Xuân Lan nói về chiêu lừa tuyển mẫu nhí: Nhiều bà mẹ mất cả trăm triệu đồng

B.Phương

(Dân trí) - Siêu mẫu Xuân Lan bức xúc lên tiếng về những vấn đề đang tồn tại trong giới người mẫu nhí, đồng thời cảnh báo khán giả về các chiêu trò của kẻ lừa đảo.

Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo dưới vỏ bọc "tuyển dụng mẫu nhí" khiến hàng loạt phụ huynh sập bẫy, mất hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Hồi tháng 12/2022, Công an TPHCM đã có thông báo cảnh báo người dân về chiêu lừa đảo này. 

Hôm 25/2, siêu mẫu Xuân Lan cũng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng lừa đảo nói trên. Chân dài cho biết nhiều trang mạng, đối tượng sử dụng hình ảnh từ show diễn thời trang do công ty của cô tổ chức để đăng bài quảng cáo lừa đảo tuyển mẫu nhí.

Xuân Lan nói về chiêu lừa tuyển mẫu nhí: Nhiều bà mẹ mất cả trăm triệu đồng - 1

Siêu mẫu Xuân Lan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Ảnh của công ty tôi bị sử dụng trái phép. Chiêu trò của những trang này là dùng hình ảnh người mẫu nhí, kêu gọi phụ huynh đăng ký khóa học với số tiền lớn, kêu gọi mua sản phẩm, tham gia các hội nhóm trên Telegram. Nếu đủ doanh thu nhất định thì các bé được hứa hẹn nhận suất chụp hình hoặc trở thành người mẫu độc quyền của thương hiệu. Khi phụ huynh tin tưởng, đóng một khoản tiền lớn, thì sẽ bị đối tượng lừa đảo cắt liên lạc, cho ra khỏi nhóm", Xuân Lan nói với phóng viên Dân trí.

Chân dài sinh năm 1978 cho biết cát-xê của người mẫu nhí chỉ ở mức vừa đủ, không cao như giới người mẫu chuyên nghiệp. Cô khuyên các phụ huynh nên cảnh giác trước những lời hứa hẹn không minh bạch: "Cát-xê làm người mẫu nhí như chụp hình quảng cáo, quay phim của các bé chỉ vừa đủ để phụ huynh vui vẻ, dẫn con đi ăn, mua đồ chơi. Không bao giờ có mức cát-xê quá lớn. Phụ huynh cần phải cân nhắc khi nghe những lời mời gọi tham gia hội nhóm, cảnh giác trước những lời hứa hẹn về của đối tượng lừa đảo".

Xuân Lan nói về chiêu lừa tuyển mẫu nhí: Nhiều bà mẹ mất cả trăm triệu đồng - 2

Xuân Lan khẳng định cát-xê của người mẫu nhí chỉ ở mức đủ để các bé cảm thấy vui vẻ với thành quả lao động chứ không cao như người mẫu chuyên nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đề cập đến vấn đề "giữ gìn nét trong sáng" cho các bé theo đuổi công việc người mẫu khi còn ở tuổi đến trường, Xuân Lan cũng có những chia sẻ thẳng thắn. Trò chuyện với phóng viên Dân trí, cô cho biết hiện nay có nhiều trung tâm dạy cách đi đứng, điệu bộ, tư thế nhảy quá lố lăng cho trẻ nhỏ.

"Tôi đề cao quan niệm bảo vệ trẻ em. Với tôi, dạy các em làm người mẫu nhí là dạy kỹ năng sống, để các em tự tin hơn mà không đánh mất sự hồn nhiên của các em. Có show diễn tôi thấy phụ huynh đưa con đi casting (thử vai - PV) nhưng cho bé nhuộm tóc, đánh môi thâm, mặc áo ngắn cũn. Tôi thấy vậy liền bảo phụ huynh thay trang phục, tẩy lớp trang điểm đậm cho bé. Nhiều mẹ vô tình làm con già trước tuổi. Thậm chí có nhiều trung tâm dạy các bé ưỡn ẹo như múa cột, đó là thực trạng cần lên án. Tôi rất thương tụi nhỏ", Xuân Lan chia sẻ.

Sau 5 năm theo đuổi công việc đào tạo người mẫu nhí, Xuân Lan quan niệm sàn catwalk không phải là nơi để các bé kiếm tiền, mà là môi trường giúp trẻ em thêm tự tin, bản lĩnh. Cô cũng trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ về quá trình giúp các bé không may mắc chứng tự kỷ có thể trở tiến bộ và tích cực hơn. 

Trong năm 2023, Xuân Lan dự định thực hiện chương trình thực tế dành cho các bạn nhỏ. Đây là dự án giúp các bé có thêm trải nghiệm, trân trọng cuộc sống và dễ dàng chia sẻ, kết nối hơn với cha mẹ. 

Xuân Lan sinh năm 1978, thuộc thế hệ người mẫu thời kỳ đầu của làng mốt Việt. Ngoài làm mẫu, cô còn đóng phim, diễn kịch. Xuân Lan có nhiều năm gắn bó trong vai trò giám khảo chương trình Vietnam's Next Top Model. Những năm gần đây, cô mở trường dạy catwalk, dồn nhiều tâm huyết cho lĩnh vực đào tạo người mẫu.

Về đời tư, Xuân Lan từng trải qua nhiều đổ vỡ tình cảm, làm mẹ đơn thân ở tuổi 36. Tháng 1/2020, cô gây bất ngờ khi kết hôn cùng đạo diễn Ngọc Lâm.