Nhà chùa, nhà thờ cùng mở cửa đón sĩ tử

(Dân trí) - Đến kỳ tuyển sinh ĐH, nhiều nhà chùa, nhà thờ cùng rộng cửa đón các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vào ở. Điều này giúp các em giảm bớt khó khăn và giúp các em an tâm vượt qua kỳ thi cam go sau 12 năm đèn sách.

Hai ngày qua, tại chùa Khánh Quang (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Cần Thơ) luôn trong cảnh nhộn nhịp, bởi cảnh đưa đón sĩ tử từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang… lên TP Cần Thơ dự kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014.

Bạn Phạm Thị Kiều Diễm - một thành viên trong ban điều phối chương trình “Tiếp sức mùa thi” do Ban hướng dẫn phật tử Trung ương kết hợp với chùa Khách Quang tổ chức (cụm thi Cần Thơ) cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt 1, chương trình đã tiếp đón trên 1.400 thí sinh từ các tỉnh ở miền Tây đổ về TP Cần Thơ dự thi. Ngoài việc BTC lo chỗ ở cho các em thì BTC còn bố trí luôn cả việc ăn uống và đi lại của các em trong những ngày thi”.

Khi các thí sinh đến chùa Khánh Quang, BTC sẽ bố trí chỗ ở gần với điểm thi của các thí sinh

Khi các thí sinh đến chùa Khánh Quang, BTC sẽ bố trí chỗ ở gần với điểm thi của các thí sinh.

Bạn Diễm cho biết, khi các thí sinh đến chùa Khánh Quang, BTC sẽ căn cứ vào điểm thi của các thí sinh, sẽ bố trí chỗ ở gần nhất cho các thí sinh. Còn việc đi lại, đối với những thí sinh cần di chuyển bằng xe, BTC sẽ bố trí đội xe ôm để đưa các thí sinh đến điểm thi.

Việc ăn uống của thí sinh được tổ chức theo hai cách, thứ nhất đối với các thí sinh ở tại các chùa và nhà phật tử, BTC vận động nhà chùa và chủ nhà hỗ trợ suất ăn cho các thí sinh. Trong trường hợp, nhà chùa và nhà dân không lo được suất ăn thì BTC sẽ mang thức ăn từ chùa Khánh Quang (nơi nấu thức ăn cho các sĩ tử) đến cho các thí sinh. Được biết, tất cả các suất ăn đều miễn phí.

Tại các chốt tư vấn lúc nào cũng có các thí sinh, phụ huynh đến nhờ tư vấn về chỗ ở, đường đi...

Tại các chốt tư vấn lúc nào cũng có các thí sinh, phụ huynh đến nhờ tư vấn về chỗ ở, đường đi...

Ban điều phối tiếp sức mùa thi tại chùa Khánh Quang cho biết, BTC đã vận động 28 đơn vị “cưu mang” các thí sinh trong mùa ti thuyển này. Các điểm các thi ở trọ chủ yếu là các chùa, tịnh thất, tinh xá và các nhà phật tử trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại điểm tập trung (chùa Khánh Quang) có hơn 20 xe mô tô chuyên để phục vụ việc đưa đón các thí sinh từ nhà chùa đến nơi ở và kể cả việc đưa các thí sinh đến điểm thi.

Trong khi đó, tại nhà thờ An Thạnh (đường 30/4) có khoảng 400 thí sinh đăng ký ở. Bạn Trần Thị Cẩm Tú - thành viên của chương trình “Tiếp sức mùa thi” của nhóm sinh viên Công giáo Cần Thơ cho biết BTC ưu tiên cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được vào ở miễn phí tại nhà thờ.
 
Các sinh viên Công giáo Cần Thơ bố trí khoảng 100 xe mô tô để đưa các thi sinh đến điểm thi.

Các sinh viên Công giáo Cần Thơ bố trí khoảng 100 xe mô tô để đưa các thi sinh đến điểm thi.

Bạn Tú cho biết, khi các thí sinh đến làm thủ tục, BTC xem điểm thi của các thí sinh thuộc khu vực nào, sau đó BTC sẽ bố trí nơi ở gần nhất cho các thí sinh. Theo bạn Tú cho biết đa số nơi ở của các thí sinh là các nhà thờ trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Về việc đi lại, nhóm sinh viên Công giáo Cần Thơ cũng bố trí 100 xe mô tô để đưa các thí sinh đến điểm thi, chi phí chỉ 7.000 đồng/chuyến.

Anh Nguyễn Văn Bình - quê ở Cà Mau chia sẻ: “Với các phụ huynh ở những vùng xa xôi như chúng tôi thì việc đưa các cháu lên Cần Thơ thi là thật sự khó khăn. Khó khăn về tiền bạc, khó khăn cả về đường đi, nơi ăn, chốn ở... Bởi vậy, thông qua các tổ chức “tiếp sức” như thế này, phụ huynh chúng tôi biết ơn lắm, vì chẳng còn phải lo nơi ở, cái ăn và cả việc đi lại của các cháu. Bây giờ cha con chúng tôi an tâm lắm!”.

Nhờ sự chung tay của các nhà chùa, nhà thờ, các phật tử, giáo dân và đặc biệt là sự tình nguyện, cống hiến hết mình của lực lượng sinh viên tình nguyện đã giúp hàng ngàn thí sinh có nơi ăn, chốn ở an tâm vượt qua kỳ thi vượt vũ môn.
 
Đến hẹn, chùa Hiển Nam (TP Quy Nhơn, Bình Định) lại rộng cửa đón sĩ tử từ các tỉnh về cụm thi liên trường TP Quy Nhơn dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Đây là năm thứ 5 chùa Hiển Nam tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi và cũng là ngôi chùa đầu tiên ở Bình Định tiếp sức cho các sĩ tử ăn ở miễn phí.

Đến thời điểm này, đã có hơn 200 thí sinh và phụ huynh đến tá túc tại chùa. Những ngày này, các sư thầy, phật tử thường trực tại chùa để chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho thí sinh và phụ huynh.

Ngoài việc chuẩn bị chỗ ở thoáng mát, không gian yên tĩnh cho sĩ tử ôn luyện, nhà chùa còn tạo điều kiện cho các sĩ tử ở đây những bữa cơm chay có đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các em học hành thi cử được tốt nhất.

Nhà chùa lo từ chỗ ăn ở cho thí sinh và phụ huynh.
Nhà chùa lo từ chỗ ăn ở cho thí sinh và phụ huynh.

Thí sinh Lê Minh Đức đến từ huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết: “Dù hai mẹ con đi nhưng lần đầu tiên ra Quy Nhơn nên còn ngỡ ngàng, hơi lo lắng vì chỗ ăn ở sao cho gần trường thi. Rất may vừa xuống xe, các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn về chùa được ăn ở miễn phí”.

Còn chú Trương Thư (44 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đưa con gái đi thi cho biết: “Cháu thi cả 2 đợt, ở lại cả chục ngày nên hai cha con đi vào đây sớm để có chỗ ở trong chùa. Các thầy ở đây rất chu đáo, lo cho cha con tôi từng miếng ăn rất ngủ thật là cảm động”.

Các phật tử của chùa Hiển Nam lại góp công sức nấu cơm chay phục vụ sĩ tử chiều 2/7.
Các phật tử của chùa Hiển Nam lại góp công sức nấu cơm chay phục vụ sĩ tử chiều 2/7.
 
Sĩ tử và các bậc phụ huynh cảm động với bữa cơm chay của nhà chùa. (Ảnh: Doãn Công)
 
Sĩ tử và các bậc phụ huynh cảm động với bữa cơm chay của nhà chùa. (Ảnh: Doãn Công)
 
 
Sĩ tử và các bậc phụ huynh cảm động với bữa cơm chay của nhà chùa. (Ảnh: Doãn Công)
Sĩ tử và các bậc phụ huynh cảm động với bữa cơm chay của nhà chùa. (Ảnh: Doãn Công)

Nguyễn Hành - Doãn Công