Vụ Nghệ sĩ Đức Hải: Chờ kết quả của cơ quan an ninh

Hoài Nam

(Dân trí) - Nghệ sĩ Đức Hải phải chịu trách nhiệm với những phát ngôn trên Facebook của mình. Hướng xử lý tiếp theo, nhà trường chờ kết quả của cơ quan an ninh.

Trưa ngày 10/6, Trường cao đẳng (CĐ) Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ra thông cáo báo chí xung quanh sự việc miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. 

Theo thông cáo báo chí này, trường đã chính thức miễn nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải. Nghệ sĩ Đức Hải tạm dừng mọi công tác nhiệm vụ tại đơn vị và bàn giao lại công việc theo quy định .

Sau quyết định và ra thông cáo báo chí về việc miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải ngày 9/6, trường nhận được nhiều thắc mắc về hướng xử lý tiếp theo. 

Vụ Nghệ sĩ Đức Hải: Chờ kết quả của cơ quan an ninh - 1

Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng sau khi trên Facebook của ông có những phát ngôn gây bức xúc

Nhà trường thông tin, hướng xử lý tiếp theo sẽ chờ vào kết quả cơ quan an ninh.

Sau khi có kết quả của cơ quan điều tra và được báo chí thông tin rõ ràng người viết thông tin trên Facebook cá nhân nghệ sĩ Đức Hải, nhà trường sẽ có hướng xử lý tiếp.

Lãnh đạo nhà trường cũng khẳng định, những phát ngôn trên Facebook của nghệ sĩ Đức Hải là thiếu chuẩn mực. 

Dù nghệ sĩ Đức Hải giải thích trên báo chí và giải thích trực tiếp với nhà trường nhưng nhà trường đưa ra quan điểm rõ ràng, những phát ngôn trên Facebook thì trước tiên nghệ sĩ Đức Hải phải chịu trách nhiệm. 

Còn việc điều tra đúng sai trong câu chuyện của nghệ sĩ Đức Hải phải chờ các đơn vị hữu quan thực hiện và kết luận. 

Vào ngày 2/6, Facebook có tích xanh của nghệ sĩ Đức Hải xuất hiện status, bình luận sử dụng những lời chửi bới như "ngu xuẩn", "con điên", "cút"... cùng nhiều lời lẽ vô cùng tục tĩu, nhạy cảm nhằm công kích một nhân vật nào đó 

Sau khi bị dư luận phản ứng, nghệ sĩ Đức Hải đã hai lần giải thích với Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nơi ông đang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng. 

Lần đầu ngay sau khi xảy ra sự việc, Đức Hải nói do Facebook của ông bị mất quyền kiểm soát dẫn đến sự việc đáng tiếc. 

Đến ngày 8/6, nghệ sĩ liên hệ với nhà trường giải thích nội dung đăng trên Facebook mình là do con nuôi đưa lên, không liên quan đến ông.

Sáng 9/6, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải sau cuộc họp đột xuất của Hội đồng quản trị với 100% thành viên tham dự đồng ý miễn nhiệm.