ĐBSCL:

Lịch đi học trở lại của học sinh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp

(Dân trí) - Kiên Giang quyết định cho học sinh khối 6, 7, 8 và học sinh tiểu học, mầm non đi học trở lại vào ngày 4/5. An Giang cho trẻ mầm non đi học vào 11/5. Đồng Tháp cho HS khối 9 và 12 đi học trở lại 27/4.

Tại An Giang, ngày 24/4, bà Trần Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang ký văn bản thông báo về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, học sinh khối 9 và khối 12 (hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) đi học trở lại vào 27/4; ngày 4/5, học sinh các khối lớp còn lại của bậc giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học. Đến 11/5, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non sẽ đi học trở lại.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường khi học sinh, học viên đi học trở lại, kịp thời xử lý trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Đặc biệt lưu ý, việc học sinh phải đeo khẩu trang đến trường; tạm dừng các hoạt động bán trú, nội trú (trừ Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường Trẻ em khuyết tật), hạn chế hoạt động căng tin trường học (không chế biến thức ăn/uống), khuyến khích học sinh tự ăn tại nhà và mang theo nước uống… Đồng thời, tạm dừng tất cả hoạt động dạy thêm, học thêm, trừ học sinh khối 12.

Liên quan đến hơn 1.000 học sinh Việt kiều đang theo học tại các huyện biên giới, Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết đang thống kê và sẽ có kế hoạch riêng cho nhóm học sinh này khi các em đi học trở lại.

Lịch đi học trở lại của học sinh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp - 1

Hiện các cơ sở trường học tiến hành vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp học

Tại Kiên Giang, UBND tỉnh này đồng ý cho học sinh khối 9 đến 12 đi học vào 27/4; các khối 6, 7, 8 và Tiểu học, mầm non sẽ đi học trở lại vào 4/5. Cơ sở tin học, ngoại ngữ ngoài công lập hoạt động trở lại vào 4/5.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang giao Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện, phải đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường học, như các biện pháp vệ sinh trường lớp, khử trùng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…

Đối với các trường học được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung thời gian qua, quyết định cho giảm số lượng  việc trưng dụng các trường học, tiến hành vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại.

Còn tại Đồng Tháp, UBND tỉnh đã đồng ý cho khối 9 và 12 đi học trở lại vào ngày 27/4. Riêng các khối còn lại (6, 7, 8 và cấp Tiểu học, Mầm non) ngành Giáo dục Đồng Tháp hiện chờ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quyết định.

Nguyễn Hành