Ba sai lầm cần tránh để sinh viên công nghệ nói không với thất nghiệp

Trường Thịnh

(Dân trí) - Công nghệ thông tin được mệnh danh là nhóm ngành đứng đầu trong số những lĩnh vực "khát" nhân lực nhất hiện nay. Nhưng không phải cứ "nhắm mắt đưa chân" theo đuổi ngành công nghệ là sinh viên đã có thể nắm trong tay thu nhập cao sau khi ra trường.

"Lười" trau dồi ngoại ngữ

Là ngành học mang tính toàn cầu, ngành CNTT đòi hỏi người học phải khá thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu các vấn đề, thông số chuyên môn để tiếp cận, cập nhật thông tin. Tuy nhiên, nhiều sinh viên mang thái độ chủ quan, tự tin rằng với tốc độ phát triển nhanh của ngành cùng sự thiếu hụt nhân lực của các doanh nghiệp thì dù không giỏi ngoại ngữ cũng có thể tìm được cho mình một công việc như ý, đúng chuyên môn sau khi ra trường. Đây chính là suy nghĩ sai lầm khiến nhiều sinh viên CNTT "lười" trau dồi ngoại ngữ.

Ba sai lầm cần tránh để sinh viên công nghệ nói không với thất nghiệp - 1
Trau dồi ngoại ngữ sẽ giúp sinh viên ngành công nghệ có trong tay một lợi thế lớn sau khi tốt nghiệp.

Để trở thành một kỹ sư IT giỏi và có một công việc tốt trong ngành CNTT, đặc biệt có thể tiếp cận được với các doanh nghiệp nước ngoài, việc trang bị một vốn ngoại ngữ tốt sẽ giúp người học có trong tay một lợi thế lớn. Không chỉ mang đến công việc tốt trong tương lai, mà quan trọng hơn, ngoại ngữ sẽ là chìa khóa để sinh viên công nghệ tiếp cận với những kiến thức chuyên ngành mới nhất trên thế giới. Đối với các kỹ sư CNTT, tự học tập để nâng cao trình độ bản thân là thứ quyết định sự thành công trong tương lai, bởi kiến thức công nghệ đang thay đổi từng ngày. Nếu không cập nhật các nguồn kiến thức mới, một kỹ sư dù giỏi tới đâu cũng sẽ sớm lạc hậu.

Ba sai lầm cần tránh để sinh viên công nghệ nói không với thất nghiệp - 2
Sinh viên Trường Đại học CMC phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp về chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 6.0.

Nhiều trường đại học hiện nay cũng đã tạo điều kiện trang bị năng lực ngoại ngữ cho sinh viên ngành CNTT. Đơn cử như Trường Đại học CMC (mã trường: MCA - tiền thân là Trường Đại học MTCN Á Châu). Là một thành viên của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, ngôi trường này đặc biệt chú trọng đào tạo năng lực ngoại ngữ cho sinh viên trong suốt quá trình học, đảm bảo sinh viên có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, đáp ứng tốt nhu cầu giao tiếp xã hội và xử lý vấn đề chuyên môn.

Theo đó, chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy tại Trường Đại học CMC phần lớn sử dụng tiếng Anh. Sinh viên khi nhập học vào trường cũng được kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào để phân loại vào từng lớp học tiếng Anh theo trình độ tương ứng, Ngoài ra, sinh viên Trường Đại học CMC phải đáp ứng điều kiện tốt nghiệp về chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 6.0.

Nặng lý thuyết nhưng yếu thực hành

Ngoài kiến thức chuyên môn về IT, sinh viên cũng cần trang bị thêm yếu tố kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm để tự tin vào doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu đó, Khoa Công nghệ Thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) - Trường Đại học CMC và Tập đoàn Công nghệ CMC luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên thực tập tại các công ty thành viên như CMC Technology & Solutions (CTS), CMC Telecom (CTel), CMC Global (C-Global), CMC Sản xuất và Dịch vụ (CMS). Hơn nữa, sinh viên giỏi có thể trực tiếp tham gia vào các dự án tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC (CIST) - thành viên thuộc khối Nghiên cứu và Giáo dục của Tập đoàn Công nghệ CMC. Qua đó, sinh viên sẽ có cái nhìn toàn diện và sâu rộng về công việc mình dự định theo đuổi, trang bị thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế để tự tin chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp.

Ba sai lầm cần tránh để sinh viên công nghệ nói không với thất nghiệp - 3
Trường Đại học CMC cam kết đảm bảo 100% cơ hội việc làm cho sinh viên khối ngành công nghệ sau khi tốt nghiệp.

Đặc biệt, chương trình đào tạo ngành CNTT tại MCA, sinh viên ngành CNTT sẽ được học những kiến thức và kỹ năng cập nhật nhất theo "Chuẩn kỹ năng CNTT" (ITSS) của Nhật Bản được tích hợp vào chính các học phần, môn học CNTT liên quan ở những học kỳ đầu tiên. Các bạn sinh viên sẽ được tạo điều kiện khuyến khích học và thi sát hạch để lấy các chứng chỉ "Hộ chiếu CNTT" (IT Passport - ITIP) và "Kỹ sư CNTT cơ bản" (IT Fundamental Engineer - ITFE) đang được Nhật Bản và các quốc gia, trong đó có Việt Nam tổ chức thi và được quốc tế công nhận. Đây chính là lợi thế trong ngành CNTT, giúp người học có cơ hội làm việc tại những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu với mức lương ưu đãi.

Chưa chọn đúng chuyên ngành tiềm năng

Mặc dù là nhóm ngành chưa bao giờ hết hot trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên ngành thuộc CNTT cũng đa dạng và tiềm năng phát triển của từng lĩnh vực sẽ là khác nhau. Mới đây, Bộ GD&ĐT đã đưa ra danh sách 12 ngành đào tạo trình độ đại học có nhu cầu nhân lực lớn, trong đó bao gồm Máy tính và CNTT. Theo đó, lĩnh vực Máy tính gồm 6 ngành: Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Nhóm ngành CNTT gồm 2 ngành: CNTT và An toàn thông tin. Lựa chọn theo đuổi những lĩnh vực này ở bậc đại học cũng là một hướng đi đúng đắn, giúp tăng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ba sai lầm cần tránh để sinh viên công nghệ nói không với thất nghiệp - 4
Năm 2022, Trường Đại học CMC tuyển sinh ngành Công nghệ Thông tin với 6 chuyên ngành tiềm năng dẫn đầu kỷ nguyên số và Công nghiệp 4.0.

Hiện nay, có nhiều trường đại học đã đưa vào giảng dạy những chuyên ngành tiềm năng này. Đơn cử như tại Trường Đại học CMC (MCA) - ngôi trường được đầu tư bởi Tập đoàn Công nghệ CMC. Nhà trường chính thức tuyển sinh 725 chỉ tiêu hệ đại học chính quy năm 2022, trong đó có CNTT với 6 chuyên ngành dẫn đầu xu hướng, bao gồm: Kỹ thuật Phần mềm; An toàn Thông tin; Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu; Hệ thống Thông tin; Kỹ thuật Máy tính; Mạng Máy tính.

Thêm một tin vui nữa dành cho sĩ tử 2k4 năm nay khi Trường Đại học CMC còn trao tặng học bổng lên đến 100% học phí toàn khóa học cho các thí sinh có thành tích tốt và đăng ký xét tuyển tại các vị trí nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 trên Cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, Quý PH&HS vui lòng truy cập: https://cmc-u.edu.vn/ hoặc liên hệ Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học CMC theo địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 024.7102.9999.