Hơn 2.400 thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Theo kết quả thi học sinh giỏi quốc gia 2004-2005 do Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố, trong số 2.422 học sinh đoạt giải có 60 em đoạt giải nhất, 357 em đoạt giải nhì và 877 học sinh đoạt giải ba.

Kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2005, có 4.990 học sinh tham dự cuộc thi này, tỷ lệ học sinh đoạt giải chiếm 48,54%. Trong đó, học sinh đoạt giải nhất chiếm 2,48% tổng số giải thưởng, giải nhì chiếm 14,74% và giải ba chiếm 36,21%.

 

Ở bảng A (các tỉnh, thành có điều kiện phát triển giáo dục thuận lợi), địa phương có nhiều học sinh đoạt giải nhất là Nghệ An (81 giải). Bảng B (các tỉnh miền núi và Đồng bằng sông Cửu Long), địa phương có nhiều thí sinh đoạt giải nhất là Hòa Bình (66 giải).

 

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tất cả học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đều được tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ (với điều kiện phải tốt nghiệp THPT loại khá trở lên).

 

A.T