Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót

Vũ Mê

(Dân trí) - Buổi ra mắt top 30 thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã thu hút sự chú ý của khán giả với sự xuất hiện nhiều gương mặt mới, đến từ các bản làng xa xôi, thậm chí chưa từng đi giày cao gót.

Trong buổi ra mắt top 30 thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 vào hôm 12/7 tại TPHCM, diễn viên Trương Ngọc Ánh - trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã có những tiết lộ gây xúc động.

Cô gọi các thí sinh là 30 "đóa hoa nắng mai" đại diện cho vẻ đẹp đa dạng của các dân tộc anh em trên lãnh thổ Việt Nam. Các người đẹp này được phát hiện từ các bản làng xa xôi, có người còn chưa từng mang giày cao gót.

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 1

Các người đẹp đã có buổi chào sân ấn tượng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 2

Nhiều gương mặt mới xuất hiện, đến từ các bản làng xa xôi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 3

Các người đẹp vượt qua sự lóng ngóng ban đầu để tiến vào chung kết (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 4

Thí sinh tự tin giới thiệu về bản thân trong buổi ra mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thế nhưng, vượt qua những lóng ngóng ban đầu, các thí sinh được rèn luyện nhiều kỹ năng, trau dồi tri thức để ngày càng tỏa sáng sau các vòng thi và cuối cùng là đi đến đêm chung kết. Đó cũng là khác biệt lớn của cuộc thi này so với những "đấu trường nhan sắc" khác. 

"Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em, tạo sự kết nối giữa các dân tộc Việt Nam. Hành trình này không chỉ để tìm ra một cô gái đẹp nhất mà còn nhằm ngợi ca vẻ đẹp của từng dân tộc. Đặc biệt, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã thu hút rất nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc", Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Trong buổi ra mắt, khán giả đã được nhìn ngắm nhan sắc của 30 thí sinh vào vòng chung kết đồng thời thưởng thức giọng hát ngọt ngào của người đẹp Hvi Ktla và H'Cúc Ê-ban với ca khúc "Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời". Thí sinh Thạch Thu Thảo cũng gây chú ý với tiết mục múa của dân tộc Khmer với tên gọi "Tiên nữ hái hoa".

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 5

Tiết mục múa của Thạch Thu Thảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lóng ngóng, chưa từng đi giày cao gót - 6

Công bố vương miện dành cho tân Hoa hậu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tổng giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 là hơn 10 tỷ đồng. Người đẹp giành ngôi vị cao nhất sẽ được tặng thưởng 300 triệu tiền mặt và chiếc vương miện có tên gọi "Những đóa hoa nắng mai" trị giá 3 tỉ đồng.

Top 3 chung cuộc còn có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài chính thức tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 được tổ chức vào cuối năm nay tại Philippines.