Hoa mắt với bài toán bậc tiểu học: Ảo ảnh thị giác

(Dân trí) - Bài toán "Ảo ảnh thị giác" là kiến thức dành cho học sinh lớp 4 và 5. Tuy nhiên, để giải được bài toán này, không ít phụ huynh đã phải hoa mắt và tính toán rất lâu mới ra được kết quả.

Bài toán Ảo ảnh thị giác dưới đây sẽ giúp học sinh rèn luyện: khả năng tưởng tượng không gian, các thao tác tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, ..).

Tuy là bài toán dành cho học sinh lớp 4 và 5 thôi nhưng không ít phụ huynh ở Hà Nội đã hoa mắt và tính toán rất lâu mới ra được kết quả. Mời các phụ huynh thử sức với bài toán thú vị này?

Đề bài toán như sau:

Nhìn vào hình vẽ dưới đây rất dễ bị hoa mắt! Đố mọi người biết trong hình dưới, có cả thảy bao nhiêu khối hộp chữ nhật kích thước 2 x 1 x1 đấy?

Hoa mắt với bài toán bậc tiểu học: Ảo ảnh thị giác - 1

 

Mời độc giả giải bài toán thú vị này?

Dân trí sẽ đăng đáp án vào ngày mai 15/12.

Ban Giáo dục

(Email: giaoduc@dantri.com.vn)

 

 

Dòng sự kiện: Thử tài giải toán