Quán quân Sao mai Lương Hải Yến dành MV đầu tay tặng mẹ

(Dân trí) - Quán quân dòng nhạc thính phòng giải Sao mai 2019 Lương Hải Yến vừa ra mắt MV đầu tay “Cám ơn mẹ”, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh. Với nữ ca sĩ, đây là ca khúc có rất nhiều ý nghĩa đối với riêng cô.

“Cám ơn mẹ” là ca khúc thuộc thể loại thính phòng và được cho là rất khó hát. Có lẽ vì vậy nên không nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc này. Lương Hải Yến đã khá táo bạo khi chọn ca khúc cho sản phẩm đầu tay của mình.

Quán quân Sao mai Lương Hải Yến dành MV đầu tay tặng mẹ - 1

Lương Hải Yến.

“Đây là bài hát tôi nghe từ rất lâu rồi vì ở nhà mẹ tôi rất hay nghe. Mẹ đã truyền tình yêu đối với bài hát đến tôi. Mẹ là người rất có hiếu với bố mẹ. Bà ngoại đã mất lâu rồi mà đến giờ mẹ vẫn rất thương bà, có lẽ vì điều đó mà mẹ rất thích bài hát này.

Tôi nghĩ, ngoài việc chinh phục một ca khúc khó thì tôi đã hát bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu đối với mẹ. Khi hát, tôi nghĩ đến mẹ và đã hát được. Ca khúc cũng là lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến mẹ, người đã sinh thành và dưỡng dục để có một Hải Yến như ngày hôm nay”, Lương Hải Yến chia sẻ.

Theo Lương Hải Yến, sở dĩ ca khúc khó hát vì nhiều quãng treo khó hát rõ lời, quãng rộng mà lại cần rất tình cảm. Khi MV ra mắt, được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, cô đã vô cùng hạnh phúc vì được khán giả khen ngợi giọng hát tươi sáng, cách thể hiện tình cảm của cô trong “Cám ơn mẹ”. Mẹ của Lương Hải Yến đã rất xúc động khi xem MV đầu tay của con gái, hiểu hơn được tấm lòng hiếu thảo của con.

Trong MV “Cám ơn mẹ”, giọng hát Lương Hải Yến đã tạo nên những xúc động cho người xem khi khắc họa hình ảnh người mẹ quê bình dị, tảo tần để nuôi con cái trưởng thành. Và trong cảm xúc đó, ai cũng muốn được nói lời cám ơn đối với người mẹ của mình.

Quán quân Sao mai Lương Hải Yến dành MV đầu tay tặng mẹ.

“Bình thường, tôi không nói cám ơn mẹ, vì cũng không biết cám ơn như thế nào cho đủ, lời nói ấy nếu nói ra có khi còn là khách sáo, lại không dễ để bày tỏ. Ca khúc “Cám ơn mẹ” thực sự chứa đựng hết những điều tôi muốn nói. Vì vậy, tôi hạnh phúc khi được hát ca khúc này. Tôi tin rằng, nhiều người cũng sẽ có những cảm xúc giống tôi…”, Lương Hải Yến bày tỏ.

Không chỉ được “sinh ra từ câu hát” thừa hưởng giọng hát đẹp và tình cảm từ bố mẹ, được gia đình hết lòng ủng hộ cho con đường ca hát, Lương Hải Yến còn có sự hậu thuẫn đặc biệt từ chị gái, ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Những thuận lợi đó tưởng như đã trải hoa hồng cho nữ ca sĩ này. Tuy nhiên, đó cũng lại là áp lực để thành công của cô, buộc nữ ca sĩ phải cố gắng hơn nhiều lần trên con đường phát triển của mình.

Hà Tùng Long