Thông báo gây phẫn nộ, bị gọi là "trò cười" của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

Mi Vân

(Dân trí) - Mới đây, fanpage của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) đăng tải thông báo về kết quả bình chọn Trang phục dân tộc đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Cuộc thi kết thúc từ tháng 1 vừa rồi.

Trong thông báo của mình, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ hình ảnh các thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ 2022 trong trang phục dân tộc và hé lộ, phần bình chọn Trang phục dân tộc đã có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, thay vì công khai tên người chiến thắng, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ lại yêu cầu người sử dụng mạng tải ứng dụng của cuộc thi để xem kết quả. 

Thông báo gây phẫn nộ, bị gọi là trò cười của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - 1

Người đẹp Ukraine - Viktoria Apanasenk giành chiến thắng phần thi Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 (Ảnh: Miss Universe).

Hồi tháng 2 vừa rồi, Ban Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ hứng gạch đá của khán giả khi công bố kêu gọi bình chọn hạng mục Trang phục dân tộc đẹp nhất sau khi cuộc thi đã kết thúc. Trước đó, tại đêm chung kết cuộc thi, họ cũng "mập mờ" trong việc tiết lộ người giành chiến thắng hạng mục Thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Giải thưởng này không được công bố trong đêm chung kết như các kỳ thi trước. 

Việc thông báo kết quả một giải thưởng sau gần 2 tháng kết thúc cuộc thi và hành động yêu cầu khán giả theo dõi phải tải ứng dụng để biết kết quả bình chọn khiến những người dùng mạng yêu mến cuộc thi sắc đẹp này tức giận. Đây được xem là điều gần như chưa từng xảy ra trong lịch sử một trong những cuộc thi sắc đẹp có tuổi đời lâu nhất thế giới.

Trong các mùa giải trước, người chiến thắng hạng mục Trang phục dân tộc được công bố ngay trong đêm chung kết. Thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất ở phần thi Trang phục dân tộc là người đẹp Ukraine - Viktoria Apanasenk. Người đẹp mang đến cuộc thi trang phục mang tên Chiến binh ánh sáng mang tông màu trắng chủ đạo với điểm nhấn gam xanh và vàng ánh kim. 

Bên dưới thông báo của Ban Tổ chức, một số khán giả gửi lời chúc mừng người đẹp Ukraine và gọi thông báo mới của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là một "trò cười".

Thông báo gây phẫn nộ, bị gọi là trò cười của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 kết thúc từ tháng 1/2023 nhưng vẫn liên tiếp gây tranh cãi (Ảnh: Miss Universe).

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra vào ngày 14/1 tại New Orleans (Mỹ). Đại diện chủ nhà R'Bonney Gabriel đã giành vương miện trong khi danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về hai người đẹp Amanda Dudamel (người Venezuela) và Andreína Martínez (người Cộng hòa Dominica). Đây là mùa thi đầu tiên từ khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thuộc về tỷ phú chuyển giới người Thái Lan - Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

Sau chung kết, kết quả cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn. Nhiều thông tin cho rằng, người đẹp R'Bonney Gabriel nhận sự ưu ái của Ban Tổ chức nên đăng quang. Đại diện phía Ban Tổ chức đã phủ nhận thông tin này. Chủ mới của cuộc thi cũng lên tiếng bênh vực đương kim Hoa hậu Hoàn vũ. Ngoài ra, việc thay đổi format cũng khiến nhiều khán giả yêu mến cuộc thi này hụt hẫng. 

Từ mùa giải 2023, Hoa hậu Hoàn vũ tiến hành một loạt thay đổi. Trong đó đáng chú ý nhất là việc đấu thầu nhượng quyền cuộc thi tại các quốc gia.

Thông báo gây phẫn nộ, bị gọi là trò cười của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - 3

"Bà chủ" của Hoa hậu Hoàn vũ - Anne Jakkaphong Jakrajutatip liên tiếp đưa ra những quyết định gây tranh cãi trong việc điều hành cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh (Ảnh: Instagram).

Nhiều quốc gia từ chối tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2023 trong khi một số quốc gia chưa thể tìm được người tham dự vì không đáp ứng đủ các điều kiện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Không ít người bày tỏ lo ngại cuộc thi lâu năm sẽ dần mất chất, bị thương mại hóa. 

Tính tới tháng 3/2023, mới chỉ có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023, dự kiến tổ chức tại El Salvador. Trong đó, Pakistan lần đầu cử đại diện góp mặt tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Tại Việt Nam, đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2023 vẫn chưa được quyết định. 

Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng mở rộng đối tượng dự thi khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con, người chuyển giới được tham dự. Đây cũng là một trong những cải cách gây tranh cãi của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thời gian qua. 

Theo Miss Universe