Trịnh Khải bị đóng băng tài sản 31 tỷ đồng

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 15/6, làng giải trí Trung Quốc xôn xao trước thông tin diễn viên phim "Năm tháng vội vã" bị đóng băng khối tài sản 9 triệu NDT (31 tỷ đồng). Công ty do Trịnh Khải thành lập bị ngừng hoạt động.

Theo Sina, công ty TNHH Shanghai Cheetah Culture Media Co., Ltd. của nam diễn viên Trịnh Khải đã bị ngừng hoạt động. Công ty này được thành lập vào năm 2016 với số vốn đăng ký lên đến 10 triệu NDT (hơn 34 tỷ đồng) và cổ đông chính là Trịnh Khải. Anh nắm giữ tới 90% cổ phần ước tính 9 triệu NDT (31 tỷ đồng). 

Theo một số nguồn tin, công ty của Trịnh Khải bị đóng băng vốn chủ sở hữu do nam diễn viên vướng nghi án lừa đảo kinh tế vào năm 2021. Cụ thể, một nhãn hiệu trà sữa do anh làm người đại diện bị tố kêu gọi đầu tư trái phép.

Trịnh Khải bị đóng băng tài sản 31 tỷ đồng - 1

Trịnh Khải bị tạm dừng hoạt động công ty và đóng băng tài sản 9 triệu NDT (31 tỷ đồng) (Ảnh: Baidu).

Nhãn hiệu này dùng hình ảnh của Trịnh Khải tạo dựng lòng tin, hứa hẹn trả tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 8%. Khách hàng cho biết, họ đã bỏ một triệu NDT (3,4 tỷ đồng) tham gia, nhưng sau đó bị mất. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện có khoảng 700 nạn nhân của vụ việc, thiệt hại kinh tế lên tới hàng trăm triệu NDT. 

Trịnh Khải là nam diễn viên được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ với khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình sáng. Anh nổi tiếng với các bộ phim như Năm tháng vội vã, Hồ sơ những người tình cũ, Chúng ta kết hôn thôi, Vô ảnh, Tử chiến Trường Thành... 

Sự nghiệp diễn xuất của Trịnh Khải vài năm trở lại đây không có nhiều bước tiến. Anh tập trung đầu tư kinh doanh, tham gia các show truyền hình. Anh được khán giả yêu mến khi kết đôi với Angelababy trong show truyền hình Running Man phiên bản Trung Quốc. 

Tháng 5/2020, Trịnh Khải xác nhận kết hôn với nữ diễn viên Miêu Miêu sau một năm hò hẹn. Hiện, họ đã có hai con chung. Trước Miêu Miêu, Trịnh Khải từng có mối tình ồn ào với thiên kim tiểu thư Trình Hiểu Nguyệt. Tuy nhiên, sau 3 năm hẹn hò, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay.

Trịnh Khải bị đóng băng tài sản 31 tỷ đồng - 2

Trịnh Khải và vợ, nữ diễn viên Miêu Miêu kết hôn từ năm 2020 (Ảnh: Sina).

Các chuyên gia nhận định, việc bị đóng băng tài sản sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và sự nghiệp của Trịnh Khải. Các cơ quan quản lý Trung Quốc đang siết chặt việc quản lý, thanh lọc làng giải trí. Theo đó, ngoài việc loại bỏ những nghệ sĩ có vết nhơ về đời tư cá nhân, cấm hoạt động với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, họ còn tích cực kiểm soát hoạt động quảng cáo của nghệ sĩ. 

Việc lợi dụng hình ảnh, danh tiếng nghệ sĩ để kêu gọi đầu tư đang bị xem xét, điều tra triệt để. Các nghệ sĩ vi phạm ngoài việc phải nộp phạt hành chính, họ còn bị cấm nhận các hợp đồng quảng cáo trong vòng 3 năm. 

Gần đây nhất, nữ diễn viên Cảnh Điềm bị xử phạt vì quảng cáo cho sản phẩm không đạt chất lượng. "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" phải chịu nộp phạt 7,2 triệu NDT (24 tỷ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng. 

Dù Cảnh Điềm đã lên tiếng xin lỗi công chúng, nhanh chóng nộp phạt nhưng giới chuyên môn nhận định danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng sau vụ việc. Hiện, Cảnh Điềm hạn chế xuất hiện, chưa thông báo hoạt động cụ thể trong thời gian tới, ngừng tương tác với fan và tập trung hoàn thành nốt các dự án điện ảnh. 

Theo Sina