"Tiểu tam" Trương Đại Dịch lên tiếng về việc cưới cựu chủ tịch Taobao

Mi Vân

(Dân trí) - Hai năm sau bê bối ngoại tình chấn động Trung Quốc, người mẫu Trương Đại Dịch vẫn chưa nhận được sự tha thứ của công chúng. Mới đây, cô lên tiếng về thông tin kết hôn với doanh nhân Tưởng Phàm.

Ngày 26/4, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Trương Đại Dịch và cựu chủ tịch của Taobao - Tưởng Phàm đã kết hôn. Thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc hơn một ngày qua. 

Theo 163, doanh nhân Tưởng Phàm và vợ cũ, Đổng Hoa Hoa đã chấm dứt quan hệ vợ chồng. Anh cũng từ bỏ mọi chức vụ tại Alibaba (công ty mẹ của Taobao) để có thể kết hôn với người tình Trương Đại Dịch. Thậm chí, còn có thông tin, mỹ nhân 8X đã sinh con cho Tưởng Phàm. 

Tiểu tam Trương Đại Dịch lên tiếng về việc cưới cựu chủ tịch Taobao - 1

Chuyện tình ba người của Trương Đại Dịch (trái), Tưởng Phàm (giữa) và Đồng Hoa Hoa lại là tâm điểm truyền thông Trung Quốc lúc này (Ảnh Sohu).

Thay vì nhận được những lời chúc phúc, cặp đôi lại tiếp tục hứng bão dư luận. Tuy nhiên, tối 27/4, Sohu cho hay Trương Đại Dịch đã phủ nhận thông tin này. Thông qua một tài khoản mạng xã hội, Trương Đại Dịch bác bỏ tin đồn kết hôn và mang thai bằng một giọng văn thể hiện rõ sự tức giận. Dưới bài viết, nhiều khán giả khuyên Trương Đại Dịch bình tĩnh và động viên cô sớm vượt qua ồn ào này.  

Dù phủ nhận việc kết hôn và sinh con nhưng Trương Đại Dịch lại không nhắc đến mối quan hệ hiện tại với Tưởng Phàm. Về phần doanh nhân họ Tưởng, anh chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Động thái này khiến không ít khán giả tò mò về mối quan hệ hiện tại của hai người sau bê bối ngoại tình rúng động Trung Quốc năm 2020. 

Ngoài ra, một số khán giả cho rằng, doanh nhân Tưởng Phàm và vợ Đổng Hoa Hoa có thể vẫn chưa chính thức ly hôn khi tìm thấy một số hình ảnh chụp chung của cặp đôi bên con cái trên trang cá nhân. Sau hai năm, mối quan hệ tay ba giữa Tưởng Phàm - Trương Đại Dịch - Đổng Hoa Hoa lại nóng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. 

Tiểu tam Trương Đại Dịch lên tiếng về việc cưới cựu chủ tịch Taobao - 2

Trương Đại Dịch bất ngờ phủ nhận chuyện kết hôn và sinh con cho Tương Phàm (Ảnh: Sina).

Tháng 4/2020, Đổng Hoa Hoa bất ngờ tung các ảnh chụp màn hình tin nhắn cho thấy "tiểu tam" Trương Đại Dịch chủ động quyến rũ chồng mình và nhắn tin ép cô phải ly hôn. Đổng Hoa Hoa cũng lên tiếng "dằn mặt" "tiểu tam" bằng nội dung đanh thép. 

Sau khi xảy ra scandal ngoại tình, Tưởng Phàm khẳng định yêu Trương Đại Dịch hơn và muốn ở bên người tình. Vụ bê bối khiến Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm bị công chúng Trung Quốc chỉ trích nặng nề. Sau hai năm, dù có thông tin cả hai đã đến được với nhau, song thiệt hại về kinh tế và danh tiếng của họ đều rất lớn. 

Cái giá phải trả vì ngoại tình của Trương Đại Dịch và Tưởng Phàm 

Trương Đại Dịch từng là người mẫu, hot girl mạng có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ Trung Quốc. Năm 2014, Trương Đại Dịch được xem là "bà trùm" trong lĩnh vực kinh doanh online tại Trung Quốc, được ví như "Kylie Jenner Trung Quốc". Trang cá nhân của Trương Đại Dịch có hơn 11 triệu người theo dõi và mỗi năm, cô thu về gần 100 triệu USD doanh thu bán hàng.

Nhờ sự hậu thuẫn của người tình, cô còn trở thành cổ đông lớn thứ hai của một công ty hợp tác với tập đoàn Alibaba từ năm 2017. Song, bê bối làm tiểu tam đã khiến sự nghiệp kinh doanh của Trương Đại Dịch bị ảnh hưởng khi một năm sau đó, công ty này bị sáp nhập vì thiệt hại tài chính khổng lồ. 

Tiểu tam Trương Đại Dịch lên tiếng về việc cưới cựu chủ tịch Taobao - 3

Trương Đại Dịch thiệt hại lớn về danh tiếng và kinh tế sau bê bối tình cảm (Ảnh: Weibo).

Theo 163, số tiền mà Trương Đại Dịch mất vì chuyện tình thị phi với cựu chủ tịch Taobao không nhỏ. Tài sản của cô giảm xuống còn 1/3 sau bê bối tình cảm. Sau vụ ngoại tình, tài sản của người đẹp 8X chỉ còn 38 triệu USD. Trương Đại Dịch từng sở hữu 12 công ty, nhưng hiện tại chỉ có 9 công ty tồn tại. 

Sau bê bối đời tư, Trương Đại Dịch sống kín tiếng, không còn xuất hiện trước truyền thông hay cập nhật quá nhiều hình ảnh về cuộc sống riêng trên trang cá nhân. Cô vẫn đăng ảnh quảng cáo cho các thương hiệu nhưng không còn làm người mẫu như trước đây.

Tưởng Phàm, sinh năm 1985, tốt nghiệp khoa kỹ sư máy tính Đại học Phúc Đán - một trong 10 trường đại học danh giá bậc nhất đất nước tỷ dân. Từ năm 2013, Tưởng Phàm chuyển sang làm việc cho Alibaba và được đánh giá là lãnh đạo tài năng trong giới công nghệ của Trung Quốc.

Tưởng Phàm từng là cộng sự trẻ tuổi nhất của Alibaba. Ở tuổi 35, Tưởng Phàm đã trở thành chủ tịch đứng đầu của hai nền tảng thương mại trực tuyến hàng đầu, vì thế anh được kỳ vọng sẽ kế nhiệm vị trí CEO của Alibaba trong tương lai.

Tiểu tam Trương Đại Dịch lên tiếng về việc cưới cựu chủ tịch Taobao - 4

Tưởng Phàm cũng thiệt hại lớn về kinh tế và làm sụp đổ hình tượng doanh nhân trẻ, tài năng, chuẩn mực vì bê bối tình cảm (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi vụ bê bối ngoại tình xảy ra, Alibaba đã loại bỏ chức vụ chủ tịch Taobao của Tưởng Phàm. Anh cũng buộc phải ra khỏi nhóm quyền lực gồm 38 thành viên, có quyền quyết định cơ cấu hội đồng quản trị công ty. 

Theo Bloomberg, Alibaba đã hạ Tưởng Phàm từ chức phó chủ tịch cấp cao xuống phó chủ tịch ngay sau bê bối tình cảm. Doanh nhân 8X cũng bị công ty hủy bỏ mọi ưu đãi, tiền thưởng, tiền lời cổ phiếu của năm 2019, ước tính số tiền lên tới 76 triệu USD vì làm ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty.

Đến tháng 6/2020, Tưởng Phàm nộp đơn xin từ chức đại diện pháp lý của Công ty TNHH Y tế Hàng Châu. Cả hai chức vụ của vị CEO trẻ tuổi là chủ tịch và tổng giám đốc đều bị bãi miễn.

Năm 2021, Tưởng Phàm bị điều sang thị trường hải ngoại. Đến tháng 4/2022, Tưởng Phàm đã không còn giữ vị trí đại diện pháp lý cho đơn vị nào của Alibaba.

Tưởng Phàm có tham gia đầu tư vào 7 công ty, nhưng ba trong số đó đã bị hủy bỏ. Anh đang giữ vị trí giám đốc của công ty nội thất Realhome và đầu tư vào 118 công ty khác nhau dưới hình thức cổ phiếu.

Theo Sohu/Sina/163