Sau phiên tòa chấn động, đến lượt luật sư của Britney Spears xin từ chức

Mi Vân

(Dân trí) - Những người đang tham gia giám hộ, hợp tác và chiến đấu vì quyền lợi của Britney Spears đều lần lượt xin từ chức. Mới nhất, luật sư của ngôi sao ca nhạc - ông Samuel D. Ingham III đã xin rút lui.

Ngày 6/7, luật sư Samuel D. Ingham III, đại diện chính thức cho Britney Spears suốt 13 năm qua đã gửi đơn lên Tòa án Los Angeles xin rút khỏi sự vụ. Loeb & Loeb - công ty luật do Ingham thuê hỗ trợ ông trong vụ kiện đòi gỡ bỏ quyền giám hộ cũng xin rút.

Sau phiên tòa chấn động, đến lượt luật sư của Britney Spears xin từ chức - 1

Ngày 6/7, luật sư Samuel D. Ingham III, đại diện chính thức cho Britney Spears, đã gửi đơn lên Tòa án Los Angeles xin rút khỏi sự vụ.

Luật sư Samuel D. Ingham III là cựu nhân viên của hệ thống chứng thực California. Ông thường được chọn để đại diện cho các vụ giám hộ đặc biệt phức tạp và là một luật sư có tiếng với danh sách khách hàng là những người nổi tiếng. Tuy nhiên, 13 năm qua ông không giúp đỡ nhiều cho nữ ca sĩ.

Trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney Spears đã nói trước tòa rằng: "Ông ấy khuyên tôi đừng nói bất cứ điều gì. Tôi có mối quan hệ thân thiết với luật sư của mình. Tôi nói chuyện với ông ấy 3 lần một tuần. Chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt được xây dựng qua thời gian nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội được tự lựa chọn luật sư cho chính mình. Và giờ tôi muốn làm việc đó".

Theo truyền thông Mỹ, trong thời gian đại diện cho Britney Spears, luật sư Samuel D. Ingham III đã bỏ thêm vào túi gần 3 triệu USD. Chỉ tính riêng năm 2019, ông kiếm được khoảng 373.000 USD nhờ làm việc cho Britney Spears.

Sau phiên tòa chấn động, đến lượt luật sư của Britney Spears xin từ chức - 2

Luật sư Samuel đã làm việc với Britney Spears 13 năm và được cô tin tưởng. 

Theo phán quyết mới nhất của tòa hồi đầu tháng 7/2021, Britney Spears vẫn nằm dưới sự giám hộ của cha ruột. Đây là điều nữ ca sĩ nổi tiếng đấu tranh suốt mấy năm qua để có được cuộc sống tự do, không bị bóc lột sức lao động, không bị đối xử như nô lệ...

Luật sư Samuel cho biết, ông quyết định rút lui trong bối cảnh Britney Spears muốn thuê luật sư riêng. Đây cũng là điều nữ ca sĩ nổi tiếng bày tỏ trong phiên tòa chấn động ngày 23/6. 

Luật sư Samuel D. Ingham III cho biết, ông vẫn cố gắng làm việc cùng Britney Spears cho đến khi tòa ra quyết định chính thức.

Trước khi luật sư Samuel D. Ingham III đệ đơn lên tòa xin rút lui khỏi vị trí đại diện pháp lý cho giọng ca nổi tiếng, quản lý của nữ ca sĩ, người gắn bó với cô gần 25 năm, cũng đệ đơn xin từ chức. Ông Larry Rudolph chúc Britney Spears giữ sức khỏe và đủ sức mạnh để chống lại quyền giám hộ từ cha ruột.

Sau phiên tòa chấn động, đến lượt luật sư của Britney Spears xin từ chức - 3

Trong phiên tòa ngày 23/6, Britney Spears trình bày mong muốn được tự chọn luật sư. 

Ông Larry Rudolph đã viết đơn gửi đến ông Jamie Spears để xin từ chức vào ngày 6/7 bởi ông cảm thấy bản thân không còn hữu dụng khi Britney Spears muốn giải nghệ.

"Đã hai năm rưỡi tôi và Britney Spears không liên lạc. Lúc ấy, Britney có ý định ngừng đi hát. Hôm nay, sau những gì cô ấy trình bày tại tòa, tôi biết cô ấy muốn chính thức giải nghệ", ông Larry Rudolph chia sẻ. 

Ông Larry Rudolph cũng khẳng định ông chưa bao giờ tham gia vào việc kiểm soát Britney Spears cùng ông Jamie Spears và Jodi Montgomery - người chịu trách nhiệm giám sát sức khỏe cho nữ ca sĩ. 

Ngoài ra, vào ngày 2/7, công ty tài chính Bessemer Trust, đơn vị đang chịu trách nhiệm giám hộ khối tài sản 60 triệu USD của Britney Spears cùng cha ruột của nữ ca sĩ, đã đệ đơn xin rút khỏi vai trò của mình sau những "ồn ào" và sự chỉ trích của dư luận quanh cuộc sống địa ngục của giọng ca nổi tiếng. 

Quản lý gắn bó 25 năm của Britney Spears xin từ chức

Quyết định của công ty Bessemer Trust được đưa ra sau khi chứng kiến phiên tòa ngày 23/6 của Britney Spears. Tại phiên tòa, công chúa nhạc Pop khẳng định mình đang trải qua cuộc sống địa ngục, không có tự do bởi sự giám hộ nghiêm ngặt của cha ruột. 

Trong đơn, công ty Bessemer Trust nhấn mạnh trước nay luôn tin rằng quyền bảo hộ là tự nguyện, nhưng khi Britney khẳng định muốn chấm dứt quyền bảo hộ sau những cáo buộc "lạm dụng" nghiêm trọng từ những người kiểm soát cô, công ty quyết định tôn trọng mong muốn của nữ ca sĩ.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Jamie Spears (69 tuổi) - cha ruột của Britney Spears là người quản lý tài sản duy nhất của nữ ca sĩ.

Bà Jodi Montgomery được tòa trao quyền quản lý, giám sát các quyết định liên quan đến cuộc sống cá nhân và điều trị y tế của Britney Spears từ năm 2019 sau khi ông Jamie Spears từ chối công việc này vì lý do sức khỏe.

Phiên điều trần thứ hai xét xử quyền giám hộ của cha ruột với Britney Spears sẽ diễn ra vào ngày 14/7 tới.