Trượt vai nguyên phi, Nhật Kim Anh cuốn theo “Lốc tình”

(Dân trí) - “Tôi không buồn khi trượt vai nguyên phi Trần Thị Dung, để có được vai diễn, tôi nghĩ, còn cần đến duyên số. Hiện tại, tôi đã có lịch quay với một bộ phim khác”, Nhật Kim Anh chia sẻ.

Nhật Kim Anh đã sang Trung Quốc casting vai Trần Thị Dung cùng diễn viên Diệu Hương từ đầu tháng 8 năm 2009. Thời gian ở Trung Quốc kéo dài đến 15/8, Nhật Kim Anh đã về nước sớm hơn đoàn làm phim. Nhưng tôn trọng những quy định từ phía đoàn làm phim, Nhật Kim Anh im lặng, không lên tiếng với báo chí, thậm chí cô ca sỹ không dám nhận sô đi hát. Những ngày mới trở về, Nhật Kim Anh ở Hà Nội đã gặp một tai nạn giao thông nhỏ, nhưng may mắn, nữ ca sỹ chỉ bị xây xát nhẹ.

Chia sẻ về việc trượt vai nguyên phi Trần Thị Dung, Nhật Kim Anh cho biết: “Tôi thấy tiếc, vì đó là một vai quá hay. Nhưng không buồn, bởi tôi đã có một chuyến đi chơi ở Trung Quốc rất thú vị. Không sao cả. Nhiều công việc khác đang đợi tôi phía trước. Hiện tại, tôi đang đóng vai nữ chính trong 38 tập phim Lốc tình của đạo diễn Nhuệ Giang. Lịch quay khá bận. Tôi không thấy có vấn đề gì lắm trong chuyện không được nhận vai Trần Thị Dung. Việc tham gia casting và không hợp vai, không nhận vai, là chuyện bình thường. Để có được vai diễn, theo tôi, còn cần đến duyên số”.
 
Trượt vai nguyên phi, Nhật Kim Anh cuốn theo “Lốc tình” - 1
Nhật Kim Anh không quá buồn khi không nhận được vai Trần Thị Dung

Trước câu hỏi, “Nhận lời đóng Lốc tình từ tháng 8/2009, khi chưa có kết quả chính thức về diễn viên được chọn thay Á hậu Thiên Lý, phải chăng Nhật Kim Anh đã biết trước sự trượt vai của mình?”, Nhật Kim Anh khẳng định: “Khi nhận được lời mời của đạo diễn Nhuệ Giang, tôi đã hỏi xin ý kiến của đoàn làm phim Trần Thủ Độ. Phía đoàn làm phim cho biết, đến giữa tháng 10, vai của nguyên phi Trần Thị Dung mới phải quay, cũng đến thời điểm đó, vai của tôi trong Lốc tình sẽ hoàn tất. Vì không ảnh hưởng gì tới đoàn làm phim Trần Thủ Độ, tôi đã nhận lời với đạo diễn Nhuệ Giang. Trong suốt quá trình tham gia casting vai Trần Thị Dung, tôi luôn tôn trọng mọi quy định của đoàn làm phim Trần Thủ Độ. Tôi luôn làm việc nghiêm túc. Với phim Lốc tình cũng vậy, đạo diễn Nhuệ Giang có yêu cầu không nhận sô đi hát, tôi nghiêm chỉnh “chấp hành” trong suốt quá trình quay phim”.

Hiền Hương