Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân

(Dân trí) - Thời điểm này, tại Sài Gòn đã rục rịch chuẩn bị cho phiên chợ hoa rộn ràng những ngày giáp Tết cũng như đường hoa đang được dần hoàn thiện để phục vụ nhu cầu thưởng lãm hoa xuân của người dân trong năm mới. Dân Trí xin giới thiệu một số địa điểm lý tưởng để các bạn có thể tha hồ ngắm hoa, du xuân mà còn có thể mang về những lộc xuân trong năm mới.

Sài Gòn... đi dạo chợ Hoa xuân

Chợ hoa Bến Bình Đông (Q8)

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng chạp, các thương lái từ khu vực miền Tây sẽ chở hoa quả, trái cây lên tập kết tại khu vực Bến Bình Đông. Khu vực này trở nên tấp nập, tái hiện không gian “trên bến dưới thuyền” rộn ràng hơn ngày thường. Rất nhiều loại hoa được người dân miền Tây vận chuyển bằng đường sông lên tập kết tại đây, sau đó được phân tán trong các chợ tại thành phố.

 

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 1

 

Đặc biệt hơn, tại đây cũng sẽ hình thành chợ hoa vô cùng nhộn nhịp và bắt mắt, được xem là chợ hoa trong điểm của quận 8 và thành phố. Các bạn có thể dành thời gian đến đây để cảm nhận được không khí rộn ràng và tất bật nhưng đầy màu sắc của những ngày cuối năm.

 

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 2

 

Thời gian sẽ kéo dài từ 20 tháng chạp cho đến những thời khắc cuối cùng khi năm cũ chuyển sang năm mới. Nên trong suốt những ngày này, bạn có thể đến đây tham quan bất kỳ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Nhưng cũng đừng quên chọn cho mình một loại cây hay hoa chưng trong ngày Tết thêm ấm cúng nhé.

 

dsc05055-1454115370389

Không gian tại Bến Bình Đông đã rộn ràng và nhiều màu sắc những ngày cuối năm

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân

 

Nhà văn hóa Thanh Niên

 

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 4

 

Trong khuôn viên và khu vực trước NVH Thanh Niên đã được trang trí rực rỡ với mai vàng và rất nhiều gian hàng đặc biệt dành cho ngày xuân. Các bạn trẻ có thể đến để chụp hình với rất nhiều không gian thú vị, chọn mua những món quà xuân đầy tính thẩm mỹ bởi tại đây trưng bày nhiều tranh, ảnh được thêu, vẽ, trang trí với rất nhiều loại hình nghệ thuật phong phú, đa dạng. 

 

Tại đây còn bán những chiếc áo dài rất nhiều màu sắc, kiểu dáng để các bạn trẻ tự chọn cho mình một bộ cánh ấn tượng và ý nghĩa trong ngày đầu năm
Tại đây còn bán những chiếc áo dài rất nhiều màu sắc, kiểu dáng để các bạn trẻ tự chọn cho mình một bộ cánh ấn tượng và ý nghĩa trong ngày đầu năm

 

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q7)

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng từ nhiều năm nay, không chỉ phục vụ cho cư dân Phú Mỹ Hưng, cư dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận mà còn là điểm đến của rất nhiều bà con Kiều bào vì luôn mang đậm nét làng quê, dân tộc với chủ đề xuyên suốt là “hoa đồng cỏ nội” nhằm để tôn vinh các nét đẹp truyền thống quê hương.

Năm 2016 (Bính Thân) ban tổ chức Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng chọn chủ đề “Về làng” nhằm gợi nhớ khung cảnh sum họp gia đình ấm áp, gợi nhớ tình yêu quê hương, làng quê mà trong quá trình phát triển của xã hội, việc đô thị hóa cũng đã làm mất đi phần nhiều. Với chủ đề “Về làng”, sẽ mô phỏng hình ảnh làng quê của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam nhằm gợi nhớ hồn quê của các cư dân đô thị và nhất là Kiều bào về thăm quê dịp Tết.

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng vẫn được thể hiện qua 4 khu vực chính là: Đường Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân và Góp Xuân.

Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay bắt đầu vào ngày 01/2 (23 tháng Chạp Âm lịch) và kết thúc ngày 07/2 (29 tháng Chạp Âm lịch).

Đường hoa Nguyễn Huệ (Q1)

Sau một năm tạm dời đến đường Hàm Nghi, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ trở lại đại lộ Nguyễn Huệ - Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) với tên gọi Đường hoa Tết Bính Thân 2016 chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển”.

 

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 6

 

Đường hoa năm nay sẽ trải dài từ đường Lê Thánh Tôn tới đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: đoàn kết - hòa bình, năng động - sáng tạo và hội nhập - thịnh vượng. Đường hoa Tết Bính Thân 2016 là năm thứ 13 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại TP.HCM.

Thời gian khai mạc từ 19h00 ngày 5/2 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h00 ngày 12/2 (Mùng 5 Tết).

Hội hoa xuân Tao Đàn (Q1)

Năm nay, Hội Hoa xuân được tổ chức tại hai địa điểm: Công trường Quốc tế (trang trí hoa kiểng khu vực trung tâm) và Công viên Tao Đàn.

Tại Công viên Tao Đàn sẽ có 3 khu vực chính: Khu trưng bày, triển lãm ngành hoa cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật trong nước và khu của nước ngoài; Khu phục vụ lễ hội như: sân khấu nghệ thuật, ca nhạc, đờn ca tài tử, trò chơi thiếu nhi…

Công viên Tao Đàn luôn là điểm đến lý tưởng cho tất cả các gia đình nhân dịp xuân về hàng năm, bởi luôn được trang trí bắt mắt trong không gian rộng rãi, giao thông cũng khá thuận lợi vì nằm ngay trung tâm thành phố giáp với 4 trục đường.

Hội Hoa xuân được tổ chức trong 12 ngày, bắt đầu từ ngày 3.2 (tức 25 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2 (mồng 7 tháng Giêng).

Sài Gòn... xem gì?

Trên các kênh giải trí truyền hình trong tuần này, chương trình “Đàn Ông Phải Thế” sẽ là cuộc tranh tài giữa 4 cặp đôi: Văn Anh - Tú Vi, diễn viên cascadeur Sỹ Toàn - MC Ngọc Tiên, DJ Wang Trần - Thành Nhân và diễn viên Hùng Thuận - bạn gái Thu Hằng. Sau đám cưới gây ồn ào và thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng, đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng son Văn Anh - Tú Vi cùng song hành trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, Hùng Thuận - bé An một thời của “Đất Phương Nam” sau khi chia tay vợ cũng sẽ giới thiệu “cô bạn bí ẩn” trong tập này.

Tập 14 của “Đàn ông phải thế” phát sóng 21h10, thứ Sáu (29/01) trên HTV7.

Tuần này, sân khấu Hoàng Thái Thanh sẽ cho công diễn chính thức vở kịch “Lan và Điệp”, một câu chuyện tình với một kịch bản đã quá quen thuộc với nhiều lớp khán giả thông qua vở cải lương được dàn dựng ở những thập niên trước.

Vẫn giữ bối cảnh lịch sử và màu sắc chung của tác phẩm, nhưng “Lan và Điệp” lần này tái hiện một mảng khác, những tình huống mang hơi hướng hiện đại. Không quá buồn bã, u sầu như những kịch bản cải lương hay kịch trước kia, mà ở đây “Lan và Điệp” thổi cái hồn thời đại cho lối tư duy tích cực hơn trong từng nhân vật.

 

Ảnh: Phạm Nhật Huy
Ảnh: Phạm Nhật Huy

 

Nhân vật nam chính - Vũ Khắc Điệp do Đoàn Thanh Tài đảm nhận và Lan được giao cho Hoàng Vân Anh. Với nhân vật nam chính đầy bi kịch, từ sự hiểu lầm của người mẹ do nghệ sĩ Ái Như thủ vai và cha con Lan cho đến cái kết trắng tay trong tình cảm, Đoàn Thanh Tài một lần nữa được tin tưởng giao cho một vai nặng ký mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có thể đảm đương. Vai diễn của Đoàn Thành Tài cũng đã mang lại nhiều xúc động cho khán giả.

Với tác phẩm này, sân khấu luôn được yêu mến qua sự trau chuốt cho từng nhân vật mà các diễn viên đảm nhiệm. Yếu tố con người lúc nào cũng là quan trọng nhất,  nên ở “Lan và Điệp” cũng không ngoại lệ. Vở kịch còn có sự tham gia diễn xuất của những diễn viên giỏi nghề và hết lòng với nghệ thuật như: Ngọc Tưởng, Lương Duyên, Thanh Tuấn, Guillaume Faugere và một số diễn viên khác.

Tuần này bộ phim “Tía tui là cao thủ” cho ra mắt với sự háo hức của khán giả bởi dàn diễn viên khá thu hút và được xem là bộ phim hài “chất” trong dịp Tết năm nay.

 

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 8

 

Bộ phim có sự tham gia của “Vợ chồng Sáu Bảnh” – Hoài Linh, Việt Hương cùng dàn diễn viên trẻ Hoài Lâm, Ngô Kiến Huy, Khả Như... đặc biệt là ca sĩ, người mẫu Ái Phương  lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn hài hước. Bộ phim được công chiếu rộng rãi trên tất cả các cụm rạp.

Ngoài ra, còn rất nhiều bộ phim đáng chú ý khác cũng đã được ra rạp để phục vụ cho khán giả trong dịp năm mới.

 

Bài & ảnh: Băng Châu

Sài Gòn cuối tuần... Dạo chợ hoa xuân - 9