Hà Nội:

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Từ 0 giờ sáng ngày 12/3, nhiều phụ huynh đến Trường Marie Curie (Hà Nội) xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 cho con.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie cho biết, bình thường Văn phòng nhà trường bắt đầu làm việc từ 8h sáng.

Từ những năm trước, nhà trường đã có kinh nghiệm về việc này nhưng do phụ huynh sốt sắng, muốn có một suất trải nghiệm cho con nên đến rất sớm.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 1

Từ nửa đêm, đã có vài ba cái xe đến đỗ trước cửa Văn phòng, phụ huynh ngủ trong xe để chờ đợi (Ảnh: M.R).

"Cả đêm qua tôi thức trắng nhưng tôi rất vui và cảm động vì tấm lòng của phụ huynh học sinh.

Từ nửa đêm, đã có vài ba cái xe đến đỗ trước cửa văn phòng trường, phụ huynh ngủ trong xe để chờ đợi… Mẹ nói bố chịu khó đi sớm, vất vả chút nhưng chắc suất trải nghiệm.

Có gia đình ông nội, ông ngoại còn khỏe xung phong đi đăng ký cho cháu, thật cảm động! Chính vì phụ huynh như vậy, nhà trường phải thích ứng linh hoạt để không phụ lòng tin cậy của mọi người.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 2

Khoảng 0h30: Hơn 10 phụ huynh đến trường và cả học sinh tương lai muốn vào lớp 1 trường này (Ảnh: M.R).

Khoảng 0h30: Hơn 10 phụ huynh đến trường, trong đó có gia đình anh Nguyễn Đức Cường, cả hai vợ chồng và cô con gái tương lai là học trò lớp 1.

Bảo vệ được dặn trước, phụ huynh đến thì mở cổng trường, mời bà con vào bàn ghế để nghỉ ngơi.

Tổ công tác đặc biệt trực đêm ở trường, phát hành hồ sơ và ticke cho phụ huynh. Mọi người tập trung viết Phiếu đăng ký vào lớp 1 cho con. Có ticke trong tay, thay cho việc xếp hàng, là yên tâm có suất trải nghiệm", thầy Khang nói.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 3

Khoảng 3h00, hơn 250 ticke đã phát (Ảnh: M.R).

Được biết, đến khoảng 2h sáng: Hơn 130 ticke đã phát.

3h00: Hơn 250 ticke đã phát.

3h30: Văn phòng mở cửa, gọi theo số thứ tự ticke, Ban tuyển sinh nhận Phiếu đăng ký và trao Phiếu dự trải nghiệm cho phụ huynh.

5h30: Hơn 300 phiếu dự trải nghiệm đã trao cho phụ huynh.

6h30: 360 phiếu dự trải nghiệm đã hết.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 4

Nhà trường chỉ giới hạn 360 hồ sơ, trong đó lấy 180 em vào lớp 1 để giảm tỷ lệ chọi (Ảnh: M.R).

Thay vì bán hàng nghìn hồ sơ như nhiều năm trước, nhà trường chỉ giới hạn 360 hồ sơ, trong đó lấy 180 em vào lớp 1 để giảm tỷ lệ chọi, tăng tỷ lệ trúng tuyển.

Được biết, cách thức tuyển sinh vào lớp 1 của trường này khá đặc biệt. Thay vì làm các bài thi phức tạp, nhà trường chọn học sinh qua một ngày trải nghiệm, để trải qua từ việc ăn, đến việc ngủ như một học sinh học ở trường.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 5

Mỗi lần, nhóm 5 phụ huynh sẽ được gọi vào Bàn tuyển sinh (Ảnh: M.R).

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc tại sao nhiều năm trước, đã có tình trạng xếp hàng từ nửa đêm để giành suất vào lớp 1, tại sao nhà trường không có phương án tuyển sinh khác, chẳng hạn như online?

Thầy Khang cho hay, nhà trường biết điều này tuy nhiên việc tuyển sinh online dẫn đến rất nhiều hồ sơ ảo khiến người muốn thì không vào được còn người chưa hoặc không có nhu cầu thì lại không vào trường.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 6

Học sinh mong vào lớp 1 của trường cũng theo mẹ đến buổi đăng kí tuyển sinh (Ảnh: M.R).

Chính vì thế nhà trường bất đắc dĩ mới phải tuyển sinh theo cách này, đồng thời gọi một tốp 5 phụ huynh vào một lần, các phiếu đã được ghi sẵn từ trước nên mỗi người chỉ mất tầm một phút, không quá mất thời gian và đảm bảo giãn cách.

Có ý kiến đề xuất, nhà trường có thể thu phí đăng kí để "lọc ảo", ông Khang cho hay, nhà trường không giải quyết vấn đề bằng tiền kiểu như vậy, sẽ khiến phụ huynh mất lòng tin.

Phụ huynh xếp hàng từ 1h sáng mua hồ sơ vào lớp 1, hiệu trưởng nói gì? - 7

Nhà trường không "lọc ảo" bằng cách thu phí vì sẽ khiến phụ huynh mất lòng tin (Ảnh: M.R).

Không riêng gì tuyển sinh vào lớp 1, kể cả đối với tuyển sinh vào lớp 10, theo quy định, chúng tôi sẽ thu học phí 2 tháng đầu tiên khi phụ huynh đăng kí nhập học.

Nếu nhập học được dăm bảy ngày nhưng phụ huynh không có nhu cầu hoặc có cơ hội vào trường khác, nhà trường vẫn trả lại học phí hai tháng đấy", thầy Khang khẳng định.