VĐV Việt Nam thi Giải Vô địch Thế giới Dancesport hạng tuổi trung niên

Ninh Phương

(Dân trí) - Lần đầu tiên, 2 vận động viên (VĐV) Việt Nam Phạm Trung Hòa và Nguyễn Mỹ Trang sẽ tranh tài cùng khoảng 100 cặp đôi VĐV đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Giải Vô địch Thế giới Dancesport Latin hạng tuổi trung niên II (WDSF World Championship Latin Senior II) do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) sẽ được tổ chức tại Bremen, Đức vào ngày 1 - 2/6/2024.

Đây là giải thi đấu lớn nhất hàng năm của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới dành cho các cặp VĐV chuyên nghiệp lứa tuổi trung niên, trong đó, một VĐV trên 45 tuổi, và VĐV còn lại trên 40 tuổi.

Cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa và Nguyễn Mỹ Trang hiện nay đang được xếp hạng 110 thế giới theo bảng xếp hạng công bố của WDSF trong hạng tuổi trung niên II, và được Liên đoàn Thể dục Việt Nam chính thức đề cử tham dự Giải vô địch thế giới Dancesport Latin hạng tuổi trung niên II năm nay.

VĐV Việt Nam thi Giải Vô địch Thế giới Dancesport hạng tuổi trung niên - 1

Cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa và Nguyễn Mỹ Trang diện trang phục thi đấu chính thức (Ảnh: Hòa Nguyễn).

Hai VĐV sẽ thi đấu 5 điệu nhảy Latin (Samba, Chacha, Rumba, Pasodoble và Jive), so tài cùng các cặp đôi vô địch quốc gia hạng tuổi Trung niên II của Italy, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh, Áo, Mỹ, Canada, Phần Lan… Các đại diện đến từ châu Á gồm có: Nhật Bản, Philippines, Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Mỹ Trang cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho Giải Vô địch Thế giới này từ nhiều tháng nay, và tất nhiên cũng tự đặt cho mình những chỉ tiêu về thành tích. Nhưng với tôi, có những mục tiêu quan trọng hơn thành tích, đó là khám phá và vượt qua những giới hạn của bản thân, trải nghiệm ở mỗi giải thi đấu để liên tục phấn đấu, hoàn thiện chính mình".

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (TDTT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết: "Cục TDTT rất hoan nghênh, ủng hộ việc cặp đôi VĐV Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang tham dự giải Giải Vô địch Thế giới 2024 ở lứa tuổi trung niên II.

Đây vừa là một cơ hội thi đấu, giao lưu quốc tế vừa góp phần phát triển thể thao phong trào; đồng thời, giúp lan tỏa tình yêu thể thao và truyền cảm hứng cho mọi người về việc tập luyện thể thao ở mọi lứa tuổi".

VĐV Việt Nam thi Giải Vô địch Thế giới Dancesport hạng tuổi trung niên - 2

Cặp đôi thi đấu tại giải Malaysia mở rộng năm 2023 (Ảnh: Trần Thanh Tùng).

Trọng tài KVTT quốc tế Chu Tân Đức - Trưởng đoàn Dancesport Việt Nam tham dự World Dancesport Championship hạng tuổi Trung niên II lần này - chia sẻ thêm: "World Dancesport Championship là giải thi đấu lớn nhất hàng năm của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF).

Đối với lứa tuổi Trung niên II, trung bình có khoảng 100 đôi vận động viên đến từ nhiều quốc gia, do Cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Thể dục thể thao của các quốc gia đề cử và phải đạt đủ các tiêu chuẩn do WDSF xét duyệt.

Năm nay, danh sách các trọng tài được công bố rất sớm, bao gồm các trọng tài đến từ Mỹ, Áo, Đức, Italy, Thụy Điển, Bỉ, CH Czech,…".

Anh Phạm Trung Hòa là một huấn luyện viên, vận động viên dancesport đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp liên tục trong 18 năm và hiện nay là Giám đốc Trung tâm Khiêu vũ Thể Thao VietsDance tại Hà Nội, nơi chị Nguyễn Mỹ Trang đã theo học hơn 7 năm qua.

Chị Nguyễn Mỹ Trang bắt đầu luyện tập dancesport từ năm 2017 và mới bước chân vào hoạt động thi đấu dancesport chuyên nghiệp từ tháng 8/2022.

Cặp đôi đến từ Việt Nam đã từng tham gia thi đấu và đạt nhiều thành tích cao tại đấu trường dancesport trong nước và quốc tế trong những năm gần đây như: Vô địch WDSF Latin hạng tuổi Trung niên II - Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao (KVTT) WDSF Senior II tổ chức tại Hà Nội năm 2023. 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng tại Giải Vô địch Quốc tế KVTT Malaysia mở rộng năm 2023.

Cặp đôi cũng từng giành 4 huy chương bạc tại Giải Vô địch Quốc tế KVTT Malaysia mở rộng năm 2022.

Mới đây, cặp đôi đã giành 7 huy chương vàng trong cả 7 nội dung thi đấu các bảng Trung niên I, Trung niên II tại giải KVTT Hà Nam mở rộng năm 2024.