Phương Thanh: Vai phụ mà hay còn hơn vai chính nhạt nhẽo

(Dân trí) - Bất ngờ giành giải Bông sen Vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ 17, Phương Thanh đã có những trải nghiệm thú vị về một "diễn viên Phương Thanh."

Phương Thanh có bt ng khi đot gii Bông sen vàng cho vai diễn phụ xuất sắc nhất?

Phương Thanh rất vui khi được công nhận là một diễn viên thực thụ, giải thưởng này giống như là một sự công nhận của chính những nhà làm chuyên môn dành cho Phương Thanh trong lĩnh vực mà Thanh coi là khá mới mẻ này. Sự tin tưởng của những người làm phim có uy tín dành cho Phương Thanh còn quan trọng hơn việc đoạt giải Bông sen vàng.

Việc giải thưởng bông sen vàng dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao đồng giải cũng như có khá nhiều giải được trao đồng thời cho nhiều người bị đánh giá là BTC đang “bối rối” trong việc lựa chọn người xuất sắc nhất, chị thấy sao?

Phương Thanh thấy trong LHP lần này, những nghệ sĩ gạo cội và BTC muốn dành cho thế hệ mới những ưu ái, khích lệ để họ có nhiều cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình. Phương Thanh là một ca sĩ đi đóng phim nên thú thật là Thanh không nghĩ đến chuyện đoạt giải mà chỉ nghĩ đến những ưu ái của khán giả dành cho vai diễn của mình trong bộ phim và được đạo diễn tin tưởng là mình thấy vui rồi. Còn chuyện lựa chọn trao giải của BTC, Phương Thanh xin không bình luận về chuyện này.

Phương Thanh: Vai phụ mà hay còn hơn vai chính nhạt nhẽo - 1
Ca sĩ Phương Thanh trong đêm trao giải LHP lần thứ 17, tối 17/12.

Bạn bè và người thân đã nói gì khi chị “bất ngờ” đoạt giải thưởng này?

Trước giờ trao giải, nhiều người nhắn tin hỏi Phương Thanh có đoạt giải không? Thanh chỉ có thể đùa rằng: “Làm sao tôi biết trước giải được? Đợi hồi sau sẽ rõ” nhưng khi ra sân bay đi dự liên hoan, có một số khán giả và nhân viên sân bay đã chúc Phương Thanh có giải, điều đó đã khích lệ Thanh rất nhiều, tình cảm đó cũng là giải thưởng quan trọng với Phương Thanh rồi.

Ngay khi chị cầm cúp bước xuống, người ta thấy chị liên tục nhận được điện thoại, trò chuyện và gương mặt rất hạnh phúc. Hẳn đó phải là một người rất đặc biệt?

(Cười) Đó là con gái của Phương Thanh. Bé gọi điện với giọng rất vui, “chúc mừng mẹ, mẹ Chanh đẹp lắm”. Nếu là bạn thì bạn có hạnh phúc không? Phương Thanh thấy thật sự rất ấm áp khi con gái luôn dõi theo mỗi bước đường đi của mẹ.

Nghe nói đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nói rằng sau giải thưởng này, Phương Thanh sẽ chán các giải thưởng âm nhạc. Thực hư chuyện đó thế nào?

Thật ra câu nói chính xác là, bác Dũng đùa rằng "Bây giờ bà Chanh (Phương Thanh) không mặn mòi với giải thưởng âm nhạc nữa hả?" Nhưng Thanh nói không phải, kết thúc 10 năm giải thưởng Làn sóng xanh, Phương Thanh đã chính thức rút lui khỏi tất cả các giải để nhường sân chơi lại cho các bạn trẻ vì như thế đối với Phương Thanh là quá đủ.

Thanh có đùa với bác Dũng rằng: Nếu còn đi lãnh giải thưởng âm nhạc nữa thì mình sẽ là ca sĩ “gạo cội” như vậy nghe có vẻ rất già, nhưng khi đi lãnh giải điện ảnh thì mình chính là “diễn viên trẻ”. (Cười) Trẻ bao giờ cũng thích hơn chứ! Bây giờ Phương Thanh xác định, trong những chương trình trao giải âm nhạc, sẽ là rất vinh dự khi Phương Thanh trao giải cho thế hệ đàn em.

Phương Thanh: Vai phụ mà hay còn hơn vai chính nhạt nhẽo - 2
Phương Thanh trong một buổi giao lưu với khán giả Sông Hinh, cô nổi tiếng là người rất thân thiện

Và sau giải thưởng này, một con đường mới đã mở ra cho “diễn viên” Phương Thanh, nhưng với những gì chị đã làm, tôi nghĩ hẳn chị đã có kế hoạch cho chuyện này từ trước?

Cách đây khoảng 5, 6 năm Phương Thanh có nói với khán giả rằng hẹn đến năm 40 tuổi tất cả mọi thăng trầm trong cuộc sống sẽ qua đi và Phương Thanh sẽ đi thêm một con đường mới thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Thú thật là con đường đó đến sớm hơn dự kiến của Phương Thanh một năm. Ai cũng biết Phương Thanh rất đam mê diện ảnh, ngày xưa khi chưa là ca sĩ Phương Thanh ước mơ làm diễn viên điện ảnh nhưng thi đâu rớt đó, nhưng bây giờ dù chỉ mới là 2 giải thưởng nhưng lại nhận được sự thừa nhận từ giới chuyên môn. Phương Thanh rất vui và tự hảo.

Ai là người đã đặt niềm tin đầu tiên vào chị?

Đó là đạo diễn Châu Huế khi chú ấy đã giao cho Phương Thanh vai ca sĩ trong bộ phim Trái tim không ngủ yên, nhưng khi đó Phương Thanh diễn không tốt như bây giờ. Phương Thanh muốn nói một lời cảm ơn tới chú đã gieo duyên cho Phương Thanh đến với điện ảnh.

Phương Thanh: Vai phụ mà hay còn hơn vai chính nhạt nhẽo - 3
Phương Thanh hát ca khúc Đời gọi em biết bao lần trong lễ khai mạc LHP lần thứ 17.

Thành công và được thừa nhận ở vai phụ xuất sắc, chị đã nghĩ tới một vai chính chưa?

Đối với Phương Thanh chính phụ không quan trọng, quan trọng đó có chiều sâu nội tâm nhân vật để mình có được cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất của mình hay không? Chứ nếu mà vai diễn chính mà nhàn nhạt thì cũng bằng không.

Chị từng được làm việc chung với hai đạo diễn trẻ tài năng hiện nay là Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng, trong đó một người mang đến cho chị giải thưởng Bông sen vàng, một người mang đến cho chị vai diễn cực thành công là cô gái điếm trong phim Hotboy nổi loạn. Cả hai vị đạo diễn đó đều có giải trong LHP lần này, chị đánh giá như thế nào về họ?

Họ đều là những đạo diễn có một điểm chung là có những cái nhìn mới, tạo bạo không theo bất kỳ một mô típ cũ nào. Một điểm chung nữa là hình như “khùng” giống nhau, nhưng một người “khùng” kín và một người “khùng” lộ. Còn một điểm chung nữa là một người thấy được chất “tửng” và một người thấy được chất “bi” trong con người Phương Thanh.

Phương Thanh: Vai phụ mà hay còn hơn vai chính nhạt nhẽo - 4
Phương Thanh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP lần thứ 17

Có những người đoạt giải thưởng và nó trở thành một bệ phóng, nhưng có người đoạt giải và... biến mất luôn, không vượt qua được sự thành công của vai diễn đó nữa. Chị có lo sợ mình sẽ rớt vào trường hợp thứ 2 không?

Đoạt giải bao giờ cũng có hai mặt, một là bước về phía ánh sáng, hai là hào quang của giải đó quá lớn và họ không thể tìm được một vai diễn nào khác “sáng” hơn nữa nếu vai diễn đó là vai để đời của họ. Phương Thanh thích mình ở trường hợp đầu hơn. Đóng vai phụ mà có dạng vai diễn cho mình thể hiện thì vẫn hơn vai chính mà bị rập khuôn trong một hình mẫu nhất định. Khi tách ra khỏi hình mẫu đó, người diễn viên lại khó được chấp nhận từ những người đã từng yêu mến họ.

14h ngày mai, 20/12 Phương Thanh sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Dân trí cùng với NSND Lê Khanh và Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Phan Anh