Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 9/3, nam ca sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup, chồng mới cưới của nữ diễn viên Từ Hy Viên, đã có mặt tại Đài Loan để gặp gỡ vợ và gia đình cô.

Ngày 8/3, nữ diễn viên xứ Đài - Từ Hy Viên bất ngờ thông báo tái hôn với nam ca sĩ người Hàn Quốc - Koo Jun Yup. Cặp đôi từng hò hẹn vào năm 1998. Gần đây, Koo Jun Yup liên lạc lại và nữ diễn viên đồng ý nối lại tình xưa.

Koo Jun Yup đã cầu hôn Từ Hy Viên qua video call và được cô chấp nhận. Sáng 9/3, nam ca sĩ người Hàn Quốc đã đặt vé máy bay đến Đài Loan để gặp nữ diễn viên nổi tiếng và gia đình cô. 

Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới - 1

Ngày 9/3, Koo Jun Yup đã tới Đài Loan để gặp Từ Hy Viên (Ảnh: Ettoday).

Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới - 2

Koo Jun Yup vui vẻ và thân thiện với giới săn tin (Ảnh: Ettoday).

Anh hạ cánh tại sân bay ở Đài Bắc vào trưa 9/3 và có nhiều phóng viên tụ tập tại đây để chụp hình anh. Nam ca sĩ người Hàn Quốc sẽ có 10 ngày cách ly tại khách sạn trước khi được gặp người thương. 

Koo Jun Yup lựa chọn một khách sạn cao cấp gần nhà của Từ Hy Viên. Nữ diễn viên xứ Đài đã gửi đồ ăn cho các phóng viên tới đón Koo Jun Yup và đưa tin về việc tái hôn của cô. Nữ diễn viên từ chối xuất hiện trước truyền thông với lý do đang "chống dịch Covid-19". 

Từ Hy Viên cho biết hai vợ chồng không tổ chức đám cưới hay có kế hoạch sinh con. Cô cũng chưa trả lời câu hỏi liệu có đến Hàn Quốc sống cùng chồng sau khi kết hôn hay không.

Theo truyền thông xứ Hàn, nam ca sĩ Koo Jun Yup gia nhập làng giải trí từ năm 1996 và là thành viên của nhóm nhạc Clon. Nhóm nhạc này từng là một trong những ban nhạc dẫn đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á vào những năm 90. 

Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới - 3

Koo Jun Yup từng có tin đồn phức tạp trong quá khứ và sở hữu tài sản khiêm tốn so với Từ Hy Viên (Ảnh: News1).

Tuy nhiên, nhóm Clon bị gián đoạn hoạt động vào năm 2000 khi thành viên Kang Won Rae của nhóm gặp tai nạn giao thông và bị liệt nửa người. Khi đó, Koo Jun Yup từ chối kế hoạch hoạt động solo để dành thời gian cùng gia đình Kang Won Rae chăm sóc người đồng đội đến khi hồi phục. Lúc trở lại làng giải trí, tên tuổi của Koo Jun Yup không còn được như trước. 

Nam ca sĩ quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh thời trang và sáng lập một thương hiệu thời trang cá nhân, thuê cửa hàng tại khu Dongdaemun, Hàn Quốc. Sau đó, anh đổi nghệ danh thành DJ Koo, từ bỏ thân phận ca sĩ thần tượng, chuyển sang làm DJ tại hộp đêm.

Năm 2015, Koo Jun Yup được chú ý khi cùng Maximite sản xuất ca khúc chủ đề Pick Me cho chương trình truyền hình thực tế Produce 101. Theo News1, tài sản của Koo Jun Yup hiện khoảng 2,5 triệu USD, trong đó có hai bất động sản là căn nhà ở quê mẹ và dinh thự hướng sông tại Seoul, Hàn Quốc. 

Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới - 4

Người thân lo ngại cho Từ Hy Viên khi cô chấp nhận kết hôn với Koo Jun Yup (Ảnh: News).

Koo Jun Yup được cho là có đời tư phức tạp, gây ra nhiều tranh cãi. Anh từng vướng ồn ào sử dụng ma túy và bị cảnh sát đề nghị kiểm tra đến 3 lần trong 7 năm. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn lộ khoảnh khắc nhạy cảm, bị dư luận chỉ trích dữ dội trên chương trình truyền hình thực tế.

Koo Jun Yup có một mẹ già đã 75 tuổi và công việc của anh chủ yếu tại Hàn Quốc. Trước mắt, anh chỉ có thể ở lại Đài Loan vài tháng cùng vợ rồi phải trở lại Hàn Quốc làm việc. Mẹ của nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn có cháu bế trong khi Từ Hy Viên không có ý định sinh thêm con. 

So với chồng mới cưới, danh tiếng và tài sản của Từ Hy Viên có phần nhỉnh hơn. Cô từng là nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí xứ Đài và là vợ cũ của doanh nhân giàu có, Uông Tiểu Phi, con trai độc nhất của nữ doanh nhân giàu có tại Trung Quốc. 

Sau khi ly hôn vào tháng 11/2021, Từ Hy Viên vẫn giữ được hai bất động sản đứng tên cô trị giá 18,9 triệu USD ở Đài Loan. Tờ Ettoday nhận định, tài sản của nữ diễn viên 46 tuổi gấp gần 8 lần so với chồng mới cưới. 

Nhiều người cho rằng, quyết định kết hôn của Từ Hy Viên là vội vàng và liều lĩnh. Họ xa cách nhau gần 24 năm và chỉ mới hàn gắn quan hệ qua những cuộc trò chuyện trên điện thoại. Người thân của nữ diễn viên cũng lo lắng cho cô. 

Mẹ của Từ Hy Viên nói với truyền thông xứ Đài rằng, con gái bà quá vội vàng. "Hai lần lấy chồng, Hy Viên đều không nói với tôi một tiếng. Khi Hy Viên cưới Uông Tiểu Phi, tôi còn chẳng biết mặt con rể cho đến sát ngày hai đứa làm đám cưới", mẹ nữ diễn viên nói. 

Tài sản của Từ Hy Viên lớn gấp nhiều lần chồng mới - 5

Từ Hy Viên và chồng cũ, Uông Tiểu Phi (Ảnh: Sina).

Năm 2010, Từ Hy Viên đồng ý kết hôn với Uông Tiểu Phi chỉ sau vài tháng quen biết. Trước khi tiến tới hôn nhân với nữ diễn viên, doanh nhân Uông Tiểu Phi cũng hò hẹn và có tin đồn tình cảm với nhiều bóng hồng trong làng giải trí. 

Mẹ nữ diễn viên Từ Hy Viên nói với báo chí, bà sẽ không gặp mặt con rể mới hay đồng ý để con gái sang Hàn Quốc sinh sống với chồng mới sau khi kết hôn. Sau đó, bà buồn bã nói thêm: "Biết làm sao bây giờ, tôi đương nhiên mong con gái được hạnh phúc. Nó đã lớn tuổi rồi, cũng muốn có một ai đó ở bên cạnh".

Nhiều phóng viên cũng đã liên hệ với Uông Tiểu Phi, chồng cũ của Từ Hy Viên, để hỏi về cuộc hôn nhân của vợ cũ. Tuy nhiên, anh dập máy ngay khi nhận được câu hỏi.  

Một nguồn tin thân cận với Uông Tiểu Phi chia sẻ, doanh nhân đang lên kế hoạch đệ đơn lên tòa án yêu cầu xử lại quyền nuôi con sau khi vợ cũ tái hôn. Anh muốn đón hai con sang Bắc Kinh, Trung Quốc để chăm sóc. 

Theo Ettoday/News1