11 học sinh Hà Nội cấp cứu vì ăn kẹo lạ, Sở Giáo dục cảnh báo khẩn

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ngày 29/11, 11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức (quận Nam Từ Liêm) mua kẹo lạ mang vào trường chia nhau ăn và bị đau bụng, buồn nôn, chóng mặt phải cấp cứu ở trạm y tế phường.

Theo lãnh đạo nhà trường, chiều 29/11, có 11 học sinh không ăn bán trú,  không ngủ trưa ở trường có mua loại kẹo màu xanh không rõ nguồn gốc, sau đó chia nhau ăn trên đường đến trường.

Sau khi ăn khoảng 45 phút, các em có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn phải vào cấp cứu, kiểm tra sức khỏe ở trạm y tế phường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND phường chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh nguồn gốc số kẹo tại cửa hàng học sinh đã mua.

Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ 66 gói nilon xanh chứa nhiều loại kẹo khác nhau.

Hiện sức khỏe các em học sinh trên đã ổn định. Cơ quan chức năng đang chờ trưng cầu giám định các loại kẹo trên.

11 học sinh Hà Nội cấp cứu vì ăn kẹo lạ, Sở Giáo dục cảnh báo khẩn - 1

Kẹo lạ được các cơ quan chức năng cảnh báo (Ảnh: Hạnh).

Tối 30/11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã; các đơn vị, trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học.

Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền tất cả phụ huynh và học sinh không mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, phổ biến cha mẹ học sinh cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập, sinh hoạt của con em.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Ngay trong ngày hôm qua (30/11) và hôm nay, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt phát đi thông tin cảnh báo, yêu cầu học sinh không mua các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.

11 học sinh Hà Nội cấp cứu vì ăn kẹo lạ, Sở Giáo dục cảnh báo khẩn - 2

Các loại kẹo lạ có chữ nước ngoài được cảnh báo không nên mua (Ảnh: Hạnh).

Trước đó, 5 học sinh trường THCS thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) nghi bị ngộ độc thực phẩm do ăn một loại kẹo lạ có in chữ nước ngoài được bán ở khu vực gần trường.

5 em học sinh nói trên sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, theo dõi, sức khỏe đã ổn định. Đến 14h chiều 25/11, các bệnh nhân đã được về nhà, tiếp tục theo dõi.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực gần trường THCS thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, trong giờ giải lao, các em học sinh đã ra cửa hàng tạp hóa phía sau trường mua kẹo ăn. Sau đó, một số em đã có biểu hiện nghi bị ngộ độc.

Khi biết sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã rà soát và thống kê có 126 em học sinh cùng sử dụng loại kẹo nói trên. 

Trong đó có 5 em học sinh xuất hiện biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở; 121 em chưa có biểu hiện bất thường về sức khỏe. 

Loại kẹo các em học sinh mua ăn có chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt được cửa hàng tạp hóa gần trường bày bán.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thu toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều tra làm rõ, đồng thời gửi mẫu để kiểm tra thành phần có trong kẹo.