Trung tâm bảo vệ quyền tác giả có thêm những hợp đồng mới

(Dân trí)- Ngày 16/1, trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã có buổi tổng kết hoạt động năm 2008. Vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc vẫn còn nhức nhối nhưng đã cải thiện phần nào. Tín hiệu mừng là ngay đầu năm, VCPMC đã có thêm 3 hợp đồng mới.

 
Trung tâm bảo vệ quyền tác giả có thêm những hợp đồng mới  - 1
Nhạc sỹ Phó Đức Phương- Giám đốc VCPMC
 
Sáng ngày 16/1/2009 tại Hà Nội, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN đã tổ chức buổi lễ Tổng kết hoạt động năm 2008. Mặc dù, cho đến thời điểm hiện tại, vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc vẫn còn nhức nhối nhưng đã được cải thiện phần nào. Số tiền tác quyền thu được cho các nhạc sỹ Việt Nam và quốc tế năm 2008 đã đạt trên 15 tỷ đồng, tăng 62% so với 2007. Số lượng nhạc sỹ, tác giả ủy quyền cho VCPMC cũng đã tăng lên. Năm qua, VCPMC cũng đã mở rộng sự hợp tác trực tiếp giữa trung tâm và các tổ chức quản lý tập thể, các nhà xuất bản âm nhạc trên thế giới.

Năm 2009, VCPMC đặt ra mục tiêu đạt số thu tiền tác quyền là 18 tỷ, nâng số lượng tác giả ủy quyền lên 1.800 thành viên, và tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức, cá nhân và tập thể về vấn đề bản quyền âm nhạc.

Ngay tại buổi tổng kết, VCPMC đã tiến hành ký hợp đồng trả tiền bản quyền với 3 đơn vị, Công ty xây lắp thiết bị bưu điện, Công ty Bourbon Thăng Long và Công ty cổ phần Du lịch Vinpearl. Ông Nguyễn Trọng Hiền- Đại diện của công ty cổ phần Du lịch Vinpearl đã lên ký kết bản hợp đồng trả tiền bản quyền các tác phẩm âm nhạc sử dụng với nhạc sỹ Phó Đức Phương- Giám đốc VCPMC. 

Trước thềm một năm mới, với những bản hợp đồng được ký, VCPMC hy vọng, trong năm 2009, vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc sẽ ngày càng bớt nhức nhối hơn. 

L.L