Ricky Martin đệ đơn kiện cháu trai sau khi bị tố "loạn luân"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Ricky Martin đã đệ đơn kiện cháu trai Dennis Yadiel Sanchez sau khi anh này tố Ricky Martin quấy rối tình dục. Nam ca sĩ tuyên bố, cháu trai đang ám hại danh tiếng của mình.

Ricky Martin vừa đệ đơn kiện cháu trai Dennis Yadiel Sanchez và yêu cầu bồi thường 20 triệu USD sau khi Dennis tố cáo Ricky Martin quấy rối tình dục.

Nam ca sĩ 50 tuổi tuyên bố anh bị khủng bố, bao vây, quấy rối, đeo bám và tống tiền bởi người cháu trai năm nay 21 tuổi. Ricky Martin đệ đơn kiện lên tòa án ở San Juan, Puerto Rico hôm 7/9 và nói rằng cháu trai đang cố gắng ám hại danh tiếng của anh và khiến anh cũng như gia đình cảm thấy không an toàn.

Martin đã liệt kê một số hành động rắc rối mà cháu trai mình đã làm, bao gồm đăng số điện thoại di động của nam ca sĩ lên Instagram, tạo tài khoản Instagram cho một trong những đứa con của anh ấy.

Ca sĩ giành giải Grammy cũng tuyên bố anh đã mất một số hợp đồng trị giá hàng triệu USD vì những cáo buộc sai lầm của cháu trai và muốn cháu trai bồi thường thiệt hại cho mình.

Ricky Martin nói rằng vài tháng sau khi Sanchez rút lại lời tố cáo chú ruột "loạn luân", Dennis Yadiel Sanchez bắt đầu gửi tin nhắn cho Martin qua Instagram, đe dọa sẽ ám hại danh tiếng và sự chính trực của nam ca sĩ trừ khi Ricky Martin đưa tiền. Martin nói rằng trước khi có lệnh cấm, Sanchez còn công khai khoe khoang khắp nơi về việc anh ta là cháu trai của Ricky Martin.

Ricky Martin đệ đơn kiện cháu trai sau khi bị tố loạn luân - 1

Ricky Martin (trái) đệ đơn kiện cháu trai Dennis Yadiel Sanchez (Ảnh: Instagram).

Ông hoàng nhạc Pop Latin cũng đang yêu cầu thẩm phán ra lệnh cho Sanchez chấm dứt mọi liên lạc với Martin và gia đình anh.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao với thông tin ngôi sao ca nhạc Ricky Martin bị cháu trai tố cáo chuyện tình cảm "loạn luân". Người cháu trai 21 tuổi của nam ca sĩ, Dennis Yadiel Sanchez đệ đơn xin lệnh cấm tạm thời đối với Ricky Martin vào đầu tháng này để hạn chế tiếp xúc với Ricky Martin. Dennis Yadiel Sanchez nói, anh và Ricky Martin đã chia tay 2 tháng trước, sau khi hẹn hò được 7 tháng.

Sanchez cáo buộc chú của mình không chấp nhận việc chia tay và xuất hiện lảng vảng gần nhà anh ta ít nhất 3 lần. Anh này cũng tuyên bố Ricky Martin sử dụng lượng lớn rượu và ma túy.

Ricky Martin đệ đơn kiện cháu trai sau khi bị tố loạn luân - 2

Ricky Martin (Ảnh: Getty Images).

Marty Singer, luật sư của nam ca sĩ Ricky Martin kịch liệt phủ nhận thông tin này. Marty Singer nói: "Thật không may, người đưa ra những tuyên bố này đang phải vật lộn với những thách thức sâu sắc về sức khỏe tâm thần. Ricky Martin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ loại quan hệ tình cảm nào với cháu trai của mình.

Thông tin này không chỉ không đúng sự thật mà còn rất đáng sợ. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng người đàn ông này sẽ nhận được sự giúp đỡ mà anh ta rất cần. Nhưng trên hết, chúng tôi mong muốn vụ việc này được bác bỏ ngay khi các thẩm phán xem xét sự việc".

Ngày 21/7, Dennis Yadiel Sanchez cuối cùng cũng đưa ra quyết định rút lại lời tố cáo chú của mình. Sau đó, một thẩm phán người Puerto Rico đã chính thức bác bỏ lệnh cấm tạm thời theo yêu cầu của Sanchez.

Ricky Martin sau đó đã lên tiếng bày tỏ rằng anh đã trải qua quãng thời gian đau đớn nhưng vẫn hy vọng Dennis Yadiel Sanchez, 21 tuổi có thể được giúp đỡ để bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu, sự thật và niềm vui. 

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hôm nay tôi đứng trước ống kính máy quay vì tôi thực sự cần chia sẻ để bắt đầu quá trình hàn gắn vết thương lòng của mình. Trong hai tuần qua, tôi không được phép tự bào chữa vì tôi đang tuân theo yêu cầu bắt buộc là tôi không được trò chuyện cho đến khi tôi đứng trước thẩm phán và những cáo buộc này được chứng minh là sai.

Tôi muốn nói với bạn sự thật là mọi thứ đã rất đau đớn. Nó đã gây thiệt hại cho tôi, cho gia đình tôi, cho bạn bè của tôi. Tôi không mong điều này xảy ra với bất kỳ ai khác.

Gửi đến người đang tuyên bố điều vô nghĩa này, tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất. Tôi ước rằng cậu ta tìm được sự giúp đỡ để có thể bắt đầu một cuộc sống mới tràn ngập tình yêu, sự thật, niềm vui và cậu ta sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai khác.

Bây giờ, mối ưu tiên của tôi là hàn gắn cho chính mình và làm thế nào để tôi chữa lành? Đó là âm nhạc. Tôi rất nóng lòng được trở lại sân khấu. Tôi nóng lòng được trở lại trước máy quay, đó luôn là việc mà tôi làm tốt nhất".

Ricky Martin, 51 tuổi là nam ca sĩ người Puerto Rico nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh là ông hoàng của nhạc Latin và có hàng triệu khán giả hâm mộ nhờ những ca khúc sôi động như The Cup of Life, Livin' la Vida Loca, She Bangs, Nobody Wants to Be Lonely... Nam ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như giải Grammy, American Music, Billboard, World Music... Anh đã bán được hơn 70 triệu album trên toàn thế giới và sở hữu khối tài sản ước chừng 130 triệu USD.

Đầu năm 2018, Ricky Martin bất ngờ tiết lộ anh và bạn trai Jwan Yosef đã bí mật kết hôn sau gần 2 năm hò hẹn. Ricky Martin là cha của bốn đứa con, hai cậu con trai sinh đôi Matteo và Valentino, 14 tuổi, con gái Lucia và con trai Renn, 3 tuổi.

Theo www.dailymail.co.uk