 2

Tôn Thiên Chương bên cha mẹ khi còn nhỏ (Ảnh: Sohu).

Trong những năm tháng sinh viên sống xa gia đình, Thiên Chương mới ở tuổi thiếu niên nên không tự duy trì được nếp sinh hoạt kỷ luật như khi còn ở bên gia đình. Cậu dần chểnh mảng học tập, thậm chí có giai đoạn rơi vào tình trạng nghiện trò chơi điện tử.

Lúc này, cậu thiếu niên cho rằng bản thân không nên chỉ tập trung vào điểm số và thứ hạng nữa, cậu muốn mở rộng các hoạt động để phát triển bản thân. Dù vậy, Thiên Chương lại không biết cân bằng giữa hoạt động học tập và hoạt động ngoại khóa, dẫn đến việc kết quả học tập tiếp tục sa sút. Khi tốt nghiệp đại học, cậu không đủ điều kiện để được học lên cao học ngay tại thời điểm đó.

Sự việc này khiến nhiều người sửng sốt bởi thần đồng một thuở nay có những bước lùi không ai ngờ. Từng có thời điểm, sự lặng lẽ của Thiên Chương khiến nhiều người cho rằng cậu sẽ không thể tiếp tục tiến bước trên con đường học vấn.

Dù vậy, đến năm 2015, ở tuổi 21, Thiên Chương thi lại và đạt đủ điều kiện theo học chương trình đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ máy tính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Từ đây, Thiên Chương trở nên kín tiếng về công việc và cuộc sống cá nhân. Hiện tại, Thiên Chương làm giảng viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Anh tiếp tục theo đuổi hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo.

13 tuổi đã học đại học, thần đồng gây thất vọng vì nghiện game - 3

Tôn Thiên Chương được gia đình tạo điều kiện để học tại nhà với tốc độ phù hợp năng lực tiếp thu đặc biệt của cậu bé (Ảnh: Sohu).

Thiên Chương ít khi nhận trả lời phỏng vấn, nhưng có lần, anh chia sẻ quan điểm với truyền thông Trung Quốc rằng, hành trình của thần đồng cũng có rất nhiều thách thức. Trong đó, thách thức vượt lên chính mình và dám phá vỡ những kỳ vọng thiếu thực tế của bản thân, gia đình và người xung quanh là những thách thức khó khăn nhất.

Hiện tại, Tôn Thiên Chương chỉ mong muốn có một cuộc sống giản dị và lặng lẽ, tập trung làm tốt công việc của mình, đó là nghiên cứu và giảng dạy.

Theo baijiahao.baidu.com