Trịnh Sảng: Sự nghiệp lao đao, bị "đóng băng" tài sản vì bỏ rơi con

Mi Vân

(Dân trí) - Scandal nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi hai con sơ sinh tại Mỹ khiến sự nghiệp của Trịnh Sảng tụt dốc, đối mặt với nhiều vụ kiện và tài sản đầu tư của cô tại 3 công ty bị "đóng băng".

Tháng 1/2021, Trịnh Sảng bị "khui" vụ việc có con với bạn trai cũ, Trương Hằng. Cặp đôi chia tay từ cuối năm 2019 nhưng trước khi chia tay, họ thống nhất nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Song, khi hai đứa trẻ chào đời, Trịnh Sảng từ chối có trách nhiệm với hai bé trai này và việc chăm sóc hai con trai thuộc về Trương Hằng. Loạt tin nhắn và ghi âm đấu tố của hai bên khiến công chúng bàng hoàng.

Trịnh Sảng: Sự nghiệp lao đao, bị đóng băng tài sản vì bỏ rơi con - 1

Trịnh Sảng được cho rằng sẽ bị xóa mặt khỏi bộ phim "Tân Thiện Nữ U Hồn"

Trịnh Sảng trình diễn "live" trên truyền hình

Vụ việc khiến Trịnh Sảng bị "phong sát" tại Trung Quốc, khán giả tẩy chay nữ diễn viên trên diện rộng. Sự nghiệp của Trịnh Sảng đã "đóng băng" suốt những tháng qua. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt tiền bồi thường đến 920 triệu nhân dân tệ (3275 tỷ đồng) cho các nhãn hàng và các nhà sản xuất phim bị ảnh hưởng bởi lệnh "phong sát" với Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng bị xóa mặt khỏi phim 

Ngày 16/3 vừa rồi, phiên tòa giải quyết vụ Trịnh Sảng tố Trương Hằng quỵt 20 triệu nhân dân tệ (gần 70,9 tỷ đồng) đã diễn ra. Tại phiên tòa này, phía Trương Hằng đã tiết lộ nhiều thông tin bí mật về Trịnh Sảng. Trong đó, cựu CEO đã tiết lộ Trịnh Sảng nhận được thù lao lên tới 160 triệu nhân dân tệ (24 triệu USD) cho một dự án phim truyền hình.

Nhiều khán giả cho rằng, bộ phim mà Trương Hằng nhắc đến chính là phim "Tân Thiện Nữ U Hồn". "Tân Thiện Nữ U Hồn" đánh dấu sự góp mặt của Trịnh Sảng và Hầu Minh Hạo vào khoảng tháng 9/2018 và khai máy vào tháng 4/2019. Phim đóng máy vào tháng 8/2019, thời gian này Trương Hằng và Trịnh Sảng vẫn còn đang hò hẹn.

Theo truyền thông Trung Quốc, "Tân Thiện Nữ U Hồn" đứng đầu trong số các dự án mang về lợi nhuận khủng cho công ty nhờ hợp đồng trị giá 358 triệu nhân dân tệ (hơn 1271 tỷ đồng). Số tiền cát-sê của Trịnh Sảng trong phim khiến không ít cư dân mạng sửng sốt vì con số này là quá nhiều, thậm chí cao hơn cả những ngôi sao hạng A như Châu Tấn hay Tôn Lệ. Châu Tấn được cho rằng nhận 95 triệu nhân dân tệ (hơn 340 tỷ đồng) cho vai diễn trong "Như Ý Truyện".

Trịnh Sảng: Sự nghiệp lao đao, bị đóng băng tài sản vì bỏ rơi con - 2

Trịnh Sảng được cho rằng nhận cát-sê khủng - 160 triệu nhân dân tệ (24 triệu USD) cho một dự án phim truyền hình "Tân Thiện Nữ U Hồn".

Được biết, bộ phim "Tân Thiện Nữ U Hồn" khó được phát sóng do ảnh hưởng từ scandal bỏ rơi con của Trịnh Sảng. Nhà sản xuất thậm chí còn phải lên kế hoạch dùng công nghệ AI (Artificial intelligence) để xóa mặt cô, thay bằng một nữ diễn viên khác.

Trịnh Sảng bị "đóng băng" tài sản tại 3 công ty

Ngoài ra, theo một số trang báo của Trung Quốc, Trịnh Sảng còn bị đóng băng cổ phiếu trị giá 15,85 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,4 triệu USD) tại 3 công ty trong 3 năm. Đó là một công ty về công nghệ thông tin, một công ty về giải trí và một công ty về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cả ba đều có trụ sở đặt ở Thượng Hải.

Trong đó, công ty về công nghệ trí tuệ nhân tạo là do Trương Hằng và Trịnh Sảng cùng nhau thành lập. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Trương Hằng, còn Trịnh Sảng nắm giữ 68% cổ phần và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty. Lượng cổ phiếu bị "đóng băng" của Trịnh Sảng tại công ty về công nghệ trí tuệ nhân tạo này có giá 13,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 48,2 tỷ đồng).

Trịnh Sảng: Sự nghiệp lao đao, bị đóng băng tài sản vì bỏ rơi con - 3

Scandal bỏ rơi con khiến Trịnh Sảng bị "phong sát" và "đóng băng" tài sản trị giá 15,85 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,4 triệu USD) tại 3 công ty trong 3 năm.

Trịnh Sảng - Reaching For Light

Bên cạnh đó, đơn vị sản xuất bộ phim "Người Tình Phỉ Thúy" mà Trịnh Sảng đảm nhận vai nữ chính cũng đã lập hồ sơ khởi kiện nữ nghệ sĩ. Hồ sơ đã được tòa án thông qua và phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 23/3. Do đó, tòa án ra quyết định đóng băng tài sản cổ phiếu của cô.

Trịnh Sảng gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ và bắt đầu nổi tiếng nhờ vai diễn Sở Vũ Tiêm trong "Cùng Ngắm Mưa Sao Băng" vào năm 2009. Cùng Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Châu Đông Vũ, cô trở thành Tứ tiểu hoa đán 9x của làng giải trí Trung Quốc. Diễn xuất của Trịnh Sảng không được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao. Nhiều người nhận định rằng, cô nổi tiếng là nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng. Ngoài việc đóng phim, Trịnh Sảng còn kiếm bộn tiền từ việc làm người mẫu quảng cáo, tham dự sự kiện, góp mặt trong show truyền hình hay livestream bán hàng online.

Trịnh Sảng: Sự nghiệp lao đao, bị đóng băng tài sản vì bỏ rơi con - 4

Cuộc chiến pháp lý giữa Trịnh Sảng và người yêu cũ, Trương Hằng, vẫn đang diễn ra căng thẳng. 

Nhiều người cho rằng, Trịnh Sảng vẫn đang sống tốt dù bị "tẩy chay" diện rộng. Cô được cho rằng luôn có người "chống lưng" từ khi bước chân vào làng giải trí. Ngay cả giai đoạn, nữ diễn viên bị phát hiện bỏ rơi con sơ sinh tại Mỹ và bị chỉ trích nặng nề, cô vẫn đi quay chương trình cho đài truyền hình lớn. Tuy nhiên, sau đó, chương trình này không thể lên sóng vì vướng phải sự phản đối của khán giả. Ngoài ra, giá trị thương hiệu trên mạng xã hội vẫn rất lớn khi cô luôn là cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, tháng 3/2021, Trịnh Sảng đã chính thức khởi kiện nền tảng mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc - Weibo và phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2021. Theo phía Trịnh Sảng, tất cả các chủ đề "xấu" về Trịnh Sảng trên Weibo xung quanh vụ việc đều có thể được tìm kiếm nhưng bài thanh minh của cô lại bị xóa khỏi danh sách tìm kiếm nhanh trong vòng vài giây. Trịnh Sảng cho rằng quyền lợi của cô đã bị xâm phạm và đâm đơn kiện.